VATICAN - Trong số 31 vị tân Hồng Y được ÐGH bổ nhiệm trong ngày Chúa Nhật vừa qua, có một vị được giấu kín tên. Thuật ngữ của Tòa Thánh dùng từ “In pectore”có nghĩa là trong lồng ngực, trong trái tim, để chỉ một vị Hồng Y được bổ nhiệm nhưng không công bố danh tánh. Chỉ khi nào thuận tiên, hoặc vị đó qua đời thì tên tuổi vị Hồng Y đó mới có thể được công bố. Hồng Y được giữ kín tên không có trách nhiệm cũng như quyền lợi của Hồng Y đoàn như quyền bầu cử Giáo Hoàng. Giới quan sát Tòa Thánh phỏng đoán một trong hai vị sau đây là Hồng Y được giữ kín tên:

Có thể là Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavier Zen của Hồng Kông vì Ngài luôn luôn lên tiếng chỉ trích chính quyền cộng sản Trung Quốc. Tòa Thánh muốn giữ kín tên Ngài vì ngại với chức Hồng Y Ngài sẽ gặp khó khăn hơn nữa mỗi khi phê bình cộng sản. Ðồng thời, Tòa Thánh muốn giữ liên lạc ngoại giao tốt đẹp với chính quyền Trung Quốc đang lúc Vatican muốn giải quyết vụ Công Giáo Yêu Nước do chính quyền cộng sản dàn dựng.

Vị thứ hai có thể là Ðức Tổng Giám Mục Taddeusz Kondrusiewicz của Mạc Tư Khoa. ÐGH muốn giữ kín tên Ngài vì việc bổ nhiệm ngài lên chức Hồng Y sẽ gây cho các nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo Nga nổi giận. Hiện nay, tình hình bang giao giữa Chính Thống Giáo Nga và Tòa Thánh Vatican rất căng thẳng. ÐGH đã nhiều lần dự tính sang thăm nước này, nhưng các nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo Nga đã cản trở, cáo buộc Giáo Hội Công Giáo là đang có ý định lôi kéo các người Chính Thống sang Công Giáo.

Chúng tôi xin nhắc lại, hai vị trên đây chưa chắc đã phải là Hồng Y được ÐGH giữ kín tên, mà chỉ trình bày phỏng đoán của giới quan sát quốc tế, căn cứ trên tình hình chính trị thế giới.