VATICAN - Trong một bài phỏng vấn với nhật báo Tin Chiều (Il Corriere della Sera) vào sáng hôm nay, ĐTGM Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, cũng là nguyên quan sát viên của Tòa Thánh tại LHQ, Đức Martinô chỉ trích một số cường quốc đang làm áp lực trên các quốc gia nhỏ thành viên của Hội Đồng bảo an đề lấy phiếu.
Ngài tuyên bố: “Mỗi một là phiếu phải để cho tự so, không có việc xen vào áp lực. Đây thực là một điều không đúng đắn nếu các nước lớn áp lực làm ảnh hưởng việc bỏ phiếu của các nước thành viên nhỏ không có quyền thế bằng”.
Ngài nói tiếp: “Khi có những lời hứa hay đe dọa đối với tương lai của một dân tộc, dù bất kỳ ai đưa ra, thì tiến trình đưa tới quyết định sẽ bị sai lạc và nguyên tắc bình quyền và phẩm giá của các quốc gia sẽ bị tổn thương… Do vậy các quốc gia phải sử dụng đến sức mạnh của lý luận chứ không phải lý sự của sức mạnh”.
"Liên Hiệp Quốc hiện hữu là để bảo đảm cho tất cả chống lại những lạm dụng và như vậy không thể chấp nhận được một khi mà chính phận vụ này trở thành đối tượng của sự khống chế”.
Đức TGM Martinô kết luận rằng: “Với thời gian thêm, sẽ có sự lượng định tốt hơn về thực tế và những quyết định sẽ được thích hợp hơn… Hơn thế, với những ngày trôï qua qua, các quốc gia có thể sẽ lắng nghe công luận của thế giới nhiều hơn, và tôi cho đó là yêu tố quyết định”.
Ngài tuyên bố: “Mỗi một là phiếu phải để cho tự so, không có việc xen vào áp lực. Đây thực là một điều không đúng đắn nếu các nước lớn áp lực làm ảnh hưởng việc bỏ phiếu của các nước thành viên nhỏ không có quyền thế bằng”.
Ngài nói tiếp: “Khi có những lời hứa hay đe dọa đối với tương lai của một dân tộc, dù bất kỳ ai đưa ra, thì tiến trình đưa tới quyết định sẽ bị sai lạc và nguyên tắc bình quyền và phẩm giá của các quốc gia sẽ bị tổn thương… Do vậy các quốc gia phải sử dụng đến sức mạnh của lý luận chứ không phải lý sự của sức mạnh”.
"Liên Hiệp Quốc hiện hữu là để bảo đảm cho tất cả chống lại những lạm dụng và như vậy không thể chấp nhận được một khi mà chính phận vụ này trở thành đối tượng của sự khống chế”.
Đức TGM Martinô kết luận rằng: “Với thời gian thêm, sẽ có sự lượng định tốt hơn về thực tế và những quyết định sẽ được thích hợp hơn… Hơn thế, với những ngày trôï qua qua, các quốc gia có thể sẽ lắng nghe công luận của thế giới nhiều hơn, và tôi cho đó là yêu tố quyết định”.