Ðức Thánh Cha tới Croatia để hàn gắn các vết thương.
Tại phi trường RIJEKA nước Croatia, ngày 5/6 khi ÐTC đặt chân tới Crotia, toàn dân nước đã nhiệt liệt chào đón ÐTC nhân chuyến công du thứ 100 của ngài. Ngài đã chúc bình an cho đất nước và dân tộc Crotia và Ngài xin họ cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
ÐTC cha được Tổng thống Stipe Mesic, cựu Tổng thống Nam Tư chào đón cùng với các yếu nhân trong Giáo Hội và chính quyền. Ðây là một quốc gia có dân số khỏang 4.5 triệu người và có tới 80.5% là Công giáo.
Khi thăm viếng thành phố Dubrovnik, Osijek, Djakovo và Zadar, ÐTC đều phát biểu rằng Ngài ao ước được tôn dương những người đã xây dựng Giáo Hội tại Crotia, một Gíao Hội được thắm gội đẫm máu các anh hùng tử đạo trong số đó có Chân phước Hồng Y Alojzije Stepinac. Vào năm 1946 ngài đã bị Tòa Án Cộng Sản Nam Tư kết án tù lao động khổ sai 16 năm.
ÐTC nói “những giá trị căn bản mà quốc dân này bảo vệ là quyền làm người cũng như những giá trị con người...
ÐTC được tổng thống Crotia chào đón và trong bài diễn văn, Tổng thống xin ÐTC hỗ trợ để Crotia được gia nhập khối thị trường chung Âu Châu.
Ðáp từ ÐTC mong ước cho dân tộc và đất nước Crotia được hạnh phúc. Ngài cũng chào thăm các tôn giáo bạn như Do Thái Giáo và Hồi Giáo dù rất thiểu số nhưng tất cả đang nỗ lực hợp tác để xây dựng công lý và hòa bình hạnh phúc cho tất cả. Vì vậy ÐTC kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như chính trị hãy cùng nhau hàn gắn các rạn nứt chia rẽ, đừng bao giờ nản lòng bỏ cuộc vì chiến tranh hay bất cứ một sự độc đoán nào!
ÐTC sẽ lưu lại ở chủng viện trên một hải đảo, gần cảng Adriatic nơi có khoảng 160,000 dân sinh sống. Ngài sẽ kết thúc chuyến công du vào thứ Hai tuần tới.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB
Tại phi trường RIJEKA nước Croatia, ngày 5/6 khi ÐTC đặt chân tới Crotia, toàn dân nước đã nhiệt liệt chào đón ÐTC nhân chuyến công du thứ 100 của ngài. Ngài đã chúc bình an cho đất nước và dân tộc Crotia và Ngài xin họ cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
ÐTC cha được Tổng thống Stipe Mesic, cựu Tổng thống Nam Tư chào đón cùng với các yếu nhân trong Giáo Hội và chính quyền. Ðây là một quốc gia có dân số khỏang 4.5 triệu người và có tới 80.5% là Công giáo.
Khi thăm viếng thành phố Dubrovnik, Osijek, Djakovo và Zadar, ÐTC đều phát biểu rằng Ngài ao ước được tôn dương những người đã xây dựng Giáo Hội tại Crotia, một Gíao Hội được thắm gội đẫm máu các anh hùng tử đạo trong số đó có Chân phước Hồng Y Alojzije Stepinac. Vào năm 1946 ngài đã bị Tòa Án Cộng Sản Nam Tư kết án tù lao động khổ sai 16 năm.
ÐTC nói “những giá trị căn bản mà quốc dân này bảo vệ là quyền làm người cũng như những giá trị con người...
ÐTC được tổng thống Crotia chào đón và trong bài diễn văn, Tổng thống xin ÐTC hỗ trợ để Crotia được gia nhập khối thị trường chung Âu Châu.
Ðáp từ ÐTC mong ước cho dân tộc và đất nước Crotia được hạnh phúc. Ngài cũng chào thăm các tôn giáo bạn như Do Thái Giáo và Hồi Giáo dù rất thiểu số nhưng tất cả đang nỗ lực hợp tác để xây dựng công lý và hòa bình hạnh phúc cho tất cả. Vì vậy ÐTC kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như chính trị hãy cùng nhau hàn gắn các rạn nứt chia rẽ, đừng bao giờ nản lòng bỏ cuộc vì chiến tranh hay bất cứ một sự độc đoán nào!
ÐTC sẽ lưu lại ở chủng viện trên một hải đảo, gần cảng Adriatic nơi có khoảng 160,000 dân sinh sống. Ngài sẽ kết thúc chuyến công du vào thứ Hai tuần tới.
Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB