Những đám cháy rừng ở miền nam tiểu bang California tiếp tục tàn phá nhiều khu vực rộng lớn của bang này.

Một đám cháy lớn đã lan tới khu nghỉ mát phía đông Los Angeles sáng sớm hôm nay sau khi thiêu rụi thêm 300 ngôi nhà và buộc các nhân viên cứu hỏa phải rút lui trong ngày hôm qua.

Xa hơn về phía Nam California, các nhân viên chữa lửa kiệt sức đã cứu được một thị trấn có mỏ vàng ở gần biên giới với Mexico. Một lính cứu hỏa bị thiệt mạng trong vụ cháy rừng năm nay.

Số người chết vì hỏa hoạn đã lên tới 20 người và nhà chức trách cho hay họ e rằng số người chết có thể còn gia tăng.

Tin cho hay các đám cháy năm nay là thiên tai gây thiệt hại lớn nhất thời hiện đại tân tiến nay.

Ông Arzaga một đại úy trong đội cứu hỏa chữa cháy trong vùng Running Springs nói rằng chưa bao giờ các nhân viên cứu hỏa thấy những đám cháy như thế này, họ đã phải tìm cách khống chế ngọn lửa dâng cao đến 60 mét suốt ngày đêm.

Trên 250 ngàn héc ta đất bị cháy rụi và trên 2000 nhà cửa bị tàn phá.(VOA)