HỒNG KÔNG - Sống dưới chế độ Cộng sản trong hơn 50 năm, đa số dân Trung Quốc không dám bày tỏ những quan điểm bất đồng với chính quyền. Tuy nhiên, trường hợp Ðức Giám Mục Joseph Zen cai quản địa phận Hồng Kông thì khác. Ở một vị thế được ăn nói dễ dàng, Ngài càng ngày càng lớn tiếng chỉ trích chính quyền Trung Quốc.
Từ khi nhận chức Giám Mục Hồng Kông với hơn 200,000 giáo dân, Ngài đã chỉ trích chính quyền Trung Quốc không cho dân chúng được tự do tôn giáo. Ngài tuyên bố với tờ Tài Chánh Thời Báo rằng :
Nhiều người đơn sơ cứ tưởng Trung Quốc đã thay đổi chính sách, đã cho dân chúng được tự do tôn giáo”Nhưng Ngài nói thêm: Khó mà làm cho người ta tin rằng có một âm mưu. Người đơn sơ không tin rằng có âm mưu. Họ là người tốt lành và họ nghĩ ai cũng tốt lành như họ cả nên không có âm mưu. Tuy nhiên họ không biết cộng sản là gì hết.
Vào tháng 10 năm 2002, đang là giám mục phụ tá, Ngài được bổ nhiệm lên thay thế Ðức Hồng Y John Wu qua đời. Nhân dịp này, tờ Tài Chánh Thời Báo đã mở cuộc phỏng vấnNgài. Ngài nói : Là một giám mục tôi sẽ nói những điều bất đồng của tôi, nhưng chỉ nói được cách gián tiếp.
Ðược hỏi giáo sĩ có nên ở ngoài lãnh vực chính trị không? Ðức Giám Mục trả lời: Tôi không thích gọi nó là chính trị, đó là vấn đề nhân quyền, đó là quyền căn bản, không phải là chính trị.
Từ khi nhận chức Giám Mục Hồng Kông với hơn 200,000 giáo dân, Ngài đã chỉ trích chính quyền Trung Quốc không cho dân chúng được tự do tôn giáo. Ngài tuyên bố với tờ Tài Chánh Thời Báo rằng :
Nhiều người đơn sơ cứ tưởng Trung Quốc đã thay đổi chính sách, đã cho dân chúng được tự do tôn giáo”Nhưng Ngài nói thêm: Khó mà làm cho người ta tin rằng có một âm mưu. Người đơn sơ không tin rằng có âm mưu. Họ là người tốt lành và họ nghĩ ai cũng tốt lành như họ cả nên không có âm mưu. Tuy nhiên họ không biết cộng sản là gì hết.
Vào tháng 10 năm 2002, đang là giám mục phụ tá, Ngài được bổ nhiệm lên thay thế Ðức Hồng Y John Wu qua đời. Nhân dịp này, tờ Tài Chánh Thời Báo đã mở cuộc phỏng vấnNgài. Ngài nói : Là một giám mục tôi sẽ nói những điều bất đồng của tôi, nhưng chỉ nói được cách gián tiếp.
Ðược hỏi giáo sĩ có nên ở ngoài lãnh vực chính trị không? Ðức Giám Mục trả lời: Tôi không thích gọi nó là chính trị, đó là vấn đề nhân quyền, đó là quyền căn bản, không phải là chính trị.