Theo một bản phúc trình chuẩn bị đệ nạp lên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, thì Iran có thể đủ sức chế tạo võ khí hạch tâm trong vòng hai năm nữa.

Bản phúc trình này, do các chuyên gia võ khí Mỹ sọan thảo, cho biết Washington phải xem xét việc đạt đến thỏa thuận với Tehran, bằng cách cho Iran được hưởng một số quyền lợi về an ninh, ngọai giao, kinh tế, để nước này từ bỏ chương trình nguyên tử của họ.

Bản phúc trình cũng đề nghị cơ quan Liên Hiệp Quốc cần áp dụng những biện pháp ngăn chận Tehran nhập kỹ thuật nguyên tử có thể sử dụng cho mục tiêu quân sự; và LHQ nên xét tới những họat động bí mật nhằm ngăn chận các cơ sở nguyên tử của Iran, vì, theo bản phúc trình, biện pháp công khai tấn công những cơ sở này bằng quân sự có thể bị phản tác dụng.

Theo phúc trình vừa nói thì điều trước tiên là Cơ quan nguyên tử năng quốc tế và Hội đồng bảo an LHQ phải phát hiện Iran vi phạm nghĩa vụ không phổ biến võ khí hạch tâm, đề tư đó áp dụng lệnh trừng phạt Tehran. (RFA)