Vatican (ZENIT,org).- Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tiếp kiến riêng Ðức Hồng Y người Ý Corrado Bafile và gia đình của Ngài nhân lễ sinh nhật 100 tuổi ngày thứ sáu 4/6. Ngài nguyên là Bộ Trưởng bộ Phong Thánh sinh trưởng tại l'Aquila thuộc miềnnúi Abruzzes vào ngày 4/6/1903.
Trong một lá thơ đề ngày 19/6 đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến, Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh "tuổi đặc biệt" mà "Chúa Quan phòng" đã cho Ðức Hồng Y sống thọ tới tuổi ấy So với vị Hồng Y Bafile, Ðức Gioan Phaolô II kém hơn 17 tuổi.
Ðức Giáo Hoàng nhắc đến từ khi Ngài làm linh mục năm 1936- 33 tuổi- Hồng Y Bafile luôn luôn phục vụ Tòa Thánh, giữ những nhiệm vụ quan trọng trong nhiều năm dài.
Trong dịp này, Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sau 20 năm làm việc tại phòng thư ký, Chân Phước Gioan XXIII bổ nhiệm Ngài làm khâm sứ Tòa Thánh tại Ðức, và đích thân truyền chức giám mục cho Ngài vào năm 1960.
Sau 15 năm phục vụ trong ngành ngoại giao, Ðức Phaolô VI bổ nhiệm Ngài "điều hành" bộ Phong Thánh. Ðức Thánh Cha đã cất nhắc Ngài lên Hồng Y ngày 24/5/1976.
Sau cùng, Ðức Gioan Phaolô II đã bày tỏ với Hồng Y Bafile tất cả lòng biết ơn vì đã cộng tác bên Ngài và các vị tiền nhiệm của Ngài. Ðức Thánh Cha nói "Hơn hết tôi vui mừng nhấn mạnh đến những xác tín thiêng liêng cao quý đã không ngừng thôi thúc cho những công việc của hồng y. Những ai đã được đặc ân đến với Ðức Hồng Y khi còn phục vụ tại Tòa Khâm Sứ, cũng như trong Hiệp hội roma Abruzzes hay là Đạo binh Ðức Maria, đều đồng ý công nhận là vị linh mục nhiệt thàn, sự nhiệt thành trong đời linh mục và đời sống tông đồ đã đồng hành trong cuộc cuộc đời lâu dài của hồng y".
Trong một lá thơ đề ngày 19/6 đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến, Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh "tuổi đặc biệt" mà "Chúa Quan phòng" đã cho Ðức Hồng Y sống thọ tới tuổi ấy So với vị Hồng Y Bafile, Ðức Gioan Phaolô II kém hơn 17 tuổi. Ðức Giáo Hoàng nhắc đến từ khi Ngài làm linh mục năm 1936- 33 tuổi- Hồng Y Bafile luôn luôn phục vụ Tòa Thánh, giữ những nhiệm vụ quan trọng trong nhiều năm dài.
Trong dịp này, Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sau 20 năm làm việc tại phòng thư ký, Chân Phước Gioan XXIII bổ nhiệm Ngài làm khâm sứ Tòa Thánh tại Ðức, và đích thân truyền chức giám mục cho Ngài vào năm 1960.
Sau 15 năm phục vụ trong ngành ngoại giao, Ðức Phaolô VI bổ nhiệm Ngài "điều hành" bộ Phong Thánh. Ðức Thánh Cha đã cất nhắc Ngài lên Hồng Y ngày 24/5/1976.
Sau cùng, Ðức Gioan Phaolô II đã bày tỏ với Hồng Y Bafile tất cả lòng biết ơn vì đã cộng tác bên Ngài và các vị tiền nhiệm của Ngài. Ðức Thánh Cha nói "Hơn hết tôi vui mừng nhấn mạnh đến những xác tín thiêng liêng cao quý đã không ngừng thôi thúc cho những công việc của hồng y. Những ai đã được đặc ân đến với Ðức Hồng Y khi còn phục vụ tại Tòa Khâm Sứ, cũng như trong Hiệp hội roma Abruzzes hay là Đạo binh Ðức Maria, đều đồng ý công nhận là vị linh mục nhiệt thàn, sự nhiệt thành trong đời linh mục và đời sống tông đồ đã đồng hành trong cuộc cuộc đời lâu dài của hồng y".