Chiến tranh không bao giờ được phép chia rẽ các tôn giáo trên thế giới
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu4/2/2003
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu


Chiến tranh không bao giờ được phép chia rẽ các tôn giáo trên thế giới
Vatican, ngày 30.03.2003 - Trong bài diễn văn đọc trước các giám mục Nam Dương đang đến viếng mộ thánh Phêrô theo thông lệ cứ 5 năm một lần (ad limina), Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã nhấn mạnh tầm quan trọng liên quan đến hậu quả của chiến tranh: Chiến tranh không bao giờ được phép chia rẽ tôn giáo. Tuy nhiên Ngài cũng lên tiếng cảnh cáo rằng cuộc chiến là một thảm họa cho con người cũng có thể trở thành thảm họa cho tôn giáo.
Trong cuộc gặp gỡ riêng với 3 giám mục Nam Dương: Ðức Cha Justinus Harjosusanto, giám mục giáo phận Tanjung Selor, Ðức Cha Aloysius Sutrisnaatmaka, giám mục giáo phận Palangkaraya, và Ðức Cha Aloysius Murwito, giám mục của Agats, Ðức Thánh Cha đã khẳng định : “Chiến tranh không bao giờ được phép chia rẽ tôn giáo”.
Khi nhắc đến hành động khủng bố đã xẩy ra tại Bali, Ðức Thánh Cha đã ghi nhận rằng: “Các Cộng Ðồng Kitô đã gánh chịu nhiều kỳ thị và nhiều thiên kiến, cũng như đã gánh chịu những hành động phá hoại và đập phá. Nhưng hãy canh chừng đừng để rơi vào cạm bẫy khi đánh giá các nhóm dân chúng qua các hành vi của một thiểu số quá khích. Tôn giáo đích thực không bao giờ bào chữa cho khủng bố hay bạo lực, nhưng luôn tìm kiếm để thăng tiến hiệp nhất và hoà bình của toàn thể gia đình nhân loại bằng mọi cách”.
Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của các giám mục tại Nam Dương phải gắng sức “bồi đắp xây dựng hòa bình và hòa hợp trong quốc gia bao gồm nhiều nhóm khác nhau. Hãy chung vai sát cánh với nhau trong bầu khí tin tưởng nhau, đối thoại và tin cậy nhau, đó phải là mẫu mực đem lại cho mọi người ở Nam Dương niềm hy vọng. Tự do tôn giáo cũng là một trong cách đặc tính của xã hội Nam Dương, được hiến pháp quốc gia bảo đảm”.
“Thực ra, Hội Ðồng Giám Mục của quý chư huynh đang tìm cách thể hiện khẩu hiệu 'Bihneka Tungal Ika' : Hiệp Nhất trong Khác Biệt - được ghi ở trên bộ quân phục của Nam Dương.
Nên biết là Nam Dương hiện có chừng 300 sắc tộc khác nhau.