PHNOM PENH - Nhóm người này bị cáo buộc dụ dỗ người khác đầu tư vào thị trường chứng khoán London và Hồng Kông và bán dịch vụ điện thoại internet bỏ qua các mạng viễn thông truyền thống.

Nhóm này gồm 14 người Anh, hai người Mỹ cùng các công dân Úc, New Zealand, Thái Lan và Philippines.

Chính phủ bỏ các cáo buộc đối với họ sau khi nhóm này nộp phạt số tiền 27.000 đôla.

Tại châu Á, đã có nhiều vụ lừa đảo như vậy nhưng đây là vụ đầu tiên phát hiện ở Cambodia.

Công tố viên tòa án Phnom Penh Khut Sopheang đã ra lệnh thả nhóm này nhưng nói ông sẽ giữ passport của họ cho đến khi họ đền bù số tiền các cuộc gọi điện thoại chui.

Thiết bị - bao gồm 28 computer - đã bị thu giữ.

Chem Sangva, thanh tra của bộ viễn thông và bưu điện, nói: "Những người này giao dịch bất hợp pháp với thị trường chứng khoán quốc tế mà không được phép của chính phủ."

"Chúng tôi cũng có mục đích ngăn chặn hoạt động gọi điện thoại quốc tế bất hợp pháp của họ."

Ông này nói passport của họ cũng cho thấy những người này đã hoạt động tại Thái Lan và Lào.

Những người phương Tây này bị nghi ngờ sau khi được trông thấy ra vào một khu nhà bỏ không vào những giờ lạ thường trong ngày.

Theo hãng tin AFP, sàn nhà văn phòng của họ đầy rác và hamburger ăn dở; nệm và giường xếp ở góc nhà.

"Nhóm người này tuyển mộ dân du lịch ba lô để những người này gọi điện đến các số máy lạ với các thông điệp tiếp thị (cold call)."

"Họ dụ người ta tham gia vào các hoạt động đầu tư hợp pháp chỉ cần số tiền nhỏ thôi. Những đầu tư ban đầu này đem lại tiền lãi, và thế là nạn nhân tiếp tục dính vào các vụ sau với số tiền lớn hơn." (bbc)