Đức Hồng Y Sergio Sebastiani trình bày cuốn niên giám được báo cáo

VATICAN CITY, 5/7/2002 (Zenit. org)- Bản Công bố Tài chánh của Vatican trong năm 2001 được Đức Hồng Y Sergio Sebastiani trình bày hôm nay tại Cơ quan Báo chí Vatcan. Đức Hồng Y là chủ tịch Sở Tài chánh Tòa Thánh

Trong buổi gặp mặt theo thường lệ này với các ngài, tôi sẵn sàng trình bày bản Công bố Tài chánh Gộp lại của Tòa Thánh cho năm tài chánh 2001, năm tài chánh cuối cùng dược báo cáo bằng đồng lire Ý.

Vì là một bản báo cáo tài chánh được gọp chung, bản báo cáo này trình bày tổng thể những mục chi tiêu và thu nhập của tất cả các cơ quan khác nhau của Vatican hợp lại. Những Cơ quan này là Cơ quan Bảo vệ Di sản của Toà Thánh (APSA)--lớn nhất--Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc, Camera Tòa Thánh, Đài Phát Thanh Vatican, Osservatore Romano/ Báo chí Vatican (gộp chung về mặt quản trị), Trung tâm Truyền hình Vatican, và Nhà Xuất bản Vatican.

Như các vị biết, đối với nền kinh tế thế giới, năm 2001 là một năm đầy nhiều khó khăn.

Bản công bố tài chánh cho năm 2001 đã ghi nhận sự kiện này, với một sự thiếu hụt là 6. 727 nghìn tỷ lire (bằng US $ 3. 062 triệu theo tỷ giá hối đoái năm 2001 gần 2, 197. 06 lire một dollar, và bằng 3. 474 nghìn triệu euro), do tổng chi là 387. 972 nghìn tỷ (bằng US $176. 587 nghìn triệu và bằng 200. 371 nghìn triệu euro) và tổng thu là 381. 245 nghìn tỷ (bằng US $ 173. 525 triệu và bằng 196. 897 triệu euro). So sánh với năm tài chánh trước, những khoản chi tiêu giảm 16. 406 nghìn tỷ lire hay là 4. 1%, đang khi khoản thu nhập giảm 40. 853 nghìn tỷ, hay là 9. 7%.

Kết quả tiêu cực, theo sau một thời kỳ bản báo cáo trội hơn, gây nên do những nguyên tố khác nhau:

- sự giảm sút rõ ràng trong khoản thu nhập do khu vực tài chánh (trong đó những nguồn lợi tức từ các chứng khoán và, hơn hết, từ sự dao động trong tỷ giá hối đoái) hạ thấp;

- những khoản chi tiêu gia tăng cho sinh hoạt cơ chế (những phí tổn cao để bảo quản bất động sản, những chi phí cao cho các tòa Đại sứ Tòa Thánh);

- sự gia tăng trong những chi phí cho các công ty phương tiện truyền thông.

Sau phần nhập đề đó, tôi bây giờ sang qua việc phân tách những mục chính của bản báo cáo điều hành, bản báo cáo được diễn tả, theo thói quen, trong bốn khu vực như sau, tùy theo sự liên hệ của những sinh hoạt

1) Sinh hoạt cơ chế

Khu vực này bao gồm tất cả các Cơ quan Giáo triều Roma (Văn Phòng Thư Ký Giáo hoàng, các Bộ, các Hội đồng, các Tòa án, Thượng Hội đồng các Giám mục và những Cơ quan khác nhau); những cơ quan này gần gũi giúp Đức Thánh Cha trong nhiệm vụ của ngài là Mục tử Phổ quát để phục vụ các Giáo hội Địa phương và cũng để mưu ích cho nhân loại với tư cách là người mang hòa bình trong thế giới ngày nay.

Vì khu vực này liên quan đến các cơ quan phải lo phục vụ, nên thường không có sinh lợi được. Từ đó phát sinh lý do căn bản trong Số 1271 Bộ Giáo luật, kêu mời các Giám mục rộng rải đáp ứng các nhu cầu tài chánh của Tòa Thánh, tùy theo khả năng mình, ngõ hầu Tòa Thánh có thể phục vụ Gíao Hội Phổ quát, kiểu như, theo Giáo luật số 1263, các cơ quan giáo phận được nâng đở nhờ những dâng cúng rộng rải đến từ các giáo xứ.

Trong năm 2001, những nguồn lợi do những sự dâng cúng này lên tới số 45. 402 nghìn tỷ, thêm được 2. 183 nghìn tỷ hay là 5. 05% hơn năm 2000. Thêm vào những nguồn lợi này là những đóng góp của các cơ chế tôn giáo và, hơn hết, những đóng góp của những qũy tài trợ, những hiệp hội, những thực thể Công giáo khác, và những cá nhân tín hữu, tất cả cùng chung dâng cho một số tiền là 82. 109 nghìn tỷ.

Về phương diện các chi phí, lên tới 199. 642 nghìn tỷ, tôi muốn nhấn mạnh rằng sự gia tăng không những là do phí tổn nhân sự ngày càng tăng, nhưng cũng do những chi phí chung và hành chánh lớn hơn và do bảo quản và xây dựng những Tòa Đại sứ mới. Do đó khu vực quan trọng này kết thức với một khoảng thiếu hụt là 63. 484 nghìn tỷ, đang khi thu nhập chung là 136. 158 nghìn tỷ.

2) Hoạt động tài chánh

Khu vực này bao gồm những hoạt động tài chánh của bảy ban quản trị gộp lại, trong số đó quan trọng nhất là Bộ phận Bất Thường Quản trị Di sản của Toà Thánh (APSA). Kết quả trong khu vực này lên tới 63. 745 nghìn tỷ, ước độ ít hơn 50% so với năm 2000.

Sự kiện này bị gán cho quá trình bất thuận lợi của nền kinh tế thế giới trong năm, thêm nặng nề do những cuộc tấn công 11 Septembre. Quá trình lên xuống của thị trường sinh phần thu nhập nhờ bán chứng khoán được 20. 3 nghìn tỷ (so với 47. 7 trong năm 2000) và giảm bớt hẳn cái lề tích cực trong những biến đổi giá hối đoái từ 30. 5 nghìn tỷ năm 2000 xuống 1. 1 nghìn tỷ năm 2001. Nói chung khu vực ghi nhận những chi phí tới 47. 019 nghìn tỷ so với thu nhập 110. 764 nghìn tỷ.

3) Bất động sản

Khu vực bất động sản trong năm 2001 có những chi phí chung là 59. 581 nghìn tỷ và thu nhập là 84. 526 nghìn tỷ, như vậy kết thúc với một số lời là 24. 945 nghìn tỷ, thấp hơn 4. 9 nghìn tỷ so với năm 2000, do những số lượng tiêu dùng lớn hơn để bảo quản và sửa chữa (tới 20% sánh với 2000)

4) Những cơ chế phương tiện truyền thông.

Hoạt động của các cơ chế phương tiện truyền thông liên kết với Tòa Thánh ghi nhận một sự gia tăng trong mục thiếu hụt. Từ 37. 711 nghìn tỷ trong năm 2000 số thiếu hụt lên tới 41. 895 trong năm 2000, kết quả những chi phí chung là 81. 730 nghìn tỷ so với số thu nhập là 39. 835 nghìn tỷ. Khác với năm tài chánh trước, đã ghi nhận một số cải thiện đưa tới Năm Thánh, những cơ quan này cho thấy những dấu thụ động chung.

Phần cuối cùng của bản công bố hành động nêu lên những khoảng thu nhập và chi phí khác nhau với một kết quả tích cực là 9. 962 nghìn tỷ 9 so với một kết quả tiêu cực là 41. 946 trong năm 2000). Kết quả tích cực này có thể gán một phần lớn cho khoảng thu nhập bất thường nhờ việc phục hồi một khoảng tiền đã thiết lập để bảo hiểm tình huống của một sự xét xử tiêu cực trong một vụ kiện đã được xét xử, cũng như do sự xoá bỏ những món nợ đã mãn hạn.

Sau khi trình bản công bố tài chánh để Hội đồng Thính giả Quốc tế cứu xét, tôi đã được đặc ân trình bày Bản Công bố Tài chánh Gộp chung của Toà Thánh trong năm 2001 cho Đức Thánh Cha trong một buổi yết kiến dành cho tôi ngày July 2, 2002 và trình bày bản đó với Hội đồng các Hồng Y chuyên nghiên cứu các Vấn đề có tính Tổ chức và Kinh tế của Tòa Thánh, Hội đồng này mới hợp hôm qua. Bản công bố tài chánh bây giờ sẽ dược dịch ra nhiều thứ tiếng và gởi cho các Giám mục và Bề trên cả các Cơ chế Tôn giáo

[Bản văn phân phát do Cơ quan Báo chí Vatican]