WASHINGTON - Ngày 23 tháng 7 vừa qua, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Massachusettes đã công bố bản báo cáo về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục tại ba nơi là Boston ở Massachusettes, Long Island ở New York và Manchester tại tiểu bang New Hampshire.
Sau vụ công bố nói trên thì một nhóm người đã vận động xin chữ ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu ba vị Giám Mục tại các nơi đó phải từ chức vì đã không hành xử đúng những vụ cáo giác lạm dụng tình dục. Các nhóm này nhắm vào ba vị Giam Mục: William F. Murphy của giáo phận Rockville Centre ở New York, Giám Mục John B. McCormack và Giám Mục phụ tá Francis J. Christian của giáo phân Manchester.
Trái lại, tại Dallas, tiểu bang Texas, cũng đang có một nhóm thu thập chữ ký nhưng để ủng hộ Giám Mục Charles V. Grahmann. Ðược biết vị Giám Mục này cũng đang bị một nhóm thu thập chữ ký yêu cầu phải từ chức.
Sau vụ công bố nói trên thì một nhóm người đã vận động xin chữ ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu ba vị Giám Mục tại các nơi đó phải từ chức vì đã không hành xử đúng những vụ cáo giác lạm dụng tình dục. Các nhóm này nhắm vào ba vị Giam Mục: William F. Murphy của giáo phận Rockville Centre ở New York, Giám Mục John B. McCormack và Giám Mục phụ tá Francis J. Christian của giáo phân Manchester.
Trái lại, tại Dallas, tiểu bang Texas, cũng đang có một nhóm thu thập chữ ký nhưng để ủng hộ Giám Mục Charles V. Grahmann. Ðược biết vị Giám Mục này cũng đang bị một nhóm thu thập chữ ký yêu cầu phải từ chức.