Vatican: Vào tháng 10 tới đây, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mời tất cả Hồng Y trên toàn thế giới đến Roma cùng hiệp thông với Ngài mừng 25 năm triều Giáo Hoàng, và cũng là mừng 25 năm Cơ Mật Viện Hồng Y đã bầu Ngài lên làm Giáo Hoàng kế nhiệm Thánh Phêrô.

Trong số 166 vị Hồng Y được mời chỉ còn lại hơn hai chục vị đã tham dự Cơ Mật Viện Hồng Y bầu Giáo Hoàng cách đây 25 năm vào năm 1978.
Thật vậy, trong Cơ Mật Viện Hồng Y bầu Ðức Gioan Phaolô II vào ngày 16/10/1978, chỉ có 22 vị còn sống cho tới ngày nay, một trong số những vị đó cũng chính là Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Qua gần một phần tư thế kỷ, Ðức Giáo Hoàng đã để lại một sự nổi bật cá nhân giống như một số vị Giáo Hoàng tiền nhiệm hồi gần đây. Tính đến ngày hôm nay, Ðức Thánh Cha đã tấn phong hơn 95% trong số Hồng Y Ðoàn 109 vị dưới 80 tuổi có quyền được bầu Giáo Hoàng.
Qua giòng thời gian, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm 201 vị Hồng Y, so với các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm là con số vượt quá xa. Ngài phá kỷ lục so với Ðức Giáo Hoàng Leo XIII đã bổ nhiệm tổng số Hồng Y chỉ có 147 vị trong thời trị vì Giáo Hoàng từ năm 1878 đến năm 1903.
Có lẽ không ai sẽ đoán được là Ðức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm thêm một số Hồng Y mới hay không. Nhiều Giáo Sĩ thành Vatican tin rằng Ðức Giáo Hoàng sẽ thụ phong một đợt Hồng Y nữa nhân dịp mừng 25 năm triều Giáo Hoàng của Ngài. Yếu tố thứ nhất là chủ trương của Ngài và cũng la cơ dịp thuận lợi vì đa số các vị Hồng Y sẽ có mặt tại Roma nếu không muốn nói là tất cả, yếu tố thứ hai là trong số 109 vị hiện nay thì vẫn còn thiếu 11 vị so với con số tối đa của Cơ Mật Viện Hồng Y là 120 người theo Giáo Luật.
Giả sử nếu ý Chúa muốn để Cơ Mật Viện Hồng Y Ðoàn triệu tập bầu Giáo Hoàng vào ngày mai thì ra sao. Con số hiện nay 109 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu vẫn còn ít hơn so với hai lần bầu Giáo Hoàng của Cơ Mật Viện Hồng Y vào năm 1978, 111 vị đã ngồi bầu Giáo Hoàng (bầu Ðức Gioan Phaolô I và Ðức Gioan Phaolô II)
Nhưng một số giáo sĩ khác tại thành Vatican bác bỏ luận điểm này. Lý do đưa ra là ngày kỷ niệm đã gần kề hơn nữa Ðức Giáo Hoàng có thể triệu tập Hồng Y Ðoàn vào mỗi 3 hay 4 năm một lần mà lần cuối cùng vừa qua được triệu tập vào cuối năm 2001. Như thế Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có thể triều tập Hồng Y Ðoàn vào năm 2004 theo chu kỳ 3 năm cũng là chưa muộn. Một lý do khác được đưa ra là để cho lễ mừng kỷ niệm 25 năm Triều Giáo Hoàng được trọn vẹn ý nghĩa nên không có lễ tấn phong Hồng Y và một ngày quan trọng khác nữa đó là ngày lễ Phong Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta vào 2 ngày sau đó 18/10, một vị Thánh nỗi bật và được phong Thánh sớm nhất trong lịch sử ngày hôm nay.
Trong lần vừa qua vào tháng 2/2001, Ðức Giáo Hoàng đã tấn phong Hồng Y với con số kỷ lục 44 vị trong đó có Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Và nếu tính con số tối đa trong Cơ Mật Viện trong thời điểm đó (135 người), 15 vị đã vượt quá con số 120 mà Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập, Ðức Gioan Phaolô II đã chuẩn y điều đó, có nghĩa là nếu Ðức Giáo Hoàng từ trần qua đêm truyền chức cho các Hồng Y vào năm 2001 thì 135 vị có quyền ngồi trong Cơ Mật Viện để bầu Giáo Hoàng.
Xét lại qua các dữ kiện ghi chép lại trên máy com piu từa, đoán thử xem ai sẽ là người được bổ nhiệm Hồng Y vào lần tới. Theo ý kiến của một số Giáo Sĩ Vatican cho biết chắc chắn rằng Ðức Tổng Giám Mục Sean P. O'Malley, người vừa được bổ nhiệm cai quản Tổng Giáo Phận Boston kế nhiệm Ðức Hồng Y Bernard Law, sẽ là vị được bổ nhiệm Hồng y. Không phải vì cương vị cai quản Tổng Giáo Phận Boston là Hồng Y, nhưng vì lòng đạo đức và nổi bật của Vị Tổng Giám Mục O'Malley Dòng Capuchine mà Ðức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đến. Tổng Giám Mục O'Malley là người đã kiên tâm làm việc để đền bù và sửa sai đến sự tín nhiệm giữa giáo dân Công Giáo và các nhà lãnh đạo dân sự.
Vào tháng 6, Hoa Kỳ đã mất đi một vị trong số 11 vị có quyền bầu Giáo Hoàng, là quốc gia có nhiều vị Hồng Y đứng thứ nhì trên thế giới sau quốc gia Italia với con số 17 vị. Ðức Hồng Y Anthony J. Bevilacqua cai quản Tổng Giáo Phận Philadelphia đã mừng sinh nhật 80 tuổi vào ngày 17/6/2003. Mặc dầu Ngài đã vượt qua tuổi về hưu theo giáo luật cách đây 5 năm, Ðức Giáo Hoàng đã chấp thuận đơn xin về hưu vào ngày 15/7 vừa qua. Tính đến ngày 14/7, Ðức Hồng Y Bevilaccqua là một vị Hồng Y cao niên nhất còn tại chức tại Phương Tây.
Hiện nay chỉ còn 3 vị trong số các Hồng Y ngoài 80 trên toàn thế giới đang còn kiêm nhiệm, trong đó có Ðức Hồng Y đáng kính của chúng ta là Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng tại Tổng Giáo Phận Hà Nội- Việt Nam, 84 tuổi (15/6/1919). Hai vị Hồng Y khác là Ðức Hồng Y Kazimierz Swiatek 88 tuổi tại Minsk-Mohilev, Belarus và Ðức Hồng Y Nasrallah P.Sfeir 83 tuổi, Thượng Phụ Giáo Hội Công Giáo Maronite.
Giả như Cơ Mật Viện Giáo Hoàng được triệu tập bầu Giáo Hoàng trước ngày 21/11/2006, Vị Hồng Y tại Hoa Kỳ có thể làm nên lịch sử để được bầu 3 lần Giáo Hoàng là Ðức Hồng Y Wìlliam W. Baum (sinh nhật 21/11/1926), cựu giáo sĩ tại Vatican và là cựu Tổng Giám Mục TGP Washington, Ngài cũng là vị Hồng Y còn trẻ nhất đã được tấn phong trong thời Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI. Chỉ còn duy nhất 5 vị Hồng Y trong thời Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI còn hợp lệ để tham dự Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng gồm có các Ðức Hồng Y: Joseph Ratzinger, Jame L Sin (Phi Luật Tân), Aloisio Lorscheider, Baum William Wakefield và Taofinu'u Pio.
Một số những chi tiết nổi bật khác trong Hồng Y Ðoàn:
* Vị Hồng Y duy nhất được tấn phong Hồng Y do Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII vào ngày 15/12/1958 vẫn còn sống là Ðức Hồng Y Konig Franz người Áo. Ngài sinh ngày 3/8/1905 là vị Hồng Y cao niên thứ nhì trong Hồng Y Ðoàn.
* Vị Hồng Y trẻ tuổi nhất: Ðức Hồng Y người Áo Vinko Puljic tại Sarajevo sinh ngày 8/9/1945, 57 tuổi. Mặc dầu Ngài được tấn phong Hồng Y lúc được 49 tuổi vào ngày 26/11/1994, tuy nhiên còn có vị Hồng Y được tấn phong Hồng Y trẻ tuổi hơn là Ðức Hồng Y Ba Lan Karol Wojtyla được thụ phong vào lúc 47 tuổi chính là vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tương lai.
*
Vị Hồng Y trẻ tuổi nhất tại Hoa Kỳ: Ðức Hồng Y Francis E.George tại Chicago.
* Vị Hồng Y cao niên nhất: Ðức Hồng Y người Ý Corrado Bafile, tròn 100 tuổi đã mừng sinh nhật vào ngày 4/7 vừa qua.
* Vị Hồng Y cao niên nhất tại Hoa Kỳ: Vị Giáo Sĩ Dòng Tên Ðức Hồng Avery Dulles, 84 tuổi được tấn phong lên Hồng Y khi Ngài cũng chưa phải là Giám Mục. Vị cao niên thứ nhì tại Hoa Kỳ là Ðức Hồng Y James A. Hickey, 82 tuổi cựu Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Washington.
* Tuổi trung bình của tất cả các vị trong Hồng Y Ðoàn: 76 tuổi 11 tháng.
* Tuổi trung bình của tất cả các vị Hồng Y có quyền bầu Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện Hồng Y: 72 tuổi và 6 tháng.
* Những vùng có các vị Hồng Y trẻ nhất được bầu Giáo Hoàng: Mỹ Châu La Tinh, 22 vị với tuổi trung bình 70 và 8 tháng. Kế đến là Bắc Mỹ với 12 vị với tuổi trung bình 77 tuổi và 7 tháng.
* Những vùng có các vị Hồng Y cao niên nhất vẫn còn trong tuổi được bầu Giáo Hoàng: Châu Ðại Dương có 4 vị với tuổi trung bình 77 tuổi và 10 tháng. Kế đến là Á Châu với 10 vị với tuổi trung bình 74 tuổi và 1 tháng.
*Các dòng tu với nhiều vị Hồng Y nhất còn trong tuổi bầu Giáo Hoàng: Dòng Tên và Dòng Phanxicô chiếm túc số ngang nhau mỗi Dòng có 5 vị. Nếu tính chung trong Hồng Y Ðoàn, Dòng Tên vẫn dẫn đầu với con số 8 vị.
* Tính theo tỉ lệ tại các Châu với con số Hồng Y có quyền bầu Giáo Hoàng: Âu Châu 48 %, Mỹ Châu: 30%, Á châu và Phi Châu: 9%; Ðại Dương Châu: 4%.
* Số Hồng Y sẽ mừng sinh nhật 80 vào cuối năm tới là 14 vị, con số có quyền bầu Giáo Hoàng chỉ còn 95 vị so với con số 120. Như thế một đợt Hồng Y sẽ được tấn phong là việc có thể diễn ra.
(Hình chụp thứ 4: Lm Giám Ðốc Vietcatholic Gioan Trần Công Nghị viếng thăm Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng)

Trong số 166 vị Hồng Y được mời chỉ còn lại hơn hai chục vị đã tham dự Cơ Mật Viện Hồng Y bầu Giáo Hoàng cách đây 25 năm vào năm 1978.
Thật vậy, trong Cơ Mật Viện Hồng Y bầu Ðức Gioan Phaolô II vào ngày 16/10/1978, chỉ có 22 vị còn sống cho tới ngày nay, một trong số những vị đó cũng chính là Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Qua gần một phần tư thế kỷ, Ðức Giáo Hoàng đã để lại một sự nổi bật cá nhân giống như một số vị Giáo Hoàng tiền nhiệm hồi gần đây. Tính đến ngày hôm nay, Ðức Thánh Cha đã tấn phong hơn 95% trong số Hồng Y Ðoàn 109 vị dưới 80 tuổi có quyền được bầu Giáo Hoàng.
Qua giòng thời gian, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm 201 vị Hồng Y, so với các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm là con số vượt quá xa. Ngài phá kỷ lục so với Ðức Giáo Hoàng Leo XIII đã bổ nhiệm tổng số Hồng Y chỉ có 147 vị trong thời trị vì Giáo Hoàng từ năm 1878 đến năm 1903.
Có lẽ không ai sẽ đoán được là Ðức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm thêm một số Hồng Y mới hay không. Nhiều Giáo Sĩ thành Vatican tin rằng Ðức Giáo Hoàng sẽ thụ phong một đợt Hồng Y nữa nhân dịp mừng 25 năm triều Giáo Hoàng của Ngài. Yếu tố thứ nhất là chủ trương của Ngài và cũng la cơ dịp thuận lợi vì đa số các vị Hồng Y sẽ có mặt tại Roma nếu không muốn nói là tất cả, yếu tố thứ hai là trong số 109 vị hiện nay thì vẫn còn thiếu 11 vị so với con số tối đa của Cơ Mật Viện Hồng Y là 120 người theo Giáo Luật.Giả sử nếu ý Chúa muốn để Cơ Mật Viện Hồng Y Ðoàn triệu tập bầu Giáo Hoàng vào ngày mai thì ra sao. Con số hiện nay 109 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu vẫn còn ít hơn so với hai lần bầu Giáo Hoàng của Cơ Mật Viện Hồng Y vào năm 1978, 111 vị đã ngồi bầu Giáo Hoàng (bầu Ðức Gioan Phaolô I và Ðức Gioan Phaolô II)
Nhưng một số giáo sĩ khác tại thành Vatican bác bỏ luận điểm này. Lý do đưa ra là ngày kỷ niệm đã gần kề hơn nữa Ðức Giáo Hoàng có thể triệu tập Hồng Y Ðoàn vào mỗi 3 hay 4 năm một lần mà lần cuối cùng vừa qua được triệu tập vào cuối năm 2001. Như thế Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có thể triều tập Hồng Y Ðoàn vào năm 2004 theo chu kỳ 3 năm cũng là chưa muộn. Một lý do khác được đưa ra là để cho lễ mừng kỷ niệm 25 năm Triều Giáo Hoàng được trọn vẹn ý nghĩa nên không có lễ tấn phong Hồng Y và một ngày quan trọng khác nữa đó là ngày lễ Phong Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta vào 2 ngày sau đó 18/10, một vị Thánh nỗi bật và được phong Thánh sớm nhất trong lịch sử ngày hôm nay.
Trong lần vừa qua vào tháng 2/2001, Ðức Giáo Hoàng đã tấn phong Hồng Y với con số kỷ lục 44 vị trong đó có Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Và nếu tính con số tối đa trong Cơ Mật Viện trong thời điểm đó (135 người), 15 vị đã vượt quá con số 120 mà Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập, Ðức Gioan Phaolô II đã chuẩn y điều đó, có nghĩa là nếu Ðức Giáo Hoàng từ trần qua đêm truyền chức cho các Hồng Y vào năm 2001 thì 135 vị có quyền ngồi trong Cơ Mật Viện để bầu Giáo Hoàng.Xét lại qua các dữ kiện ghi chép lại trên máy com piu từa, đoán thử xem ai sẽ là người được bổ nhiệm Hồng Y vào lần tới. Theo ý kiến của một số Giáo Sĩ Vatican cho biết chắc chắn rằng Ðức Tổng Giám Mục Sean P. O'Malley, người vừa được bổ nhiệm cai quản Tổng Giáo Phận Boston kế nhiệm Ðức Hồng Y Bernard Law, sẽ là vị được bổ nhiệm Hồng y. Không phải vì cương vị cai quản Tổng Giáo Phận Boston là Hồng Y, nhưng vì lòng đạo đức và nổi bật của Vị Tổng Giám Mục O'Malley Dòng Capuchine mà Ðức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đến. Tổng Giám Mục O'Malley là người đã kiên tâm làm việc để đền bù và sửa sai đến sự tín nhiệm giữa giáo dân Công Giáo và các nhà lãnh đạo dân sự.
Vào tháng 6, Hoa Kỳ đã mất đi một vị trong số 11 vị có quyền bầu Giáo Hoàng, là quốc gia có nhiều vị Hồng Y đứng thứ nhì trên thế giới sau quốc gia Italia với con số 17 vị. Ðức Hồng Y Anthony J. Bevilacqua cai quản Tổng Giáo Phận Philadelphia đã mừng sinh nhật 80 tuổi vào ngày 17/6/2003. Mặc dầu Ngài đã vượt qua tuổi về hưu theo giáo luật cách đây 5 năm, Ðức Giáo Hoàng đã chấp thuận đơn xin về hưu vào ngày 15/7 vừa qua. Tính đến ngày 14/7, Ðức Hồng Y Bevilaccqua là một vị Hồng Y cao niên nhất còn tại chức tại Phương Tây.
Hiện nay chỉ còn 3 vị trong số các Hồng Y ngoài 80 trên toàn thế giới đang còn kiêm nhiệm, trong đó có Ðức Hồng Y đáng kính của chúng ta là Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng tại Tổng Giáo Phận Hà Nội- Việt Nam, 84 tuổi (15/6/1919). Hai vị Hồng Y khác là Ðức Hồng Y Kazimierz Swiatek 88 tuổi tại Minsk-Mohilev, Belarus và Ðức Hồng Y Nasrallah P.Sfeir 83 tuổi, Thượng Phụ Giáo Hội Công Giáo Maronite.Giả như Cơ Mật Viện Giáo Hoàng được triệu tập bầu Giáo Hoàng trước ngày 21/11/2006, Vị Hồng Y tại Hoa Kỳ có thể làm nên lịch sử để được bầu 3 lần Giáo Hoàng là Ðức Hồng Y Wìlliam W. Baum (sinh nhật 21/11/1926), cựu giáo sĩ tại Vatican và là cựu Tổng Giám Mục TGP Washington, Ngài cũng là vị Hồng Y còn trẻ nhất đã được tấn phong trong thời Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI. Chỉ còn duy nhất 5 vị Hồng Y trong thời Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI còn hợp lệ để tham dự Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng gồm có các Ðức Hồng Y: Joseph Ratzinger, Jame L Sin (Phi Luật Tân), Aloisio Lorscheider, Baum William Wakefield và Taofinu'u Pio.
Một số những chi tiết nổi bật khác trong Hồng Y Ðoàn:
* Vị Hồng Y duy nhất được tấn phong Hồng Y do Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII vào ngày 15/12/1958 vẫn còn sống là Ðức Hồng Y Konig Franz người Áo. Ngài sinh ngày 3/8/1905 là vị Hồng Y cao niên thứ nhì trong Hồng Y Ðoàn.
* Vị Hồng Y trẻ tuổi nhất: Ðức Hồng Y người Áo Vinko Puljic tại Sarajevo sinh ngày 8/9/1945, 57 tuổi. Mặc dầu Ngài được tấn phong Hồng Y lúc được 49 tuổi vào ngày 26/11/1994, tuy nhiên còn có vị Hồng Y được tấn phong Hồng Y trẻ tuổi hơn là Ðức Hồng Y Ba Lan Karol Wojtyla được thụ phong vào lúc 47 tuổi chính là vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tương lai.
*
Vị Hồng Y trẻ tuổi nhất tại Hoa Kỳ: Ðức Hồng Y Francis E.George tại Chicago.* Vị Hồng Y cao niên nhất: Ðức Hồng Y người Ý Corrado Bafile, tròn 100 tuổi đã mừng sinh nhật vào ngày 4/7 vừa qua.
* Vị Hồng Y cao niên nhất tại Hoa Kỳ: Vị Giáo Sĩ Dòng Tên Ðức Hồng Avery Dulles, 84 tuổi được tấn phong lên Hồng Y khi Ngài cũng chưa phải là Giám Mục. Vị cao niên thứ nhì tại Hoa Kỳ là Ðức Hồng Y James A. Hickey, 82 tuổi cựu Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Washington.
* Tuổi trung bình của tất cả các vị trong Hồng Y Ðoàn: 76 tuổi 11 tháng.
* Tuổi trung bình của tất cả các vị Hồng Y có quyền bầu Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện Hồng Y: 72 tuổi và 6 tháng.
* Những vùng có các vị Hồng Y trẻ nhất được bầu Giáo Hoàng: Mỹ Châu La Tinh, 22 vị với tuổi trung bình 70 và 8 tháng. Kế đến là Bắc Mỹ với 12 vị với tuổi trung bình 77 tuổi và 7 tháng.
* Những vùng có các vị Hồng Y cao niên nhất vẫn còn trong tuổi được bầu Giáo Hoàng: Châu Ðại Dương có 4 vị với tuổi trung bình 77 tuổi và 10 tháng. Kế đến là Á Châu với 10 vị với tuổi trung bình 74 tuổi và 1 tháng.
*Các dòng tu với nhiều vị Hồng Y nhất còn trong tuổi bầu Giáo Hoàng: Dòng Tên và Dòng Phanxicô chiếm túc số ngang nhau mỗi Dòng có 5 vị. Nếu tính chung trong Hồng Y Ðoàn, Dòng Tên vẫn dẫn đầu với con số 8 vị.
* Tính theo tỉ lệ tại các Châu với con số Hồng Y có quyền bầu Giáo Hoàng: Âu Châu 48 %, Mỹ Châu: 30%, Á châu và Phi Châu: 9%; Ðại Dương Châu: 4%.
* Số Hồng Y sẽ mừng sinh nhật 80 vào cuối năm tới là 14 vị, con số có quyền bầu Giáo Hoàng chỉ còn 95 vị so với con số 120. Như thế một đợt Hồng Y sẽ được tấn phong là việc có thể diễn ra.
(Hình chụp thứ 4: Lm Giám Ðốc Vietcatholic Gioan Trần Công Nghị viếng thăm Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng)