Theo nguồn tin của Viện Hòa Bình Nobel Na-uy vào ngày 20.2.2003, ĐGH Gioan-Phaolô 2 lại có tên trong danh sách các ứng viên được đề nghị lãnh giải Hòa Bình Nobel 2003.

Ông Geir Lundestad, giám đốc Viện Hòa Bình Nobel Nauy tiết lộ: “Hiện có tất cả 150 ứng viên cho tới ngày nay. Trong số đó có 21 tổ chức”.

Thời hạn chót để nhận ứng viên là ngày 1.2 và ngày 25.2 mỗi năm, 5 thành viên của Ủy Ban chấm giải thưởng có thể bổ khuyết thêm các ứng viên khác trong cuộc họp mặt này.

Hàng năm, ĐGH Gioan-Phaolô 2 đều nằm trong danh sách các ứng viên. Nhưng các giám khảo thường hay “dị ứng” với các lập trường của Giáo Hội Công Giáo, chẳng hạn về việc Giáo Hội chống việc dùng “túi cao su” để chống bệnh Liệt Kháng hoặc vấn đề chống ngừa thai...

Một số các ứng viên khác cho giải Hòa Bình Nobel 2003: Thủ lãnh đối lập Cuba, ông Oswaldo Paya, Cựu thống đốc George Ryan tiểu bang Illinois đã bãi bỏ án tử hình, Ca sĩ nhạc Rock Bono.