CÁO PHÓ
“Ta là sự sống lại và sự sống” (Ga 11, 25a)

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, gia đình chúng con xin kính báo:
Thân mẫu chúng con:
Bà Cố: Maria Nguyễn Thị Được
Nhũ danh: Maria Đào Trần Thị Khuyên
Sinh năm 1927 tại giáo họ Nam Cường, xứ Văn Hải, Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình.
Đã được Chúa gọi về hồi 15h16 ngày 19 tháng 09 năm 2013 tại giáo họ Tân Định, xứ Như Tân.
(Nhằm ngày 15 tháng 8 năm Quý Tỵ), hưởng thọ 87 tuổi.

Nghi thức Nhập quan: 9h00 ngày 20 tháng 09 năm 2013
Phúng viếng: Từ 9h30 ngày 20 tháng 09 năm 2013 đến 21h00 cùng ngày
Thánh lễ An táng: 7h15 ngày 21 tháng 09 năm 2013 tại nhà thờ họ Tân Định,
xứ Như Tân, giáo phận Phát Diệm, do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng Chủ sự.
An táng tại đất thánh xứ Như Tân.

Kính xin Quí Đức Cha, cha Tổng Đại diện, Quí Bề trên, Quí Cha, Quí Thày, Quí Sơ,
cùng toàn thể quí vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng Tôn Nhan Thiên Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.
Tân Định, ngày 19 tháng 09 năm 2013

T/M gia đình
Linh mục Phaolô Nguyễn Tất Ứng
Trưởng nam: Gioan B. Nguyễn Đức Hảo