VATICAN 07/05/04 - Trong buội họp báo nhằm giới thiệu tông thư của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gửi hàng linh mục trên thế giới, Đức Giám Mục Csaba Ternyak, Bộ Trưởng Bộ Giáo Sĩ đã đưa ra những con số thống kê nói lên khía cạnh tích cực, cũng như tiêu cực về số giáo sĩ trên toàn thế giới trong 40 năm qua.

Để trình bày hình ảnh số giáo sĩ trên toàn thế giới, Đức Giám Mục so sánh số giáo sĩ năm 2001 (con số thống kê mới nhất) với con số năm 1961, tức một thời gian dài 40 năm. Kết quả so sánh như sau:

1. Trên toàn thế giới: Tổng số linh mục không kể các Giám Mục và Thầy Sáu :

Năm 1961 : 404,082. vị

Năm 2001 : 405,067 vị

Tăng 985 linh mục.

2. Âu Châu: Số linh mục như sau

1961 : 250,859 vị

2001 : 206,765 vị

Giảm 44094 linh mục

3. Bắc Mỹ Châu:

1961 : 71,725 vị

2001 : 57,988 vi

Giảm 13,737 linh mục

4. Nam Mỹ Châu:

1961 : 43,202 vị

2001 : 63,159 vị

Tăng : 19,957 linh mục

5. Phi Châu :

1961 : 16,541 vị

2001 : 27, 988 vị

Tăng : 11,447 linh mục.

6. Á Châu :

1961 : 25,535 vị

2001 : 44,446 vị

Tăng : 18,911 linh mục

Theo sự giải thích của ĐGM Csaba Ternyark nguyên nhân giảm sút số Linh Mục ở các nước Tây Phương là do nền văn hóa ngày càng trở nên tục hóa. Còn tại các lục địa khác số linh mục tăng vì nền văn hóa tại các nơi đó ít bị xói mòn vì khủng hoảng tôn giáo.

Trong 25 năm dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, số chủng sinh gần tăng gấp đôi

1979 : 63,882 chủng sinh

2004 : 112,982 chủng sinh

Tăng : 49,100 chủng sinh.

Một dấu hiệu tích cực khác, theo vị Bộ Trưởng Bộ Giáo Sĩ, là nếu số chủng sinh không theo ơn kêu gọi làm linh mục năm 1979 là 9.09 % thì năm 2001 chỉ còn 6.93 %, điều đó có nghĩa là ngày càng có thêm nhiều người làm linh mục. Đức Giám Mục Bộ trưởng còn tuyên bố: "Trong suốt lịch sử Giáo Hội chưa bao giờ có nhiều đại chủng sinh theo học triết học và thần học nhiều như thế".

Đức Giám Mục Bộ Trưởng Bộ Giáo Sĩ nhấn mạnh rằng muốn có nhiều ơn kêu gọi sống bậc tu trì trong giới trẻ thì trước hết gia đình phải cầu nguyện sau đó chính các linh mục hướng dẫn và mời gọi giới trẻ sống cuộc đời linh mục như mình.

Phúc trình của đức Giám Mục đưa ra có nhiều điểm tích cực hơn tiêu cực. Điều đó có nghĩa là tình hình Giáo Hội năm 2001 sáng sủa hơn năm 1961. Nhưng một yếu tố quan trọng mà Đức Giám Mục không đề cập đến là số linh mục có gia tăng theo tỷ lệ thuận với mức gia tăng dân số trên thế giới không? Nếu một linh mục năm 1961 phải trông coi nhiều giáo dân hơn là một linh mục năm 2001 thì đó mới là tiến bộ. Có sự so sánh này, người ta mới thấy được nét tích cực hoặc tiêu cực về tình hình Giáo Hội hoàn vũ.