Đức Hồng Y Sin, Tổng Giám Mục Manila đã cử hành thánh lễ mừng sinh nhật thứ 75 của mình tại Vương Cung Thánh Đường Manila hôm Chúa Nhật 31/08/2003. Theo luật định, Đức Hồng Y đã nộp đơn xin về hưu. Đức Hồng Y Sin, một gương mặt nổi tiếng của Giáo Hội Công Giáo tại Á Châu, ở tuổi 75 đã già yếu và bước đi khó nhọc vì ảnh hưởng của bệnh thận và tiểu đường. Thánh lễ hôm Chúa Nhật tại Vương Cung Thánh Đường Manila là một trong những lần xuất hiện hiếm hoi của ngài trước công chúng.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Sin cho biết: "Ở mốc đầy ý nghĩa này trong đời tôi, tôi lặp lại sự tuân phục hoàn toàn của mình với Đức Thánh Cha như tôi đã luôn luôn thi hành trong suốt đời tôi, sứ mạng của tôi đặt trong sự an bài của Tòa Thánh". Đức Hồng Y nói rõ hơn: "Nếu Đức Thánh Cha bảo tôi đi, thì tôi đi. Nếu hôm nay đây, ngài bảo tôi ở lại, thì tôi ở lại. Tôi đã luôn luôn là đứa con vâng phục của Giáo Hội. Tôi sẽ luôn luôn là như vậy".

Đức Hồng Y là người nổi tiếng vì sự bất phục tùng. Năm 13 tuổi ngài đã cãi lời cha (một thương gia người Hoa, mẹ ngài là người Phi) không chịu theo ngành thương mại mà chọn con đường tận hiến cho Giáo Hội trong chủng viện. Năm 1954, khi còn là một linh mục trẻ, ngài đã dám cãi lại Đức Giám Mục giáo phận Iloilo, người đã muốn ngài sang Rôma theo học giáo luật. Theo cha James Reuter, giám đốc Ủy Ban Truyền Thông Công Giáo Hội Đồng Giám Mục Phi thì tính ngang bướng của Đức Hồng Y đã bắt đầu được Tòa Thánh chú ý vài năm trước khi cố tổng thống Marcos bị lật đổ. Cha James cho biết: "Đức Hồng Y là người duy nhất trên thế giới dám nói thẳng và dám kêu gọi nhà độc tài hãy thoái vị". Tòa Thánh đã triệu tập ngài sang Rôma để giải thích về hành động này. Sau đó, chính Tòa Thánh cũng đứng hậu thuẫn cho ngài. Sau khi chế độ ông Marcos chấm dứt, Đức Hồng Y Sin bắt đầu dính dáng nhiều hơn về chính trị và đã đưa Giáo Hội Công Giáo đến mức có ảnh hưởng cao nhất giữa người Phi.

Đức Hồng Y cũng nhân dịp này cám ơn bà Tổng Thống Arroyo, người đã hiện diện trong buổi lễ cùng với các viên chức chính phủ và đã trao tặng Đức Hồng Y một chiếc nhẫn kim cương.

Đức Hồng Y Sin là một vị giáo sĩ "dính dáng nhiều đến chính trị". Cho nên, trong các ngày này, các cơ quan ngôn luận thay nhau đưa ra những đồn đoán. Sứ Thần Tòa Thánh tại Phi, Đức Cha Antonio Franco, đã từ chối không đưa ra lời bình luận gì liên quan đến việc kế vị Đức Hồng Y. Các nguồn tin thông thạo cho rằng có lẽ Đức Thánh Cha sẽ bác đơn xin về hưu của Đức Hồng Y và sẽ bổ nhiệm một Giám Mục phụ tá để điều hành các công việc hàng ngày. Đức Hồng Y Sin đã đảm nhận vai trò Tổng Giám Mục Manila từ năm 1974 đến nay.