Đức Hồng Y Sodano nói rằng quan hệ giữa Toà Thánh và Trung Quốc đang trong “tình trạng bế tắc”
VATICAN -- Quan hệ giữa Toà Thánh và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đang trong “tình trạng bế tắc” và không có “sự thay đổi”, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Bộ trưởng ngoại giao Toà Thánh nói.
Đức Hồng Y Sodano đưa ra bình luận của ngài vào hôm 05-06 trên boong tàu chiếc thuyền đưa Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và tuỳ tùng của ngài từ Krk, một hòn đảo ở biển Adriatic, đến Rijeka, cách 130 km về hướng Tây Nam thủ đô Zagreb, Croatia, trong chuyến tông du nước ngoài lần thứ 100 thăm người dân Croatia của Đức Thánh Cha.
Với câu hỏi của Thông tấn xã Công Giáo UCAN liệu rằng có bất kỳ sự thay đổi nào trong mối quan hệ giữa Toà Thánh và Trung Quốc, Đức Hồng Y đáp lời một cách không do dự: “Không! Tất cả đang trong tình trạng bế tắc. Đó là một vấn đề mà, từng bước một, họ sẽ đưa ra một cách kỹ càng”.
Hiện nay, ngài nói tiếp, “Cộng đồng Kitô hữu ở Trung Quốc sống trong khó khăn - người này vào tù, người khác ra tù”, nhưng “chủng sinh thì nhiều”. Ngài kết luận khi nói: “Có lẽ một ngày nào đó, đất nước rộng lớn này sẽ phải hiểu rằng không có gì phải sợ tự do”.
Trung Quốc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Toà Thánh và trục xuất Đại sứ Toà Thánh khỏi Trung Quốc vào năm 1951, nhưng Giáo Hội tiếp tục tiếp xúc với Trung Quốc cho đến cuối thập niên 1950. Vài năm trước năm 2000, Toà Thánh đã dàn xếp không trực tiếp nhưng đều đặn - và thỉnh thoảng chính thức - để tiếp xúc với Trung Quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ trở nên căng thẳng sau ngày 06-01-2000 khi Trung Quốc phong chức một cách hấp tấp 5 Giám Mục mà không có huấn lệnh của Đức Thánh Cha, mặc dù đã có một số dấu hiếu của tiến trình hiểu biết song phương. Trung Quốc cắt đứt mọi đối thoại với Toà Thánh khi Đức Thánh Cha phong thánh 120 vị tử đạo Trung Quốc vào năm đó ngay ngày quốc khánh Trung Quốc 01-10.
Kể từ đó không có mối liên hệ nào giữa hai phía, mặc dù Toà Thánh Vatican sẵn sàng cho đối thoại, theo một nguồn tin từ Vatican quả quyết với Thông tấn xã Công Giáo UCAN.
Toà Thánh hy vọng cuối cùng sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Một nguồn tin từ Vatican đưa ra vào tháng 10-2001 cho hay Toà Thánh sẵn sàng và có thiện ý để đạt được thoả thuận lâu dài với Trung Quốc để những nguyên tắc cơ bản được tôn trọng. Điều đó vẫn còn đúng cho đến hôm nay.
Cũng theo nguồn tin trên, mục tiêu trước tiên của Toà Thánh trong bất kỳ thoả thuận nào là đạt được bảo đảm tự do tôn giáo cho người Công Giáo ở Trung Quốc. Ông cũng nói thêm rằng Toà Thánh không tìm kiếm những đặc quyền cho người Công Giáo Trung Quốc nhưng muốn tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, như thừa nhận của cộng đồng quốc tế và các thoả thuận quốc tế. Trong nhiều dịp khác nhau, Toà Thánh đã nói rõ ràng rằng không xem những ràng buộc ngoại giao với Đài Loan như là vấn đề chủ yếu. Đức Hồng Y Sodano xác nhận vài năm về trước Toà Thánh đã được chuẩn bị để chuyển sứ mệnh ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh để một lần nữa Trung Quốc đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao.
Cộng hoà Trung Hoa đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Toà Thánh vào năm 1942 và thiết lập Toà Đại sứ ở Rôma một năm sau đó. Năm 1949, khi những người cộng sản chiến thắn lập nên nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ở đại lục, những người thất bại của chính phủ Cộng hoà Trung Hoa đã trốn chạy sang Đài Loan. Toà Thánh vẫn giữ mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan nhưng chính phủ đại lục khăng khăng lặp đi lặp lại nhiều lần hai điều kiện tiên quyết trước khi mối quan hệ ngoại giao được thiết lập với Bắc Kinh là: Toà Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao đang tồn tại với Đài Bắc và không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
VATICAN -- Quan hệ giữa Toà Thánh và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đang trong “tình trạng bế tắc” và không có “sự thay đổi”, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Bộ trưởng ngoại giao Toà Thánh nói.
Đức Hồng Y Sodano đưa ra bình luận của ngài vào hôm 05-06 trên boong tàu chiếc thuyền đưa Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và tuỳ tùng của ngài từ Krk, một hòn đảo ở biển Adriatic, đến Rijeka, cách 130 km về hướng Tây Nam thủ đô Zagreb, Croatia, trong chuyến tông du nước ngoài lần thứ 100 thăm người dân Croatia của Đức Thánh Cha.
Với câu hỏi của Thông tấn xã Công Giáo UCAN liệu rằng có bất kỳ sự thay đổi nào trong mối quan hệ giữa Toà Thánh và Trung Quốc, Đức Hồng Y đáp lời một cách không do dự: “Không! Tất cả đang trong tình trạng bế tắc. Đó là một vấn đề mà, từng bước một, họ sẽ đưa ra một cách kỹ càng”.
Hiện nay, ngài nói tiếp, “Cộng đồng Kitô hữu ở Trung Quốc sống trong khó khăn - người này vào tù, người khác ra tù”, nhưng “chủng sinh thì nhiều”. Ngài kết luận khi nói: “Có lẽ một ngày nào đó, đất nước rộng lớn này sẽ phải hiểu rằng không có gì phải sợ tự do”.
Trung Quốc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Toà Thánh và trục xuất Đại sứ Toà Thánh khỏi Trung Quốc vào năm 1951, nhưng Giáo Hội tiếp tục tiếp xúc với Trung Quốc cho đến cuối thập niên 1950. Vài năm trước năm 2000, Toà Thánh đã dàn xếp không trực tiếp nhưng đều đặn - và thỉnh thoảng chính thức - để tiếp xúc với Trung Quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ trở nên căng thẳng sau ngày 06-01-2000 khi Trung Quốc phong chức một cách hấp tấp 5 Giám Mục mà không có huấn lệnh của Đức Thánh Cha, mặc dù đã có một số dấu hiếu của tiến trình hiểu biết song phương. Trung Quốc cắt đứt mọi đối thoại với Toà Thánh khi Đức Thánh Cha phong thánh 120 vị tử đạo Trung Quốc vào năm đó ngay ngày quốc khánh Trung Quốc 01-10.
Kể từ đó không có mối liên hệ nào giữa hai phía, mặc dù Toà Thánh Vatican sẵn sàng cho đối thoại, theo một nguồn tin từ Vatican quả quyết với Thông tấn xã Công Giáo UCAN.
Toà Thánh hy vọng cuối cùng sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Một nguồn tin từ Vatican đưa ra vào tháng 10-2001 cho hay Toà Thánh sẵn sàng và có thiện ý để đạt được thoả thuận lâu dài với Trung Quốc để những nguyên tắc cơ bản được tôn trọng. Điều đó vẫn còn đúng cho đến hôm nay.
Cũng theo nguồn tin trên, mục tiêu trước tiên của Toà Thánh trong bất kỳ thoả thuận nào là đạt được bảo đảm tự do tôn giáo cho người Công Giáo ở Trung Quốc. Ông cũng nói thêm rằng Toà Thánh không tìm kiếm những đặc quyền cho người Công Giáo Trung Quốc nhưng muốn tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, như thừa nhận của cộng đồng quốc tế và các thoả thuận quốc tế. Trong nhiều dịp khác nhau, Toà Thánh đã nói rõ ràng rằng không xem những ràng buộc ngoại giao với Đài Loan như là vấn đề chủ yếu. Đức Hồng Y Sodano xác nhận vài năm về trước Toà Thánh đã được chuẩn bị để chuyển sứ mệnh ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh để một lần nữa Trung Quốc đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao.
Cộng hoà Trung Hoa đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Toà Thánh vào năm 1942 và thiết lập Toà Đại sứ ở Rôma một năm sau đó. Năm 1949, khi những người cộng sản chiến thắn lập nên nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ở đại lục, những người thất bại của chính phủ Cộng hoà Trung Hoa đã trốn chạy sang Đài Loan. Toà Thánh vẫn giữ mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan nhưng chính phủ đại lục khăng khăng lặp đi lặp lại nhiều lần hai điều kiện tiên quyết trước khi mối quan hệ ngoại giao được thiết lập với Bắc Kinh là: Toà Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao đang tồn tại với Đài Bắc và không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.