Chuyến công du 102 của ĐGH Gioan-Phaolô II sang thăm Slovaquie: 2 vị tử đạo dưới thời cộng sản sẽ được phong Chân Phước.
Vatican, ngày 02.9.2003 - Vào ngày 11 đến 14.9 tới đây, ĐGH Gioan-Phaolô II sẽ đặt chân đến đất nước Slovaquie lần thứ ba. Đây là cuộc viếng thăm mục vụ lần thứ 102 ngoài nước Ý của Ngài. ĐGH sẽ phong Chân Phước tại thủ đô Bratislava cho hai vị tử đạo bị chết trong cách cuộc bách đạo của cộng sản.
Sau đây là chương trình chuyến viếng thăm:
Vào ngày 11.9, ĐGH Gioan-Phaolô II sẽ tiếp kiến các vị lãnh đạo trong chính quyền và vào buổi sau trưa, Ngài sẽ đến thành phố Trnava.
Vào ngày thứ sáu 21.9, ĐGH sẽ bay đến thăm giáo phận Banska Bystrica, một giáo phận có nhiều người Tin Lành sống chung với người Công Giáo. Ngài sẽ dâng lễ kính Đức Mẹ tại đây và sau đó sẽ gặp gỡ hội đồng giám mục Slovaquie.
Thứ bẩy ngày 13.9, ĐGH cũng sẽ đáp máy bay đi Roznava, vùng này hiện có một xứ đạo người Hung Gia Lợi và những anh em Tin lành. Ngài sẽ dâng lễ ở ngoại ô thành phố Podrakos kính thánh Chrysostome, một vị Thánh rất được các Kitô hữu phương Đông tôn kính.
Vào ngày Chúa nhật 14.9, ĐGH Gioan Phaolo II sẽ dâng lễ ở thủ đô Bratislava để phong Chân Phước cho Đức Cha Vasil Hopko (1904-19769 và Nữ tu Zdenka Ccile Schelingova (1916-1955), thuộc dòng Nữ Tu Thánh Giá, tử đạo.
Đức Cha Hopko đã bị cô lập cưỡng bách và bị quản chế tại gia, sau đó bị án tù 15 năm, trong thời Cộng Sản Tiệp Khắc chư hầu của Sô Viết. Vào năm 1950 cộng sản đã giải thể Giáo Hội Công Giáo thuộc nghi lễ phương Đông, hay còn gọi chính xác là Giáo hội Công giáo Hy Lạp.
Sr. Zdenka Ccile Schelingova là một nữ tu chuyên ngành y tá. Cộng sản đã bắt giam và bỏ tù Sơ Zdenka vào tháng 2.1952 vì nữ tu này đã cả gan giúp cho 6 linh mục bị giam tù một cách bất công vượt ngục. Vào ngày 16.04.1955 Sơ được ra thả khỏi tù vì quá ốm yếu. Nhưng chỉ ba tháng sau, Sơ đã từ trần vào ngày 31.7.1955.
Hiện nay dân số Slovaquie tổng cộng có chừng 5,4 triệu, trong số đó 75% là Công giáo, 5% thuộc lễ nghi phương Đông và chừng 6% là Tin Lành. Vào năm 1990, ĐGH đã thăm viếng nước Tiệp Khắc. Năm 1993, Tiệp Khắc phân chia thành hai quốc gia: nước Tiệp và Slovaquie. Vào tháng 5.1995, ĐGH đã thăm viếng nước Tiệp và tiếp sau đó Ngài đã đến thăm Slovaquie từ ngày 30.8 đến 0.7.1995.
Vatican, ngày 02.9.2003 - Vào ngày 11 đến 14.9 tới đây, ĐGH Gioan-Phaolô II sẽ đặt chân đến đất nước Slovaquie lần thứ ba. Đây là cuộc viếng thăm mục vụ lần thứ 102 ngoài nước Ý của Ngài. ĐGH sẽ phong Chân Phước tại thủ đô Bratislava cho hai vị tử đạo bị chết trong cách cuộc bách đạo của cộng sản.
Sau đây là chương trình chuyến viếng thăm:
Vào ngày 11.9, ĐGH Gioan-Phaolô II sẽ tiếp kiến các vị lãnh đạo trong chính quyền và vào buổi sau trưa, Ngài sẽ đến thành phố Trnava.
Vào ngày thứ sáu 21.9, ĐGH sẽ bay đến thăm giáo phận Banska Bystrica, một giáo phận có nhiều người Tin Lành sống chung với người Công Giáo. Ngài sẽ dâng lễ kính Đức Mẹ tại đây và sau đó sẽ gặp gỡ hội đồng giám mục Slovaquie.
Thứ bẩy ngày 13.9, ĐGH cũng sẽ đáp máy bay đi Roznava, vùng này hiện có một xứ đạo người Hung Gia Lợi và những anh em Tin lành. Ngài sẽ dâng lễ ở ngoại ô thành phố Podrakos kính thánh Chrysostome, một vị Thánh rất được các Kitô hữu phương Đông tôn kính.
Vào ngày Chúa nhật 14.9, ĐGH Gioan Phaolo II sẽ dâng lễ ở thủ đô Bratislava để phong Chân Phước cho Đức Cha Vasil Hopko (1904-19769 và Nữ tu Zdenka Ccile Schelingova (1916-1955), thuộc dòng Nữ Tu Thánh Giá, tử đạo.
Đức Cha Hopko đã bị cô lập cưỡng bách và bị quản chế tại gia, sau đó bị án tù 15 năm, trong thời Cộng Sản Tiệp Khắc chư hầu của Sô Viết. Vào năm 1950 cộng sản đã giải thể Giáo Hội Công Giáo thuộc nghi lễ phương Đông, hay còn gọi chính xác là Giáo hội Công giáo Hy Lạp.
Sr. Zdenka Ccile Schelingova là một nữ tu chuyên ngành y tá. Cộng sản đã bắt giam và bỏ tù Sơ Zdenka vào tháng 2.1952 vì nữ tu này đã cả gan giúp cho 6 linh mục bị giam tù một cách bất công vượt ngục. Vào ngày 16.04.1955 Sơ được ra thả khỏi tù vì quá ốm yếu. Nhưng chỉ ba tháng sau, Sơ đã từ trần vào ngày 31.7.1955.
Hiện nay dân số Slovaquie tổng cộng có chừng 5,4 triệu, trong số đó 75% là Công giáo, 5% thuộc lễ nghi phương Đông và chừng 6% là Tin Lành. Vào năm 1990, ĐGH đã thăm viếng nước Tiệp Khắc. Năm 1993, Tiệp Khắc phân chia thành hai quốc gia: nước Tiệp và Slovaquie. Vào tháng 5.1995, ĐGH đã thăm viếng nước Tiệp và tiếp sau đó Ngài đã đến thăm Slovaquie từ ngày 30.8 đến 0.7.1995.