Ðức Thánh Cha long trọng kêu gọi chấm dứt những cuộc tàn phá tại Iraq và thảm sát tại châu Phi

Vatican, ngày 09.04.2003 - Vào cuối cuộc tiếp kiến chung theo thông lệ vào sáng thứ Tư ngày mùng 09.04.2003 với chừng 15.000 dân chúng tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã long trọng kêu gọi chấm dứt những trận chiến và những tàn phá tại Iraq và thảm sát ở châu Phi. Ðức Thánh Cha cũng cổ võ cho những nỗ lực hòa giải giữa các dân tộc.
Ngài nói: “Trong khi ở thủ đô Baghdad và trong các miền khác của Iraq vẫn còn tiếp tục các cuộc giao tranh tàn sát và tàn phá, chúng tôi cũng nhận được những tin tức đến từ châu Phi khiến chúng tôi phải bận tâm lo lắng. Ðó là những cuộc thảm sát và chém giết tàn bạo trong miền đất loang máu tử đạo của các Ðại Hồ, nhất là trong một vùng thuộc Cộng Hoà Dân Chủ Congo.”
“Trong khi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện thiết tha cho các nạn nhân, tôi xin khẩn thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo và tất cả những người thành tâm thiện chí, hãy chấm dứt bạo lực và lạm dụng, vượt lên trên tất cả mọi ích kỷ cá nhân và quyền lợi của phe nhó, với sự trợ giúp đắc lực của Cộng Ðồng quốc tế”.
Ngài tiếp tục kêu mời: “Chính vì thế cần phải cổ võ mọi nỗ lực hòa giải giữa các dân tộc Congo, Ouganda và Rwanda, và nỗ lực hoà giải hiện nay giữa hai nước Burundi và Soudan, trông mong rằng những nỗ lực này sẽ đem lại hoà bình hằng mong đợi”.
Ðài phát thanh Vatican cũng cho phát thanh lời kêu gọi khẩn thiết của hội đồng giám mục miền Kisangani, thuộc Cộng Hòa Dân Chủ Congo, thực sự kinh hoàng trước cuộc tàn sát dã man khiến cho hàng ngàn người bị giết trong vùng Ituri, nằm ở phía Ðông Bắc Congo. Một lần nữa, các giám mục đã mạnh mẽ lên án “ý thức hệ sắc tộc độc quyền và sử dụng sức mạnh như phương thức để chiếm đoạt quyền hành chính trị”. Các giám mục đòi hỏi phải dành ưu tiên “cho những sáng kiến hoà bình, tha thứ và hòa giải trong công bình và chân lý”.