Thời Gian Khủng Hoảng Là Một Trắc Nghiệm Đối Với Một Giáo Xứ tại San Jose
Người dịch: Trần An Bài3/10/2003
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Thời Gian Khủng Hoảng Là Một Trắc Nghiệm Đối Với Một Giáo Xứ tại San Jose

THỬ THÁCH NIỀM TIN
BẤT CHẤP XÌ CĂNG ĐAN VỀ TÌNH DỤC VÀ THẤT NGHIỆP,
NGƯỜI CÔNG GIÁO TÌM RA ĐƯỢC Ý NGHĨA VÀ NIỀM HY VỌNG

Bài viết của Jessie Mangaliman
trích trong nhật báo San Jose Mercury News
Người dịch: Trần An Bài


Trong bài giảng ngày Chúa Nhật tại nhà thờ Thánh Maria Goretti, linh mục Kevin Joyce đã nói về sự tiến thoái lưỡng nan của Đức Maria khi biết được chương trình của Thiên Chúa muốn đặt Người làm Mẹ Chúa Giêsu.

Linh mục Joyce nói rằng có một bài học tương hợp trong việc Đức Mẹ đã hoàn toàn chấp nhận mà không hiểu tường tận vấn đề. Bài học đó có thể áp dụng cho thời điểm khó khăn ngày nay – bóng ma chiến tranh, kinh tế xuống dốc và xì–căng-đan sách nhiễu tình dục – đó là những thử thách niềm tin của nhiều người Công Giáo vào một trong những tuần lễ thánh thiêng nhất trong năm.

Linh mục Joyce giải thích: “Chúa Giêsu ban cho chúng ta một nguyên tắc để hành xử trong cơn khủng hoảng: Hãy phó dâng cho Chúa và mọi việc sẽ tuần tự như tiến. Và đó không phải là điều ảo tưởng trên mây, mà là hiện thực.”

Tại một nhà thờ Công Giáo miền Nam San Jose với 7.000 giáo dân, một giáo xứ lớn nhất của giáo phận trong quận hạt Santa Clara, các tín hữu tuần này đang suy niệm về Giáng Sinh và nhìn lại một năm trôi qua với những vụ tố cáo về lạm dụng tình dục đang làm rung chuyển Giáo Hội Công Giáo.

Linh mục Joyce nói rằng đây không phải là việc dễ dàng, nhưng những cuộc thảo luận với giáo dân trong những tháng vừa qua là một phần trong nỗ lực “đem ánh sáng vào nơi tối tăm.” Giáo Hội Công Giáo, bị chao đảo vì những lời chỉ trích đã cố tình ém nhẹm các vụ lạm dụng tình dục, hiện đang cố gắng tạo ra một kỷ nguyên cởi mở, và tại giáo xứ Thánh Maria Goretti, hiện đang tìm ra âm hưởng trong giáo xứ.

“Tôi trân quý sự thành thực, vì tôi tin rằng không nên dấu diếm điều gì cả,” bà Joanne Linden, 49 tuổi, một giáo dân lâu đời của giáo xứ nói rằng bà đã không bị nao núng đức tin và sự tin tưởng vào Giáo Hội Công Giáo.

Niềm tín cẩn trong gia đình bà có thể bị lung lay bởi nhiều hoàn cảnh, nhưng Giáo Hội Công Giáo vẫn là trung tâm điểm của đời sống trong gia đình Linden.
“Còn thời điểm nào tốt hơn để trở về với Chúa?” bà Joanne Linden đã nói sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật, “Đây là thời điểm mà bạn cần niềm tin nhất.”

Cũng như nhiều giáo dân khác ở San Jose, gia đình Linden đã phải đương đầu với những hậu quả kinh tế xuống dốc tại vùng Thung Lũng Điện Tử Silicon.

Ông Al Linden, giám đốc thị trường đã bị thất nghiệp vào mùa hè vừa qua tại một hãng mà ông đã làm việc từ khi hãng này mới bắt đầu hoạt động tại tỉnh Santa Barbara. Hiện nay ông đang lo tìm việc. Ông nói một cách nhún nhường: “Đây là một năm khó khăn.” Thêm vào cảnh bị thất nghiệp, ông còn có hai người chị đang bị ốm nặng vì bệnh ung thư và tim, và năm nay một người con gái của ông phải giải phẫu vì cơn bệnh trầm trọng.

Ông Al Linden, 51 tuổi, giáo dân lâu đời của giáo xứ nói: “Chúng tôi phải làm gì bây giờ? Chúng tôi cầu nguyện, vững lòng trông cậy vào Chúa. Ngài sẽ giúp chúng tôi qua cơn khốn cực này.” Ông Linden nói rằng ông đã cầu nguyện rất nhiều với vị thánh mà ông yêu mến cách riêng, đó là Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Ông cũng chia sẻ quan điểm của ông về xì-căng-đan tình dục mà vợ ông và linh mục Joyce đã đặt ra như sau: Rất tốt để bàn về việc này, nhưng cũng nên nhớ rằng chỉ có một số rất ít các linh mục phạm tội này. Ông nói: “Linh mục cũng là những con người, và không phải tất cả các linh mục đều như thế cả. Đó là lý do tại sao tôi vẫn giữ vững niềm tin.”

Có một điều khó chịu là các tay hài hước đã dùng xì-căng-đan tình dục làm đề tài để diễu cợt. “Nó làm cho tôi bực mình,” ông Linden nói như vậy.

Trong một lãnh vực khác, gia đình ông bà Linden có 2 người con, một gái 19 tuổi và một trai 17 tuổi. Họ cầu mong Tổng Thống Bush sẽ cân nhắc quyết định với tấm lòng cảm thông khi mở cuộc chiến với Iraq. Họ lo ngại rằng cuộc chiến sẽ ảnh hưởng nhiều đến cậu con trai tên là Robert đang học trung học. Cậu này sẽ phải đăng ký trưng binh vào năm tới.

Bà Joanne Linden nói rằng: “Chiến tranh là điều thật kinh hoàng.”
Vào năm tới, có một vài lãnh vực cụ thể liên quan đến niềm tin mà gia đình Linden phải nghiên cứu vì tình trạng kinh tế suy thoái. Bà Joanne, một phụ tá Giám Đốc trong Hội Đồng Quản Trị Xí Nghiệp của một công ty điện tử, nói rằng bà ta sẽ tiếp tục đóng góp cho giáo xứ một số tiền hàng tuần như đã hứa, nhưng “sẽ phải xét lại trong năm tới.”

Không phải chỉ có gia đình ông bà Linden mới gặp trường hợp khó xử này. Nhiều giáo dân trong giáo xứ Thánh Maria Goretti cũng vừa mới bị thất nghiệp. Trong bữa tiệc mừng sinh nhật ông Al Linden vào tháng trước, ông nói rằng 10 trong số 12 người trong bàn tiệc bị mất việc.

Linh mục Joyce nói rằng thực trạng này đã ảnh hưởng đến nhà thờ. Giáo xứ có ngân sách 4.000 Mỹ Kim hàng tháng để giúp đỡ khẩn cấp cho các giáo dân nghèo trong giáo xứ để trả tiền thuê nhà hay mua thực phẩm. Mới đây, ngân sách này phải tăng gấp đôi là 7.500 Mỹ Kim mỗi tháng.

Mặc dầu tiền thu trong mùa hè đã sút giảm đáng kể, nhưng cuối năm nay giáo xứ Thánh Maria Goretti vẫn còn tiền trong ngân hàng. Nhưng linh mục Joyce tin tưởng rằng giáo xứ sẽ vượt qua tất cả.

Bà Joanne Linden nói: “Chúng tôi luôn luôn vượt qua được những thời gian kinh tế khó khăn. Chúng tôi cám ơn Chúa vì còn được khỏe mạnh.”




See Also

9/9/2007
Khủng hoảng của Phương Tây là khủng hoảng Sự Thật
Nguyễn Việt Nam
4/12/2004
ÐHY Tauran: khủng hoảng Do Thái - Palestine là mẹ của khủng hoảng Trung Ðông
Lm Đặng Thế Dũng
5/17/2008
Đức Giáo Hoàng Nói Các Gia Đình Gặp Khủng Hoảng Cần Được Giúp Đỡ
Bùi Hữu Thư
1/28/2003
Đại Hội Quốc Tế Gia Đình tại Manila: Khủng hoảng gia đình cũng là khủng hoảng của quốc gia
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
2/13/2011
Khủng hoảng
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
1/12/2011
Cuộc khủng hoảng của thế giới Tây Âu
Linh Tiến Khải
11/15/2010
ĐTC Bênêđictô XVI: mô hình kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hôm nay
Đặng Thế Nhân
7/29/2010
Khủng hoảng và canh tân gia đình tại Châu Âu
Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng
7/22/2010
Tác động của khủng hoảng kinh tế đối với gia đình
Vũ Văn An
7/19/2010
Đức Bênêđíctô XVI và cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục
Vũ Văn An
7/8/2010
Khủng hoảng đội tuyển Túc cầu Pháp (2)
Hà Minh Thảo
6/20/2010
Phương hướng truyền thông Giáo Hội trong thời khủng hoảng
Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng
5/22/2010
Đức Thánh Cha tố giác nguyên nhân gây ra khủng hoảng kinh tế
LM Trần Đức Anh, OP
3/29/2010
Nói lại cho đúng về ĐGH Benedict và cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục
Phụng Nghi
6/16/2009
Nguốc gốc cuộc khủng hoảng tài chánh kinh tế trên thế giới
Linh Tiến Khải
5/30/2009
Đức Thánh Cha: khủng hoảng có thể biến thành “đại họa”
Bùi Hữu Thư
3/21/2009
Giải đáp cho cơn khủng hoảng kinh tế- Tình liên đới
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
3/3/2009
Đức Thánh Cha: công nhân phải có ưu tiên trong cuộc khủng hoảng
Bùi Hữu Thư
3/2/2009
Nhiệm vụ tố giác những sai lầm gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế
Phụng Nghi
2/26/2009
Tòa Thánh lên tiếng về hậu quả của khủng hoảng kinh tế đối với nhân quyền
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương