Trong thông báo được đưa ra hôm 17/3/2003, Đức Thượng Phụ Alexy II của Chính Thống Giáo Nga đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ, Anh Quốc và các nước chủ chiến khác hãy lựa chọn một cách giải quyết ôn hòa cho cuộc khủng hoảng tại Iraq.

Thông báo cho biết tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa "rất quan ngại đối với sự lan rộng và việc sử dụng các vũ khí nguyên tử cũng như các vũ khí giết người hàng loạt".

Đức Thượng Phụ Alexy II nhắc những người chủ chiến rằng "việc tuân theo những chuẩn mực quốc tế trong lãnh vực này là một trong những điều kiện cần thiết cho hòa bình trên hành tinh này".

"Quyết định tái tục các hoạt động của các thanh tra Liên Hiệp Quốc là điều được đa số người tán thửơng vì đó là con đường dàn xếp hòa bình cho các vấn đề đang tồn đọng".

"Chiến tranh tại Iraq sẽ không thể tránh khỏi việc đưa đến những cái chết và thương vong cho một số lớn dân chúng vô tội như đã thường xảy ra cho thường dân như trẻ con, phụ nữ, người già. Hàng ngàn người tị nạn."

Đức Thượng Phụ cũng bày tỏ sự lo ngại rằng "các cuộc hành quân trong vùng dầu hỏa này sẽ trở thành khủng hoảng toàn cầu".

Hôm Chúa Nhật, thông tấn xã Interfax của Nga cho biết một đoàn đại biểu gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo của Chính Thống Giáo và Hồi Giáo cho biết họ sẽ lên đường sang Baghdad trong một "sứ mạng hòa bình". Đoàn đại biểu này sẽ được ông Abbas Khalaf, đại sứ Iraq tại Mạc Tư Khoa tháp tùng và sẽ gặp phó thủ tướng Iraq, ông Tariq Aziz.