Hồng Y Etchegaray tiếp xúc với Chính phủ

BAGHDAD 12/2/2003 (Zenit.org).- Hồng Y Roger Etchegaray, đặc phái viên của Đức Gioan Phaolo II tại Iraq, khẳng định ngài sẽ gặp Saddam Hussein để giao tận tay ông một bức thư của Giáo hoàng.

Tiếp theo một cuộc hợp với Phó Tổng thống Taha Yasin Ramadan, và với Phó-Thủ tướng Tariq Ariz, hồng y nói hôm nay rằng những tiếp xúc với chính phủ góp phần cãi thiện "tầm quan trọng bao hàm trong một bầu khí tin tưởng giữa chúng ta."

Hồng y được Giáo hoàng ủy nhiệm nhắc các thẩm quyền Iraq về trách nhiệm nặng nể của họ là tránh chiến tranh và tuân theo những nhiệm vụ quốc tế của họ, một ghi chú Vatican giải thích hôm ngày Chúa Nhật.

Trước khi gặp các viên chức Iraq, Hồng Y Etchegaray nói với báo chí: "Tôi đến vì một sứ vụ thiêng liêng hòa bình. Chúng ta tất cả muốn hòa bình."

Hồng y đã cử hành Thánh lễ và cầu nguyện cho hòa bình trong Nhà thờ Chaldean Thánh Giuse tại Baghdad.

Trong những lời tuyên bố với đài Phát thanh Vatican, Giám mục Phụ tá Shlemon Warduni thuộc toà Thượng phụ Babylon người Chaldeans, đã nói rằng đối với 500.000 người Công giáo Iraq (hầu hết theo nghi thức Chaldean) sự viếng thăm của hồng y là một dấu hy vọng.

"Đây là một ân sủng và một niềm hy vọng cho tất cả mọi người Kitô hữu Iraq bởi vì, như tất cả chúng ta biết, đức Giáo hoàng rất thương yêu Iraq".

"Ngài không bỏ lỡ một cơ hội nào để nói về Iraq và hoà bình bởi vì, như ngài đã nói trong một ngày khác, chiến tranh không làm xong được điều gì, đang khi hòa bình là nền tảng của thiện ích nhân loại".

"Dân chúng Iraq chắc đang sống qua một hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa gởi đến hòa bình và chiến tranh sẽ không tới. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta phó thác chúng ta trong tay Chúa và trong tay của tất cả những người hành động với thiện chí."