VATICAN - Một giới chức Tòa Thánh Vatican loan báo hôm thứ Hai là một giáo phận ở bắc nước Ý đang vận động để xin phong thánh cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhất.
Cha Giuseppe Bratti, thơ ký điạ phận nơi Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô Ðệ Nhất sinh trưởng, loan báo là địa phận đang thu thập các chứng liệu, kể cả những chuyện gọi là phép lạ mà giáo dân đã cầu xin cùng Ðức Cố Giáo Hoàng. Cha cũng cho biết là tất cả các bài viết của Ngài khi còn sinh tiền cũng đang được thu thập để bổ túc hồ sơ xin phong thánh.
Hôm Chúa Nhật, Ðức Giám Mục Vincenzo Savio loan báo là Tòa Thánh Vatican đã chỉ định một linh mục làm cáo thỉnh viên để lo vấn đề xin phong thánh cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhất.
Năm ngoái đài truyền hình quốc gia Ý loan tin là đã có 300,000 người ký vào thỉnh nguyện thư xin Tòa Thánh phong chân phước cho Ngài.
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhất là người Ý, có tên là Albino Luciani, được bầu vào chức vụ Giáo Hoàng năm 1978, lúc Ngài mới 65 tuổi, nhưng chỉ tại vị được 33 ngày. Ngài mất vì bị bệnh tim. Nếu triều đại của vị Gioan Phaolô I ngắn ngủi nhất thì triều đại của đấng kế vị là đức đương kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lại lâu dài nhất trong lịch sử Giáo Hội.
Cha Giuseppe Bratti, thơ ký điạ phận nơi Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô Ðệ Nhất sinh trưởng, loan báo là địa phận đang thu thập các chứng liệu, kể cả những chuyện gọi là phép lạ mà giáo dân đã cầu xin cùng Ðức Cố Giáo Hoàng. Cha cũng cho biết là tất cả các bài viết của Ngài khi còn sinh tiền cũng đang được thu thập để bổ túc hồ sơ xin phong thánh.Hôm Chúa Nhật, Ðức Giám Mục Vincenzo Savio loan báo là Tòa Thánh Vatican đã chỉ định một linh mục làm cáo thỉnh viên để lo vấn đề xin phong thánh cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhất.
Năm ngoái đài truyền hình quốc gia Ý loan tin là đã có 300,000 người ký vào thỉnh nguyện thư xin Tòa Thánh phong chân phước cho Ngài.
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhất là người Ý, có tên là Albino Luciani, được bầu vào chức vụ Giáo Hoàng năm 1978, lúc Ngài mới 65 tuổi, nhưng chỉ tại vị được 33 ngày. Ngài mất vì bị bệnh tim. Nếu triều đại của vị Gioan Phaolô I ngắn ngủi nhất thì triều đại của đấng kế vị là đức đương kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lại lâu dài nhất trong lịch sử Giáo Hội.