Chiều 28/12/2014 Lễ Thánh Gia, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Phú Cường, đã đến chủ sự Thánh lễ Kết thúc Năm học hỏi kỷ niệm 160 Năm hình thành giáo xứ Bến Sắn vào lúc 17 giờ 30. Có thể nói “Tất cả là hồng ân” một niềm vui tròn đầy cho bà con giáo dân suốt năm qua, không chỉ là những lễ nghi hay những sinh hoạt hình thức rườm rà, mà bà con như có dịp chiêm nghiệm ra tình thương Thiên Chúa luôn ngày đêm ấp ủ chở che, trong quá khứ bà con vượt thắng bao sóng gió, nay càng vững tay lái để đi vào một thế giới hèn tin và mau quên lãng.

Xem Hình

Năm học hỏi kỷ niệm 160 năm như tạm khép lại, nhưng lại mở ra một hành trình thiêng liêng mới với sự trưởng thành, dám dấn thân và trách nhiệm với những đòi hỏi của tin mừng mà Năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống gia đình các giáo xứ và đời sống thánh hiến, Năm mà Giáo phận Phú Cường đề ra cho thực hành mục vụ “ Năm Tân Phúc Âm hóa Đời Sống Gia Đình Con Cái Thiên Chúa” vâng, vẫn còn đó nhiều thách thức để đem Chúa đến những vùng “ ngoại biên” và những gia đình nghèo, gia đình công nhân nhập cư di dân, gia đình đơn thân, góa bụa, bê trễ, rối rắm cũng phải được sự chăm sóc chung của cộng đoàn để những anh chị em này cảm thấy sự nâng đỡ và tôn trọng.

Nhân dịp này nhiều gia đình đã tổ chức kỷ niệm ngày thành hôn, như nhắc nhớ cho mọi người biết rõ “Gia đình là nền tảng của Giáo hội” (Thánh Gioan Phao lô II ) “Gia đình là cung thánh của Giáo hội” ( ĐTC Phao lô VI) “Gia đình là chủng viện, đệ tử viện thứ nhất, là trường sư phạm thứ nhất, không có ai thay thế được vai trò của cha mẹ” ( Hồng y Phanxicô Thuận), gia đình là nơi đầu tiên hình thành nhân cách cho con cái, mà ngày nay gia đình là nơi dễ tổn thương nhất, nên việc làm này đáng trân trọng và giáo dục các gia đình trẻ.

Gia đình giáo xứ cũng rất vui mừng trong thánh lễ có hai tân linh mục Phao lô Hoàng Mạnh Huy và Phao lô Nguyễn Phú Cường đến đồng tế để cầu nguyện cho giáo xứ nhân ngày tạ ơn này, những gia đình kỷ niệm ngày thành hôn đã nhận vi bằng chúc lành.