VATICAN - Trong cuộc gặp gỡ với các sinh viên thuộc các nghi lễ Đông Phương vào ngày hôm nay, Đức thánh cha nói với họ rằng:
“Nhìn về các quốc gia của các con, Tôi phải mạnh mẽ lập lại niềm hy vọng rằng hòa bình sẽ mau chóng đến trong những phần đất này, rằng những giải pháp hòa bình hợp lý được tái lập và điều kiện sống tốt cho dân chúng sẽ được thực hiện nơi mà dân chúng đã quá đau khổ vì những căng thẳng và sự đàn áp bất công”.
Ngài nói tiếp rằng: "Chớ gì Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo các quốc gia để họ can đảm làm việc hầu mang lại sự biết kính trọng lề luật, công ích cho mọi người và tự do cho mỗi một cộng đồng tôn giáo”.
Đức thánh cha cũng nói thêm rằng “sự hiểu biết nghi lễ của các Giáo Hội Đông phương và các truyền thống thiêng liêng của các Giáo Phụ và Tiến Sĩ Kitô giáo Đông Phương là điều đang khuyến khích”.
“Một sự cảm thông và hiểu biết hỗ tương giữa các nghi lễ người Công Giáo La tinh và Công giáo Đông phương sẽ làm tăng trưởng sự “hiệp nhất” của Giáo hội hoàn vũ. Cần thiết là phải tranh những căng thẳng giữa Công giáo Roma và Đông phương, điều này cũng sẽ giúp cho bầu khí đối thoại giữa người Công giáo và Chính thống giáo”.
“Nhìn về các quốc gia của các con, Tôi phải mạnh mẽ lập lại niềm hy vọng rằng hòa bình sẽ mau chóng đến trong những phần đất này, rằng những giải pháp hòa bình hợp lý được tái lập và điều kiện sống tốt cho dân chúng sẽ được thực hiện nơi mà dân chúng đã quá đau khổ vì những căng thẳng và sự đàn áp bất công”.
Ngài nói tiếp rằng: "Chớ gì Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo các quốc gia để họ can đảm làm việc hầu mang lại sự biết kính trọng lề luật, công ích cho mọi người và tự do cho mỗi một cộng đồng tôn giáo”.
Đức thánh cha cũng nói thêm rằng “sự hiểu biết nghi lễ của các Giáo Hội Đông phương và các truyền thống thiêng liêng của các Giáo Phụ và Tiến Sĩ Kitô giáo Đông Phương là điều đang khuyến khích”.
“Một sự cảm thông và hiểu biết hỗ tương giữa các nghi lễ người Công Giáo La tinh và Công giáo Đông phương sẽ làm tăng trưởng sự “hiệp nhất” của Giáo hội hoàn vũ. Cần thiết là phải tranh những căng thẳng giữa Công giáo Roma và Đông phương, điều này cũng sẽ giúp cho bầu khí đối thoại giữa người Công giáo và Chính thống giáo”.