VATICAN - Chúa Nhật 28/9/2003, ÐGH đã công bố danh tánh 30 tân Hồng Y và một vị được giữ kín tên. Việc chọn lựa các vị Hồng Y theo tiêu chuẩn nào thì không ai biết vì đó là quyền của ÐGH. Danh sách có tên 30 vị thì 14 vị ở Âu Châu, 2 ở bắc Mỹ, 2 ở Nam Mỹ, 3 ở Phi Châu, 3 ở Á Châu và 1 ở Úc Châu. Sau đây là sơ lược thành tích của các vị tân Hồng Y.

Những vị đang làm việc tại Giáo Triều:

  • ·TGM. Jean-Louis Tauran, người Pháp, 60 tuổi, Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh. Ngài đã phục vụ tại Tòa Thánh 13 năm, bị bệnh Parkinson. Giới quan sát cho là Ngài sẽ về hưu sớm vì vấn đề sức khỏe.

    ·TGM. Renato Martino, Ý, 70 tuổi, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, đã phục vụ 15 năm trong chức vục quan sát viên Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Ngài luôn chống đối chiến tranh, nhất là chiến tranh Iraq. Chiến tranh dù có được coi là chính đáng, đối với Ngài, cũng không hữu ích.

    ·TGM. Francesco Marchisano, Ý, 74 tuổi, Tổng quản Đền Thánh Phêrô, vị tiền nhiệm coi Ðền Thánh Phêrô là Virgilio Noe cũng được phong Hồng Y.

    ·TGM. Julian Herranz, Tây Ban Nha, 73 tuổi, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Giải Thích Văn Kiện Luật Pháp. Ngài được coi là một chuyên gia về vấn đề luân lí.

    ·TGM. Javier Lozano Barragan, Mexico, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Y Tế. Ngài nổi tiếng nhờ đưa các vấn đề bệnh Aids, ma túy, y tế công cộng ra trước diễn đàn thế giới.

    ·TGM. Stephen Fumio Hamao, Nhật, 73 tuổi, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách Di Dân, nguyên là Giám Mục thành phố Yokohama. Ngài nổi tiếng về vấn đề đối thoại tôn giáo.

    ·TGM Attilio Nicora, Ý, 66 tuổi, Trưởng Phòng Điều Hành Tương Tế Tòa Thánh và của Hội Ðồng Giám Mục Ý Ðại Lợi



Các Tổng Giám Mục Giáo Phận

  • ·TGM. Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giáo Phận Sàigòn. Việc bổ nhiệm Ðức TGM Phạm Minh Mẫn lên chức Hồng Y làm giới quan sát cạnh Tòa Thánh ngạc nhiên. Còn chính phủ Việt Nam tuyên bố không thừa nhận chức vụ Hồng Y của Ðức TGM Phạm Minh Mẫn vì nói là Tòa Thánh đã không tham khảo ý kiến với họ. Tuy vậy, giới ngoại giao tại Vatican lại cho rằng đây là dấu hiệu tốt, cho thấy đang có mối liên hệ ngoại giao tích cực giữa Tòa Thánh và chính phủ cộng sản Hà Nội. Bằng chứng là chính quyền VN đã chấp nhận để Tòa Thánh bổ nhiệm nhiều Giám Mục trong thời gian gần đây.

    ·Ba vị tân Hồng Y người Ý là TGM. Angelo Scola, TGM. Ennio Antonelli, TGM. Tarcisio Bertone coi ba tổng giáo phận Venice, Florence, Genoa là những nơi luôn luôn có Hồng Y cai quản.

    ·TGM. Anthony Olubunmi Okogie, Nigeria, Tổng giám mục Lagos. Vị này được coi là biểu tượng của Giáo Hội Công Giáo Nigeria. Ngài bị giới quân phiệt Hồi Giáo luôn đe dọa. Ngài cũng nổi tiếng vì đã phục vụ tại thủ đô Lagos từ năm 1971 đến nay.

    ·Hai vị tân Hồng Y Pháp là Bernard Panafieu, Tổng giám mục Marseille và Philippe Barbarin, Tổng Giám Mục Lyon, được thăng chức Hồng Y không làm ai ngạc nhiên. Ðiều làm giới quan sát tại Vatican ngạc nhiên là vị Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp :TGM Jean-Pierre Ricard lại không có tên trong danh sách Hồng Y. Riêng TGM Barbarin mới chỉ 53 tuổi, được cất nhắc lên chức Hồng Y vì giới quan sát cho rằng Tổng Giáo Phận Lyon có nhiều thách đố cam go nhất ở Âu Châu, cần có một Hồng Y trẻ đầy năng lực.

    ·TGM. Gabriel Zubeir Wako, Sudan, Tổng Giám Mục Khartoum. Vị này được thừa nhận là một TGM chịu nhiều đau khổ áp lực. Ngài là mục tiêu tấn công của chế độ Hồi Giáo khắc nghiệt ở Sudan vì Ngài là biểu tượng Giáo Hội Công Giáo. Ngài cũng là biểu tượng cho người Công Giáo ở Sudan đã trải qua 20 năm nội chiến.

    ·TGM. Carlos Amigo Vallejo, Spain, Tổng giám mục Seville. Giới quan sát không lấy làm ngạc nhiên về trường hợp này.

    ·TGM Justin Rigali, Hoa Kỳ, Tổng giám mục Philadelphia. Trước đây Ngài là TGM của Tổng Giáo Phận St. Louis. Ngài đã làm việc sát cánh với hai vị Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II. Việc lựa chon ngài không làm ngạc nhiên. Nhưng trường hợp TGM. Sean O’Malley, không có trong danh sách tân Hồng Y làm giới quan sát ngạc nhiên vì Boston là Tổng Giáo Phận từng được Hồng Y Bernard Law cai quản. Giới thạo tin ở Vatican cho rằng TGM. Sean O’Malley không có trong danh sách vì Hồng Y Bernard Law vẫn còn đủ điều kiện bầu cử Giáo Hoàng.

    ·TGM Keith Michael Patrick O'Brien, Scotland, Tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh. Giới quan sát cho rằng Ngài được chọn vì lập trường bảo thủ cứng rắn đồng thời đã là Tổng Giám Mục từ lâu.

    ·TGM Eusebio Oscar Scheid của Brazil, Tổng giám mục Rio de Janeiro và TGM Rodolfo Quezada của Guatemala. Lần này ÐGH bổ nhiệm số Hồng Y ở khu vực Nam Mỹ tương đối ít vì lần trước, trong năm 2001, ÐGH đã bổ nhiêm 11 vị Hồng Y cho khu vực này.

    ·TGM Peter Kodwo Appiah Turkson, Ghana, Tổng giám mục Cape Coast. Ngài là Hồng Y tiên khởi của Giáo Hội Công Giáo Ghana.

    ·TGM Telesphore Placidus Toppo, India, Tổng giám mục Ranchi. Ngài là vị Hồng Y đầu tiên xuất thân từ một bộ tộc thiểu số ở Ấn Ðộ. Ngài nổi tiếng ở Ấn vì nỗ lực đối thoại tôn giáo, đồng thời Ngài đã can đảm đứng lên tố cáo các hành vi bạo lực mà các người Ấn Giáo quá khích nhắm vào các người Kitô Giáo

    ·TGM George Pell, Australia, Tổng giám mục Sydney. Trước đây ngài cai quản Tổng Giáo Phận Melbourne. Ở hai nơi này Ngài nổi tiếng là người có lập trường cứng rắn đối với những giáo huấn của Giáo Hội. Do vậy, những kẻ thù của Giáo Hội rất giận dữ với Ngài. Ngài rất nhiệt tình nâng đỡ tín hữu Công Giáo Úc Ðại Lợi

    ·TGM Josip Bozanic, Croatia, Tổng giám mục Zagreb

    ·TGM Peter Erdo, Hungary, Tổng giám mục Esztergom-Budapest

    ·TGM Marc Ouellet, Canada, Tổng giám mục Quebec, 59 tuổi, Ngài từng giữ chức Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về đoàn kết các Kitô hữu.



Các Vị phục vụ đặc biệt cho Giáo Hội:

Bốn vị linh mục dưới đây được coi là những người suốt cuộc đời thi hành công tác mục vụ một cách xuất sắc. Việc thăng chức các Ngài lên bậc Hồng Y được coi là nghĩa cử tri ân của ÐGH. Các ngài đều đã quá 80 tuổi và không còn đủ tiêu chuẩn bầu Giáo Hoàng.

  • ·Linh mục George Cottier, Thụy sĩ, thần học gia riêng của Đức giáo Hoàng

    ·Đức ông Gustaaf Joos, Bỉ

    ·Linh mục Thomas Spidlik, Czech

    ·Linh mục Stanislaw Nagy, Ba Lan