Được thiết lập để giúp các Tín hữu tăng trưởng trong "Mầu Nhiệm Đức Tin"

VATICAN (Zenit.org)- Đức Gioan Phaolo II đã phê chuẩn ban ơn toàn xá đặc biệt để đánh dấu Năm Thánh Thể.

Theo một sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao, trong Năm Thánh Thể, có thể hưởng một đại xá nếu tham dự những hành vi thờ phượng và sùng kính Bí Tích Chí Thánh, cũng như đọc kinh chiều và kinh tối ThầnVụ trước nhà tạm.

Sắc lệnh được ký vào ngày 25/12 và được Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh Vatican phổ biến hôm Thứ Sáu, được ký bởi Hồng Y James Francis Stafford và Cha John Francis Girotti là Chánh Án và nhiếp chính Tòa Ân Giài Tối Cao.

Văn kiện nói rõ với mục đích của sự sắp xếp giáo hoàng, là "khuyến khích người tín hữu trong năm này, tìm hiểu biết sâu xa hơn và yêu mến mãnh liệt hơn 'mầu nhiệm' khôn tả 'đức tin,' ngõ hầu họ sẽ gặt hái những hoa quả thiêng liêng đồi dào hơn."

Sắc lệnh nhắc nhớ người tín hữu rằng muốn hưởng ơn đại xá thì cần giữ những "điều kiện thông thường": xưng tội, Rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, với lòng xa lánh hoàn toàn mọi dính líu với bất cứ hình thức tội lỗi nào."

Trong Năm Thánh Thể được bắt đầu vào tháng Mười năm 2004 và sẽ kết thúc vào tháng Mười 2005, khi Thượng Hội Đồng thế giới các Giám Mục sẽ họp bàn về Thánh Thể, và ơn đại xá có thể được hưởng bằng hai cách.

Thứ nhất, theo sắc lệnh, "mỗi khi người tín hữu chăm chú và sốt sắng tham gia một phần vụ thánh hay một việc làm sốt sắng thực hiện kính Bí Tích Thánh Thể được đặt ra cách trọng thể hay giữ trong nhà tạm."

Thứ hai, ban ơn đại xá cho "hàng giáo sĩ, các thành phần những cơ chế đời sống thánh hiến và những hiệp hội đời sống tông đồ, và cho các tín hữu khác có luật buộc đọc Phụng vụ các Giờ Kinh, cũng cho những người có thói quen đọc kinh Thần Vụ chỉ do lòng sốt sắng, mỗi khi và tất cả những lúc họ đọc--lúc cuối ngày, trong nhóm hay riêng tư-- kinh chiều và kinh đêm trước Chúa hiện diện trong nhà tạm."

Sắc lệnh cũng ban ơn đại xá cho những người vì bệnh tật hay vì lý do chính đáng khác, không thể tham dự một hành vi thờ phượng bí tích Thánh thể trong một nhà thờ hay nhà nguyện.

Những người này sẽ hưởng đại xá "nếu họ viếng cách thiêng liêng và với lòng ước muốn, với một tinh thần đức tin trong sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể bàn Thờ, đọc kinh Lạy cha và kinh Tin Kính, thêm một lời cầu sốt sắng với Chúa Giêsu trong Bí Tích (ví dụ, "Xin cho Bí Tích Chí thánh được chúc lành và ngợi khen mãi mãi")

Hiển nhiên, trong mọi trường hợp, những điều kiện được thiết lập để nhận lãnh một ơn đại xá, phải được tôn trọng.

Sắc lệnh quyết định: "Nếu họ không có khả năng làm cả điều này, họ sẽ nhận lãnh một ơn đại xá nếu họ tự kết hợp với lòng ước muốn nội tâm với những người thực hiện những điều kiện bình thường được đặt ra để hưởng những ân xá, và dâng lên Thiên Chúa thương xót sự đau yếu và những phiền phức của đời sống mình, cùng có ý giữ ba điều kiện bình thường càng sớm càng tốt”.

Sắc lệnh kêu gọi các linh mục, đặc biệt đến các vị mục tử, phải thông tin cho các tín hữu về những sự sẵn sàng này, chuẩn bị "với tinh thần quảng đại và sẵn sàng", ngồi tòa giải tội và giải tội trong những ngày được quyết định theo sự thuận lợi của người tín hữu, hướng dẫn họ "trong sự đọc kinh chung trọng thể kính Chúa Giêsu trong Bí Tích."

Sau cùng, sắc lệnh khuyên người tín hữu "công khai chứng tỏ đức tin và lòng sùng kính Bí Tích Thánh Thể."

Nhưng dự liệu này được Đức Thánh Cha chấp thuận trong buổi triều yết ban ngày 17/12 cho Hồng Y Stafford và Linh Mục Girotti.

Sắc lệnh sẽ có hiệu lực trong năm Thánh Thể, bắt đầu từ ngày Thứ Bảy 15/1, ngày phổ biến sắc lệnh trong lần ấn bản báo Quan Sát Viên Roma (L'Osservatore Romano) bằng tiếng Italia.

Trong số 1471, sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo giải thích rằng "ân xá là tha những phần phạt tạm do tội gây nên, dù tội đã được tha. Muốn hưởng nhờ ân xá, người kitô hữu phải hội đủ điều kiện và thi hành những điều Hội Thánh qui định. Với tư cách là trung gian phân phát ơn cứu chuộc, Hội Thánh dùng quyền để ban phát và áp dụng kho tàng công phúc của Đức kitô và các thánh,"

Số 1479 nói thêm: "Vì những tín hữu đã qua đời đang chịu thanh luyện cũng là thành phần của công đoàn Dân Thánh, một trong những cách chúng ta có thể giúp họ là nhờ các ân xá để họ được tha các hình phạt tạm thời trong luyện ngục.