Tòa Thánh: cần can thiệp để hủy bỏ chu kỳ bạo lực tại Trung Đông.



Các thành phần đang tham chiến bị mắc kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn

GENEVA, Thụy Sĩ ngày 12, tháng 1, 2009
(Zenit.org).- Toà Thánh tuyên bố: các thành phần tham chiến tại Trung Đông không thể tự mình thoát ra khỏi cái vòng bạo lực luẩn quẩn, và cần đến sự giúp đỡ của thế giới.

Các trẻ em bị thiệt mạng tại Gaza
Đây là điều Tổng Giám Mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực tại Văn Phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva, tuyên bố trong một bài diễn từ Thứ Sáu vừa qua về tình hình chiến trận tại Giải Gaza.

Tổng Giám Mục bầy tỏ sự hợp quần của Tòa Thánh với “cả mọi người dân Gaza, đang bị giết hại và đau khổ vì các cuộc tấn công tiếp diễn của Lực Lượng Quốc Phòng Do Thái, cũng như dân chúng Sderot, Ashkelon và các thị trấn Do Thái khác đang thường xuyên sống trong sợ hãi vì các cuộc oanh tạc bằng hỏa tiễn của kháng chiến quân từ bên trong Giải Gaza, đã gây nhiều thương vong và nhiều người bị thương."

Tổng Giám Mục Tomasi ghi nhận các lời cầu nguyện xin chấm dứt cuộc chiến và niềm tin của các nhà lãnh đạo tôn giáo là “việc tiếp tục đổ máu và bạo tàn sẽ không những không đưa đến hòa bình và công lý, mà còn nuôi dưỡng nhiều thù hận và xung đột hơn giữa hai dân tộc."

Ngài tiếp là “hiển nhiên các thành phần tham chiến không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đẫm máu này nếu không có sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế khi họ hoàn thành trách nhiệm, can thiệp tích cực để chấm dứt việc đổ máu, cung cấp phương cách tiếp tế các cứu trợ khẩn cấp, và chấm dứt mọi hình thức xung đột."

Ngài nói, “Đồng thời, cộng đồng quốc tế phải tham gia vào việc loại trừ tận gốc nguyên nhân gây ra các cuộc tranh chấp; việc này chỉ có thể được giải quyết bên trong khuôn khổ của một giải pháp lâu dài cho cuộc tranh chấp to lớn hơn giữa Do Thái và Palétin, dựa trên các quyết nghị của Liên Hiệp Quốc được thông qua trong các năm trước."