Mỹ muốn bỏ cấm vận đối với Iraq
Hoàng Hoa Lư5/8/2003
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

WASHINGTON - Hoa Kỳ sẽ trình lên Liên Hiệp Quốc một dự thảo nghị quyết nhằm chấm dứt lệnh cấm vận đối với Iraq

Ngoại trưởng Colin Powell nói hành động này, đã được Anh và Tây Ban Nha ký chấp thuận, sẽ được đưa ra trước Hội đồng Bảo an trong tuần này.

Nghị quyết này dự kiến sẽ vạch ra vai trò cho LHQ trong việc tái thiết Iraq.

Tổng thống George W Bush nói ông muốn bắt đầu với việc ngừng thi hành luật năm 1990 của Mỹ áp đặt lệnh cấm vận lên Iraq, cũng như bãi bỏ một số biện pháp trừng phạt kinh tế - một hành động đã được tuyên bố vào hôm thứ Tư.

Ông Bush nói với các phóng viên tại Washington, bên cạnh Thủ tướng TBN Jose Maria Aznar rằng: "Chế độ mà các lệnh trừng phạt này nhằm vào hiện nay không còn điều hành Iraq nữa".

Các lệnh trừng phạt được áp đặt sau khi Iraq xâm lược Kuwait năm 1990.

Ông Powell nói dự thảo nghị quyết cho LHQ sẽ có "tầm nhìn xa" chứ không tiếp tục "những trận đánh trong quá khứ" - một ám chỉ tới sự chia rẽ sâu cay trong Hội đồng Bảo an trước cuộc chiến.

Tuy nhiên, phóng viên Jon Leyne của BBC tại Washington nói Nga và các thành viên của Hội đồng tỏ ra miễn cưỡng phải bỏ quyền kiểm soát nguồn dầu của Iraq, vốn được thực hiện theo lệnh cấm vận với chế độ cũ.

Ông Powell, nói chuyện sau các buổi thảo luận với Tổng thư ký Kofi Annan tại New York, nói Mỹ đang tìm cách để thuyết phục Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc tham gia nghị quyết mới này.

Ông nói: "Bất cứ điều gì xảy ra trong quá khứ là đã qua rồi".

Theo phóng viên BBC, dự thảo nghị quyết được biết kêu gọi bãi bỏ ngay các lệnh trừng phạt, và lên giai đoạn trong vòng bốn tháng cho chương trình đổi dầu lấy lương thực.

Theo đó, nghị quyết này sẽ tạo ra một ban cố vấn quốc tế, bao gồm Tổng thư ký LHQ, Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế nhằm kiểm định việc chi trả cho nguồn thu từ dầu của Iraq và đảm bảo rằng nguồn tiền này sẽ được sử dụng cho lợi ích của nhân dân Iraq.

Những lệnh trừng phạt mà Mỹ đã bãi bỏ bao gồm:

các qui định cho phép hàng ngàn người dân Iraq tại Mỹ được gửi tới 500 đôla/tháng cho gia đình và bạn bè tại Iraq

cho phép các nguồn cung cấp viện trợ nhân đạo được gửi tới Iraq

cho phép bất kỳ hoạt động nào mà chính phủ Mỹ thanh toán, bao gồm các công việc tái thiết của các nhà thầu

cho phép các hoạt động nhân đạo tư nhân do các tổ chức có trụ sở tại Mỹ thực hiện. (bbc)

See Also

1/25/2004
Iraq: Hai vụ nổ bom giết chết 3 người Iraq và 2 quân nhân Mỹ.
Đỗ-Hữu
12/10/2003
Iraq: Hợp đồng tái thiết Iraq chỉ dành cho đồng minh của Mỹ
Đỗ-Hữu
10/3/2003
Iraq: dự thảo mới của Hoa Kỳ về Iraq gây bất đồng
Đỗ-Hữu
4/10/2004
Giáo sĩ Hồi giáo ở Iraq và Iran chỉ trích cuộc chiếm đóng Iraq do Hoa Kỳ lãnh đạo.
Đỗ-Hữu
3/16/2004
Iraq: 2 kỹ sư người Đức và 2 người Iraq bị bắt chết tại Mosul.
Hoàng Mai
11/26/2003
Hội đồng cai quản Iraq kêu gọi LHQ thông qua đề nghị về thời biểu chuyển giao quyền tự quản cho Iraq.
Hoàng Mai
11/11/2002
Tổng thống Bush chấp thuận một kế hoạch chiến tranh nhắm vào Iraq nếu Iraq không tuân thủ các nghị quyết của LHQ.
Ðỗ-Hữu
4/20/2004
Iraq: Hoa Kỳ sắp tấn công vào Fallujah?
Đỗ-Hữu
4/18/2004
Thủ tướng Tây Ban Nha ra lệnh rút quân khỏi Iraq
Thiên-Ân
4/16/2004
Quân đội Mỹ gia tăng thời hạn phục vụ tác chiến tại Iraq
Đỗ Hữu
4/16/2004
Con tin Ý bị sát hại ở Iraq nhưng 3 con tin người Nhật được thả
Đỗ Hữu
4/16/2004
Đa số dân chúng Úc muốn quân đội của họ ở lại Iraq
Joseph Song Nguyễn
4/15/2004
Iraq: Phe nổi dậy giết chết 1 trong 4 con tin người Ý.
Hoàng Mai
4/14/2004
Hoa Kỳ chuẩn bị tấn công ở Iraq…
An Khuê
4/14/2004
Iraq: Tình hình an ninh bi quan
Đỗ-Hữu
4/12/2004
Iraq: Hi vọng chấm dứt đổ máu ở Falluja
Đỗ-Hữu
4/11/2004
Nhật Bản: Tìm lối thoát cho con tin ở Iraq
Đỗ-Hữu
4/11/2004
Iraq: Falluja lắng dịu khi có đề nghị ngưng bắn
Đỗ-Hữu
4/9/2004
Lực lượng nổi dậy Iraq dọa thiêu sống 3 con tin người Nhật
Hoàng Mai
4/9/2004
Iraq: Lực lượng Mỹ tuyên bố ngưng bắn ở Falluja
Đỗ-Hữu