Hình ảnh các con tin Nhật được chiếu đi chiếu lại trên TV ở Nhật và Trung Đông

Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Ichoro Aisawa đến Trung Đông phối hợp các cố gắng giải cứu ba công dân Nhật bị bắt cóc ở Iraq.

Quan chức này nói sẽ kiểm tra tất cả mọi phương tiện có thể có để họ được tự do.

Tuy nhiên Nhật Bản từ chối rút quân ra khỏi Iraq, bất kể nhóm bắt cóc dọa sẽ giết con tin nếu không tuân thủ yêu cầu đó.

Nhóm nổi loạn đọa sẽ thiêu sống các con tin nếu trong vòng 3 ngày Nhật không chịu rút quân.

Gia đình của các nạn nhân đã xin chính quyền Nhật Bản thuận theo các yêu cầu của nhóm bắt cóc và rút quân ra khỏi Iraq.

Nhưng thứ trưởng ngoại giao Ichoro Aisawa nói sẽ tìm phương cách khác để giải quyết sự vụ.

"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm mọi khả năng để người của chúng tôi được thả ra" - ông nói từ khuôn viên sứ quán Nhật ở Amman của Jordan.

Hiện tại cả nước Nhật bị choáng váng khi xem đoạn băng video chiếu cảnh ba con tin bị bịt mắt và chĩa súng vào đầu.

Tuy nhiên, theo tin tức mới nhất thì kênh truyền hình al-Jazeera nói nhóm bắt cóc quyết định sẽ thả 3 người Nhật này trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Tin tức từ đài truyền hình này nói nhóm bắt cóc quyết định như vậy sau khi nhận được yêu cầu từ các nhóm giáo sĩ Hồi giáo.(BBC)