Trong một bài diễn văn trước phái đoàn tôn giáo quốc gia Nam Dương “Gerekan Moral National Indonesia“, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã khuyến cáo “đừng để cho chính trị trở nên căn cớ cho những mối chia rẽ giữa các tôn giáo“.
Ngài nói: “Quý vị đến Roma vào lúc tình hình thế giới đang căng thẳng tột độ, tôi rất vui mừng được tiếp chuyện vớii Quý Vị. Chúng ta phải gắng sức ngăn cản mối đe dọa của chiến tranh và làm cách nào để chính chiến tranh không gây chia rẽ giữa những người Kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo và tín đồ các tôn giáo khác“.
ĐGH mời gọi: “với tư cách là những người mang trọng trách tôn giáo đang dấn thân cho hòa bình, chúng ta phải cùng chung vai sát cánh với hết mọi người, bất cứ thuộc tôn giáo nào, với hết mọi người thành tâm thiện chí, để cổ võ cho sự cộng tác và mối tương thân tương ái“.
ĐGH nhắc lại bài diễn văn trước ngoại giao đoàn hôm 13.1.2003: “Chiến tranh mãi mãi là một thất bại cho nhân loại và cũng là một thảm họa cho tôn giáo“.
ĐGH kết luận “Các tôn giáo phải cùng nhau đạp đổ các bức tường chia rẽ và cổ võ cho sự hòa thuận và sự tha thứ cho những vấp phạm“
Cũng trong cuộc tiếp kiến vào ngày 20.2.2003, các tôn giáo đã khẩn thiết xin Đức Giáo Hoàng tiếp tục nỗ lực vận động cho hòa bình của Ngài. Phái đoàn các tôn giáo Nam Dương đã trao cho ĐGH một Tuyên ngôn về cuộc khủng hoảng Irak.
Ngài nói: “Quý vị đến Roma vào lúc tình hình thế giới đang căng thẳng tột độ, tôi rất vui mừng được tiếp chuyện vớii Quý Vị. Chúng ta phải gắng sức ngăn cản mối đe dọa của chiến tranh và làm cách nào để chính chiến tranh không gây chia rẽ giữa những người Kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo và tín đồ các tôn giáo khác“.
ĐGH mời gọi: “với tư cách là những người mang trọng trách tôn giáo đang dấn thân cho hòa bình, chúng ta phải cùng chung vai sát cánh với hết mọi người, bất cứ thuộc tôn giáo nào, với hết mọi người thành tâm thiện chí, để cổ võ cho sự cộng tác và mối tương thân tương ái“.
ĐGH nhắc lại bài diễn văn trước ngoại giao đoàn hôm 13.1.2003: “Chiến tranh mãi mãi là một thất bại cho nhân loại và cũng là một thảm họa cho tôn giáo“.
ĐGH kết luận “Các tôn giáo phải cùng nhau đạp đổ các bức tường chia rẽ và cổ võ cho sự hòa thuận và sự tha thứ cho những vấp phạm“
Cũng trong cuộc tiếp kiến vào ngày 20.2.2003, các tôn giáo đã khẩn thiết xin Đức Giáo Hoàng tiếp tục nỗ lực vận động cho hòa bình của Ngài. Phái đoàn các tôn giáo Nam Dương đã trao cho ĐGH một Tuyên ngôn về cuộc khủng hoảng Irak.