“Yêu Chúa Kitô cũng là yêu những người nghèo khổ”

Roma – 24.2.2003: Vào ngày 3.2.2003 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã gửi một lá thư cho Sơ Nirmala, bề trên tổng quyền dòng “Nữ Tử Truyền Giáo Bác Ái” của Mẹ Têrêxa thành Calcutta, vào dịp tổng công hội lần thứ 8 của hội dòng, và cũng là tổng công hội lần đầu tiên kể từ ngày Đấng sáng lập từ trần.

Đức Giáo Hoàng viết: “Sự hiện diện của quý Sơ chứng tỏ rằng Thiên Chúa thực sự là bảo vật vô giá trong quả tim nhân loại. Giáo Hội Chúa Kitô loan báo Tin Mừng cho hết mọi người, nhưng đặc biệt cho những người nghèo khó. Tình yêu của người Kitô hữu không chỉ đơn thuần là một hành động bác ái, nhưng còn là một sự gặp gỡ Chúa Kitô trong những người nghèo khổ. Vậy yêu Chúa Kitô đồng nghĩa với yêu người nghèo, và đối với những người đã tận hiến cho Chúa cũng là sống cuộc đời khó nghèo.

Đức Giáo Hoàng khuyến khích các nữ tu “tiếp tục trung tín với ơn gọi của hội dòng là phục vụ những người nghèo khổ trong những người nghèo khổ nhất”.

Ngài nhấn mạnh đến việc huấn luyện của dòng phải đặt trọng tâm vào việc “hoạt động tông đồ trong các lãnh vực văn hóa xã hội rộng lớn và phức tạp ngày nay. Tất cả mọi sáng kiến, mọi hoạt động và dấn thân của các nữ tu “Nữ Tử Truyền Giáo Bác Ái” phải tiếp nối truyền thống nguyên thủy của hội dòng”.