Chiến tranh Iraq sẽ làm gia tăng khủng bố và cuộc đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo sẽ bị tổn thương
Roma, ngày 26.03.2003 - Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, Tổng Thư Ký ngoại vụ của Tòa Thánh, tuyên bố trong tuần báo Ý “Famiglia Cristiana” (Gia Ðình Công Giáo) số ra ngày 26.03.2003 về chiến tranh Iraq rằng: Ngài rất lo âu về làn sóng khủng bố do chiến tranh gây ra và những vết thương hằn sâu làm tổn hại đến cuộc đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo.
Ðức TGM Tauran cũng phát biểu về tổ chức Liên Hiệp Quốc như sau: “Liên Hiệp Quốc vẫn là một phương tiện độc nhất để điều chỉnh đời sống của các dân tộc. Làm suy yếu Liên Hiệp Quốc là một hành vi nghiêm trọng. Nếu chúng ta không thể tìm ra được một tổ chức nào tốt hơn, thì chúng ta phải có nhiệm vụ duy trì tổ chức này. Liên Hiệp Quốc là thành quả của những kinh nghiệm đau thương trong thế chiến thứ hai. Những ai đã chấp thuận Hiến Chương Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh khẳng định rằng thế giới sẽ không bao giờ dùng chiến tranh để giải quyết các vấn đề nữa”.
Ðức TGM kinh ngạc vì các quốc gia đã không thể học những bài học đắt giá rút ra từ lịch sử mới đây. Ngài nói:
“Người ta đã chẳng thèm lắng nghe Ðức Thánh Cha, đó là một sự thật. Khi Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 nói, không phải là mọi người đều luôn luôn lắng nghe Ngài. Ðiều cốt yếu chính là Ðức Thánh cha đã nói những lời thích hợp trong những lúc cần phải lên tiếng”
Ðược hỏi về tình trạng liên quan đến cuộc đối thoại liên tôn hiện nay, “vị bộ trưởng ngoại giao của Toà Thánh” lưu ý rằng:
“Cuộc chiến hiện nay sẽ có thể làm phát sinh ra chủ nghĩa khủng phố, …. Tất cả chúng ta phải ý thức về điểm này. Chiến tranh sẽ xúi dục khủng bố. Và chiến trang cũng sẽ làm cho cuộc đối thoại Kitô giáo và Hồi giáo bị tổn thương nặng nề hơn, vì khốn nỗi, trong thế giới Hồi giáo người ta vẫn yên trí rằng tây phương đồng nhất với Kitô giáo. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng những lập trường của Ðức Gioan Phaolô 2 sẽ trấn an Hồi giáo. Nhưng dù sao nguy cơ vẫn còn rất cao”.
Sau cùng, Ðức TGM đã hướng về “những nạn nhân xấu số bị chết . Trên hết, chiến tranh luôn gây chết chóc cho nhiều thường dân vô tội. Các binh sĩ cũng vô tội vô vạ. Vào năm 1991, Ðức Giáo Hoàng đã nói rằng “ chiến tranh là một cuộc mạo hiểm không lối thoát”. Ngày nay, Ngài lại quả quyết rằng, chiến tranh là “một thất bại cho nhân loại”. Hơn nữa
, trong cuộc chiến này, luật lệ quốc tế đã bị vi phạm trầm trọng”.