Ý nghĩa của những tiếp xúc giữa Vatican và các thẩm quyền Iraq.
VATICAN 13/2/2003 (ZENIT.org).- Vatican muốn tái xác nhận sự cần thiết về một sự hợp tác hữu hiệu của Iraq với Liên Hiệp Quốc, đó là ý nghĩa của những tiếp xúc giữa Vatican và các thẩm quyền Iraq để cứu vãn hòa bình.
Vào ngày Thứ Sáu 14/2/2003, Đức Gioan Phaolo II sẽ tiếp kiến tại Vatican phó-thủ tướng Iraq, Tarek Ariz, đã đến Italy, nơi mà chính phủ Ý đã tuyên bố ủng hộ một sự can thiệp vũ trang tại Iraq, khơi lên một sự phản đối của Vatican.
Theo người phát ngôn Toà Thánh, ÔngJoaquin Navarro Valls, Ðức Giáo Hoàng có ý nhấn mạnh, trong cuộc gặp gỡ này, về sự cần thiết Iraq phải hợp tác hữu hiệu với Liên Hiệp Quốc để tránh chiến tranh.
Ông Nvarro-Valls nói Đức Giáo hoàng "sẽ bày tỏ với M.Ariz, sự cần thiết đối với Iraq là suy nghĩ nghiêm chỉnh về bổn phận của một sự hợp tác hữu hiệu, dựa trên công lý và luật quốc tế, với mục đích bảo đảm hòa bình cho dân chúng".
M.Navarro Valls đã nhấn mạnh tới sự âu lo của Đức Gioan Phaolo II đối với dân chúng Iraq, đã kiệt sức do 12 năm cấm vận.
Ðức Giáo Hoàng đòi buộc sự tôn trọng luật quốc tế, xác tín đó là "trách nhiệm luân lý" của mọi người, để tránh chiến tranh.
Một nguồn tin vatican rất đáng tin nhấn mạnh tới sự kiện Ðức Giáo Hoàng và những đại diện Tòa Thánh sẽ tỏ ra rất "cương quyết" về nhiệm vụ Iraq phải hợp tác với Liên Hiệp Quốc.
M. Tarek Ariz sẽ được Ðức Giáo Hoàng tiếp kiến trong thư viện riêng của ngài. Sau đó ông sẽ được tiếp bởi hồng y quốc vụ khanh Angelo Sodano và thư ký Vatican Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran về những liên quan với các Nước.
VATICAN 13/2/2003 (ZENIT.org).- Vatican muốn tái xác nhận sự cần thiết về một sự hợp tác hữu hiệu của Iraq với Liên Hiệp Quốc, đó là ý nghĩa của những tiếp xúc giữa Vatican và các thẩm quyền Iraq để cứu vãn hòa bình.
Vào ngày Thứ Sáu 14/2/2003, Đức Gioan Phaolo II sẽ tiếp kiến tại Vatican phó-thủ tướng Iraq, Tarek Ariz, đã đến Italy, nơi mà chính phủ Ý đã tuyên bố ủng hộ một sự can thiệp vũ trang tại Iraq, khơi lên một sự phản đối của Vatican.
Theo người phát ngôn Toà Thánh, ÔngJoaquin Navarro Valls, Ðức Giáo Hoàng có ý nhấn mạnh, trong cuộc gặp gỡ này, về sự cần thiết Iraq phải hợp tác hữu hiệu với Liên Hiệp Quốc để tránh chiến tranh.
Ông Nvarro-Valls nói Đức Giáo hoàng "sẽ bày tỏ với M.Ariz, sự cần thiết đối với Iraq là suy nghĩ nghiêm chỉnh về bổn phận của một sự hợp tác hữu hiệu, dựa trên công lý và luật quốc tế, với mục đích bảo đảm hòa bình cho dân chúng".
M.Navarro Valls đã nhấn mạnh tới sự âu lo của Đức Gioan Phaolo II đối với dân chúng Iraq, đã kiệt sức do 12 năm cấm vận.
Ðức Giáo Hoàng đòi buộc sự tôn trọng luật quốc tế, xác tín đó là "trách nhiệm luân lý" của mọi người, để tránh chiến tranh.
Một nguồn tin vatican rất đáng tin nhấn mạnh tới sự kiện Ðức Giáo Hoàng và những đại diện Tòa Thánh sẽ tỏ ra rất "cương quyết" về nhiệm vụ Iraq phải hợp tác với Liên Hiệp Quốc.
M. Tarek Ariz sẽ được Ðức Giáo Hoàng tiếp kiến trong thư viện riêng của ngài. Sau đó ông sẽ được tiếp bởi hồng y quốc vụ khanh Angelo Sodano và thư ký Vatican Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran về những liên quan với các Nước.