Vụ Giáo Phái của Bulgaria đã từ chối chiếu khán nhập cảnh của các nữ tu dòng Bác Ái Truyền Giáo và Salêsiêng theo một luật mới tại nước này.

Theo luật mới, tất cả các cộng đồng tôn giáo phải đăng ký với tòa án chỉ trừ ra Chính Thống Giáo truyền thống của Bulgaria.

Thủ tục đăng ký được giám sát bởi Vụ Giáo Phái, một cơ quan độc lập chuyên trách về tôn giáo vụ. Luật mới vừa có hiệu lực và các thủ tục còn chưa rõ ràng. Trong khi đó, không có chiếu khán nào được cấp cho các thừa sai ngoại quốc, kể cả các mục sư Tin Lành.

Một nữ tu dòng Bác Ái Truyền Giáo bị từ chối chiếu khán cho biết: "Với sự mơ hồ như thế này, chúng tôi không làm sao hoạch định được điều gì".

Một nữ tu khác thêm rằng chiếu khán dành cho cộng đoàn tại thành phố cảng Varna đã ngốn hết 4,000 euros ($4,330) một năm. "Sự phục vụ cho người nghèo của chúng tôi cũng là sự phục vụ cho quốc gia này và sự quan liêu kiểu này là hoàn toàn không công bằng".

Tổng quát mà nói, quan hệ giữa Tòa Thánh và Bulgaria đã tiến triển rất nhiều sau khi Đức Thánh Cha sang thăm nước này hồi tháng 5 năm ngoái.

Các tu sĩ ngoại quốc, chiếm hơn phân nữa so với số tu sĩ Bulgaria hy vọng rằng Vụ Giáo Phái sẽ thay đổi lề lối làm việc vì quá khó khăn khi đi từ thủ đô đến các nơi khác tại Bulgaria. Các vị này phải xếp hàng ngày này sang ngày khác tại các bàn giấy.

Cùng với các đại diện Tin Lành và Hồi Giáo, Đức Cha Christo Proykov, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Bulgaria đã bày tỏ sự thất vọng về luật này với tổng thống Bulgaria.

Các phương tiện truyền thông Bulgaria cho biết luật mới này được đưa ra cốt để loại trừ khả năng tách thêm ra nữa trong Chính Thống Giáo theo sau việc Giáo Hội Chính Thống Giáo địa phương tách khỏi Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa hồi 1992.