Không bao giờ quá muộn để hiểu nhau và điều đình với nhau
Vatican, ngày 16.03.2003 - Trong bài huấn dụ trước kinh Truyền Tin vào buổi trưa Chúa Nhật 16.03 vừa qua tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã gián tiếp gửi đến các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới lời kêu gọi thống thiết: “Vẫn còn chỗ cho hòa bình. Không bao giờ quá muộn để hiểu nhau và điều đình với nhau”
Chính vào thời điểm đó, phe chủ chiến gồm tổng thống George W. Bush, các thủ tướng Anh Tony Blair và thủ tướng Tây Ban Nha José Maria Aznar đang họp hội nghị thượng đỉnh tay ba tại căn cứ quân sự Mỹ ở quần đảo Acores thuộc Bồ Ðào Nha. Ðối lại, phe chủ trương giải giới Irak mà không cần chiến tranh đã đề nghị một phiên họp đặc biệt của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để thiết lập một lịch trình rõ rệt cho việc giải giới vũ khí tại Irak.
Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: “Ðứng trước những hậu quả khủng khiếp do cuộc chiến tranh quốc tế mà dân tộc Irak phải hứng chịu, sự quân bình của toàn vùng Trung Ðông bị đe doạ, cũng như các nhóm quá khích sẽ phát sinh từ đó, tôi xin nói với tất cả quý vị rằng: vẫn còn đủ thời gian để điều đình, vẫn còn chỗ cho hoà bình, chẳng bao giờ quá muộn để hiểu nhau và để tiếp tục các cuộc thương lượng”.
Ðức Thánh Cha suy tư thêm: “Suy nghĩ chín chắn về các trách nhiệm riêng của mình, dấn thân trong các cuộc thương thuyết hiệu lực không có nghĩa là bị lép vế, nhưng đó mới chính là hành động với tinh thần trách nhiệm cho hòa bình”.
Ðức Thánh Cha cũng nhắc nhở các nhà cầm quyền Irak về những đòi hỏi phải giải giới và về lợi ích chung của cả dân tộc: “Các nhà lãnh đạo chính trị Bagdad phải có trách nhiệm khẩn thiết để hợp tác hoàn toàn với cộng đồng quốc tế, hầu hủy bỏ mọI manh mối có thể đưa đến chiến tranh. Tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị rằng sinh mệnh của dân tộc quý vị phải luôn luôn ưu tiên hàng đầu”.
Tiếp theo đó, Ðức Thánh Cha cũng ngỏ lời với các thành viên của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, khi nhắc lại các nguyên tắc căn bản của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc: “Tôi cũng muốn nhắc nhở cho các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc và đặc biệt cho các thành viên của Hội Ðồng Bảo An rằng việc sử dụng võ lực chỉ là giải pháp cực chẳng đã, sau khi đã tìm hết mọi phương cách hòa bình, theo những nguyên tắc đã quy định trong Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc”.
Vatican, ngày 16.03.2003 - Trong bài huấn dụ trước kinh Truyền Tin vào buổi trưa Chúa Nhật 16.03 vừa qua tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã gián tiếp gửi đến các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới lời kêu gọi thống thiết: “Vẫn còn chỗ cho hòa bình. Không bao giờ quá muộn để hiểu nhau và điều đình với nhau”
Chính vào thời điểm đó, phe chủ chiến gồm tổng thống George W. Bush, các thủ tướng Anh Tony Blair và thủ tướng Tây Ban Nha José Maria Aznar đang họp hội nghị thượng đỉnh tay ba tại căn cứ quân sự Mỹ ở quần đảo Acores thuộc Bồ Ðào Nha. Ðối lại, phe chủ trương giải giới Irak mà không cần chiến tranh đã đề nghị một phiên họp đặc biệt của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để thiết lập một lịch trình rõ rệt cho việc giải giới vũ khí tại Irak.
Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: “Ðứng trước những hậu quả khủng khiếp do cuộc chiến tranh quốc tế mà dân tộc Irak phải hứng chịu, sự quân bình của toàn vùng Trung Ðông bị đe doạ, cũng như các nhóm quá khích sẽ phát sinh từ đó, tôi xin nói với tất cả quý vị rằng: vẫn còn đủ thời gian để điều đình, vẫn còn chỗ cho hoà bình, chẳng bao giờ quá muộn để hiểu nhau và để tiếp tục các cuộc thương lượng”.
Ðức Thánh Cha suy tư thêm: “Suy nghĩ chín chắn về các trách nhiệm riêng của mình, dấn thân trong các cuộc thương thuyết hiệu lực không có nghĩa là bị lép vế, nhưng đó mới chính là hành động với tinh thần trách nhiệm cho hòa bình”.
Ðức Thánh Cha cũng nhắc nhở các nhà cầm quyền Irak về những đòi hỏi phải giải giới và về lợi ích chung của cả dân tộc: “Các nhà lãnh đạo chính trị Bagdad phải có trách nhiệm khẩn thiết để hợp tác hoàn toàn với cộng đồng quốc tế, hầu hủy bỏ mọI manh mối có thể đưa đến chiến tranh. Tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị rằng sinh mệnh của dân tộc quý vị phải luôn luôn ưu tiên hàng đầu”.
Tiếp theo đó, Ðức Thánh Cha cũng ngỏ lời với các thành viên của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, khi nhắc lại các nguyên tắc căn bản của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc: “Tôi cũng muốn nhắc nhở cho các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc và đặc biệt cho các thành viên của Hội Ðồng Bảo An rằng việc sử dụng võ lực chỉ là giải pháp cực chẳng đã, sau khi đã tìm hết mọi phương cách hòa bình, theo những nguyên tắc đã quy định trong Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc”.