ĐỨC PHANXICÔ ĐI và ĐẾN

Đức GH Phanxico Đi và Đến với mọi người bởi 44 cuộc tông du, các Tông Huấn, ước vọng truyền giáo và đến với người nghèo

1. Một trong các chuyến tông du JMJ, tại Lisnonne Bồ Bào Nha. 1-6/8/23, kết quả trước mắt :

-1500 bạn trẻ ghi tên xin đi tu
-1991, 1 bạn trẻ làm Lm Pháp, sau khi đi JMJ
- Cô Sandrine 27 tuổi, khỏi mù trong những ngày JMJ
- Vợ chồng Hubert-Wereide được ơn hoán cải
-Bà Christine de Carodray trở lại
(GXVN số 9.2023)

2. Các Tông Huấn trong những năm qua

1) Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) ban hành,19.3.2013, ĐTC kêu gọi “trở thành môn đệ truyền giáo”. Thành lập “Thánh Bộ Bác Ái” và “Thánh Bộ Truyền Giáo”
2)Veritatis Gaudim (Niềm Vui Chân Lý) ban hành 29.1.2018, ĐTC muốn “Đi khắp nơi rao giảng Ơn Cứu Độ cho muôn người”. Thể hiện qua các chuyến công du ngoại quốc.
3) Preadicante Evangechum (Hãy rao giảng Tin Mừng), ban hành 13.9.2021, ĐTC thay đổi một phần cơ cấu Giáo Triều. Cho phép giáo dân trong vai trò lãnh đạo. Giáo Hội dành giờ cho người nghèo hay bỏ quên
4) Amoris Loetisia (Niềm Vui của Tình Yêu): ban hành 19.3.2021. Gia đình là nôi hạnh phúc và yêu thương.
5) Và Fratelli Tutti (Tình Huynh Đệ), ban hành 3.10.2020 : Sống theo hương vị Tin Mừng. Tình yêu vượt khỏi địa lý và không gian
6) Patris Corde (Trái Tim Người Cha) ban hành 8.12,2020, Tôn sùng Thánh Giuse
7) Christus Vivit (Chúa Kitô Hằng Sống) ban hành 2021, thiết lập “Chúa Nhật Lời Chúa” và “24 Giờ Chúa”.
8) Vos Estis Lux Mundi (Anh em là Ánh Sáng Muôn Dân), các giám mục và bề trên phải chịu trách nhiệm về hành vi, quấy rối, lạm dụng tình dục.
Và như những qui định trong Năm Lòng Thương Xót (2015-2016)
9. Vearitatis Gaudium’’ (Niềm Vui Chân Lý) bổ túc tông hiến Sapientia Christiana, được Thánh GH Gioan Phaolo II, ban hành 1979
10. Laudate Deum (Ngượi Khen Thiên Chúa). Ban hành 4.10.23
11. C’est La Cofiance (Chính Lòng Thương Xót). Ban hành 15.10.23

3. Đi bằng ước vọng truyền giáo

Kinh Truyền tin lễ Chúa Giêsu Vua, trưa 26.11. 23, ĐGH nhắc: Chúng ta hãy lưu ý và cầu xin cho cánh đồng truyền giáo sống bác ái có thêm Thợ Gặt nhiệt thành liên kết thành đoàn trong Giáo Hội yêu thương hiệp nhất. Các linh mục các cần “ĐI RA” tìm các chiên lạc vác lên vai đem về. Xin chúc phúc cho những người Chúa chọn xếp vào hàng bên phải. Tiêu chuẩn vào Nước Trời là biết đi thăm cho ăn mặc, khi có ai đói khát …(Vietcatholic, net News 27.11.23)
ĐTC ca tụng nêu gương các vị thánh truyền giáo gương mẫu là :
-Cô Asia Bibi, người Pakistan bị 8 năm tù, là vị thánh truyền giáo gương mẫu tử đạo liên tục
(Vietcatholic, net News 16.11.23)
- Vợ chồng Balan Josef-Wiktoria Ulma với 7 con, bị Do Thái giết (Vietcatholic, net News 16.11.23)
-Hai chị em Thánh Claire và Phanxico d’Assisi (Vietcatholic, net News 17.11.23)

4.Đến với người nghèo

Chọn danh hiệu là Phanxico mang đầy ý nghĩa, 13.3.2013. Trong mật viện, khi bầu cử có phần nhiều phiếu dồn cho HY Jorge Mario Bergoglio, giáo phận Buenos Aires, Agentina. Ngồi bên cạnh, ĐHY Claudio Hummes, Brésil, thì thầm: Nghĩ đến người nghèo. Nên khi đắc cử Ngài đã lấy tên là Phanxico d’Assisi. Vị thay thánh Phêrô thứ 266. Trước khi ban phép lành, Ngài khiêm tốn xin một ân huệ: “Tôi xin anh chị cầu nguyện cho tôi”.

Ngày Thế Giới Người Nghèo 19.11.1023, do chính Ngài lập, ĐTC nói: Đừng làm ngơ trước nạn kêu đói của người nghèo. Vì nó là chìa khóa vào Nước Trời khi lìa đời. (Vietcatholic, net News 20.11.23)

Và tháng 12, ĐTC công bố ý xin cầu nguyện cho người bị khuyết tật

Tậm tình kết luận cùng ĐTC kêu gọi người trẻ mở rộng con tim đón tiếp mọi người ĐẾN cùng ĐI (Vietcatholic 26.11.23)