KRAKOW - Giáo sư Jaroslaw Gowin, Viện Trưởng Viện Ðại Học Jozef Tischner ở Ba Lan loan báo là đầu niên học mới, vào tháng 10 năm 2003, trường sẽ mở lớp nghiên cứu về sự nghiệp Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Khóa học này dành cho các sinh viên hậu đại học tức các sinh viên từ trình độ Cao Học đến Tiến Sĩ.
Giảng khóa có tựa đề là “Sự Ðóng Góp Của Ðức Giáo Hoàng Cho Một Ba Lan Hiện Ðại, Cho Giáo Hội Công Giáo và Cho Thế Giới”. Nội dung giảng khóa bao gồm các lãnh vực: Quan Ðiểm Của Ðức Giáo Hoàng Về Thần Học, Giáo Hội, Triết Học, Về Những Giáo Huấn Liên Quan Ðến Xã Hội, Về Sự Nghịệp Văn Chương Của Ðức Giáo Hoàng.
Thành phần ban giảng huấn gồm: hai vị Giám Mục của Tổng Giáo Phận Krakow là Kazimierz Nycz và Tadeusz Pieronek, ông George Wiegel, người viết tiểu sử Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ông Andrzej Zoll, Chánh Án Tối Cao Pháp Viện Ba Lan.
Giáo sư viện trưởng Gowin cho rằng giảng khóa này cần thiết vì sự đóng góp về mặt tinh thần của Ðức Giáo Hoàng cho văn hóa Ba Lan rất quan trọng, không những cho giới Công Giáo mà còn cho cả giới trí thức Ba Lan nói chung. Giáo sư cũng nói thêm giảng khóa không có tính cách tôn giáo, chúng tôi không muốn cải đạo một ai mà chỉ muốn trình bày một vấn đề theo tiêu chuẩn giáo khoa.
Ðược biết trường đại học Tischner mới mở trong tháng Hai vừa qua và tên trường được đặt theo tên một linh mục triết gia Ba Lan. Ðức Giáo Hoàng đã được thông báo tin tức về giảng khóa này. Tuy nhiên, theo giáo sư viện trưởng, người ta không trông đợi có được sự ủng hộ chính thức của Ðức Giáo Hoàng.
Muốn theo học lớp này, sinh viên phải đóng học phí 450 Mỹ kim cho một khóa và phải tham dự 180 giờ học.
Giảng khóa có tựa đề là “Sự Ðóng Góp Của Ðức Giáo Hoàng Cho Một Ba Lan Hiện Ðại, Cho Giáo Hội Công Giáo và Cho Thế Giới”. Nội dung giảng khóa bao gồm các lãnh vực: Quan Ðiểm Của Ðức Giáo Hoàng Về Thần Học, Giáo Hội, Triết Học, Về Những Giáo Huấn Liên Quan Ðến Xã Hội, Về Sự Nghịệp Văn Chương Của Ðức Giáo Hoàng.
Thành phần ban giảng huấn gồm: hai vị Giám Mục của Tổng Giáo Phận Krakow là Kazimierz Nycz và Tadeusz Pieronek, ông George Wiegel, người viết tiểu sử Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ông Andrzej Zoll, Chánh Án Tối Cao Pháp Viện Ba Lan.
Giáo sư viện trưởng Gowin cho rằng giảng khóa này cần thiết vì sự đóng góp về mặt tinh thần của Ðức Giáo Hoàng cho văn hóa Ba Lan rất quan trọng, không những cho giới Công Giáo mà còn cho cả giới trí thức Ba Lan nói chung. Giáo sư cũng nói thêm giảng khóa không có tính cách tôn giáo, chúng tôi không muốn cải đạo một ai mà chỉ muốn trình bày một vấn đề theo tiêu chuẩn giáo khoa.
Ðược biết trường đại học Tischner mới mở trong tháng Hai vừa qua và tên trường được đặt theo tên một linh mục triết gia Ba Lan. Ðức Giáo Hoàng đã được thông báo tin tức về giảng khóa này. Tuy nhiên, theo giáo sư viện trưởng, người ta không trông đợi có được sự ủng hộ chính thức của Ðức Giáo Hoàng.
Muốn theo học lớp này, sinh viên phải đóng học phí 450 Mỹ kim cho một khóa và phải tham dự 180 giờ học.