Rome:Một nhóm Bề Trên các Dòng Tu và các thần học gia đã gởi lá thứ tới ông Jim Nicholoson Ðại Sứ Hoa Kỳ làm việc cạnh Tòa Thánh, để phán kháng việc tuyển dụng một thần học gia Hoa Kỳ biện hộ cho tư tưởng "cuộc chiến phòng ngừa" với các viên chức Tòa Thánh.


Trong một lá thư gửi đi cho Ðại Sứ Nicholson vào ngày 4/2, nhóm các bề trên đã nói thần học gia Michael Novak đã lầm lạc đi ra ngoài sự chống đối "hầu như nhất trí" của Giáo Hội tới cuộc chiến mới chống Iraq và nói rằng việc "bổ nhiệm" do tòa đại sứ coi như là vi phạm đến nguyên tắc riêng biệt giữa giáo hội và quốc gia.

Nhóm các Bề Trên đã khiển trách vị đại sứ đã không tham khảo với các nhà lãnh đạo giáo hội Hoa Kỳ trong việc lựa chọn ông Novak và cảnh giác Ðại Sứ Nicholson "ngoài việc bổ nhiệm thần học gia" lại còn muốn đưa việc này như là để "tiêu biểu cho toàn tiếng nói của cộng đồng Công Giáo Hoa Kỳ" bằng cách sắp xếp cho cuộc gặp gỡ với các viên chức Tòa Thánh.

Lá thư gởi cho ông đại sứ đã được Văn Phòng Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng các Bề Trên Dòng Nam đặt trụ sở tại Silver Spring, Md., được sự ưng thuận gần 60 vị Bề Trên các Dòng Nam và Nữ, các viên chức trong Tổ Chức Hòa Bình Ðức Kitô Hoa Kỳ (Pax Christi) và nhiều vị thần học gia khác.

Trong một văn thư, Ðại Sứ Nicholson cho biết dường như lá thư này "tự bản chất đã bị hiểu lầm " cho chuyến viếng thăm của thần học gia Novak.

Ðại sứ Nicholson viết: "Ông Novak đến Roma như một cá nhân trình bày chính quan niệm của ông liên hệ tới tình trạng khủng hoảng hiện hành với những quan điểm truyền thống lý thuyết cuộc chiến chính đáng"

"Ông ta không đến đây để trình bày giáo huấn công giáo hay của hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ; ông cũng không đại diện cho chính quyền Hoa Kỳ".

Thần học gia Novak, giám đốc các phân khoa xã hội và chính trị tại Học Viện Kinh Doanh America tại Hoa Thịnh Ðốn, cũng là thuyết trình viên tại Roma vào ngày Thứ Hai 10/2 trong hội nghị chuyên đề và tranh luận về chiến tranh hợp lý. Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Vatican cũng bảo trợ cho cuộc tập hợp này, cũng như sắp xếp để có được những cuộc gặp gỡ riêng giữa thần học gia Novak và các viên chức Vatican.

Thần học gia Novak là một trong những nhà trí thức Công Giáo đã ủng hộ quan điểm cuộc chiến phòng ngừa, từng được Tổng Thống George W. Bush trình bày rõ ràng sau biến cố 11/9/2001 và những cuộc tấn công khủng bố.

Ðại sứ Nicholson nói thần học gia Novak đã tham gia các chương trình diễn thuyết quốc tế của Bộ Ngoại Giao, "nhằm qui tụ các học giả Hoa Kỳ và các nhà chuyên môn trong mọi tầng lớp hầu trình bày cho thính giả ngoại quốc trên các vấn đề quan tâm hàng đầu đối với Hoa Kỳ".

Ðại Sứ Nicholson nói tiếp "Ðó là niềm hy vọng của chúng tôi để những trình bày và gặp gỡ của ông Novak sẽ mở rộng ra cuộc tranh luận và làm minh bạch chính bản chất chính sách Hoa Kỳ đối với Iraq. Chúng tôi ước mong việc trình bày này sẽ giúp kích động suy nghĩ trên các vấn đề bao gồm đến chính trị, luật pháp và luân lý rất phức tạp, hầu đáp ứng đến sự đe dọa còn tiếp diễn bao gồm đến việc sở hữu các vũ khí tiêu diệt hàng loạt của Iraq".

Trong lá thư gởi tới Ðại Sứ Nicholson, nhóm Bề Trên và Thần Học Gia Công Giáo Hoa Kỳ nói rằng thật đáng quan ngại vì ông Ðại Sứ "đã chọn một thần học gia như là đại diện cho lập trường của Cộng Ðồng Công Giáo Hoa Kỳ trên vấn đề luân lý của cuộc chiến này mà không hề thảo luận với các vị lãnh đạo tín nhiệm Công Giáo Hoa Kỳ" vốn là những vị vẫn kiên định khước từ sự biện hộ luân lý cho cuộc chiến chống Iraq.

Nhóm các bề trên Công Giáo nói rằng việc này thừa nhận đến tư tưởng của người Công Giáo về cuộc chiến thích đáng là không vững chắc, "nhưng dường như lại còn cho rằng các vị Giám Mục và các người khác cũng gần đồng ý. Tiếng nói phò chiến tranh không tiêu biểu cho tiếng nói của tín hữu Công Giáo trên vấn đề này".

Trong lá thư mở đầu, Linh Mục Stan De Boe, Dòng Trinitariô, giám đốc văn phòng Công Lý và Hòa Bình thuộc Hội Ðồng Bề Trên các Dòng Nam, diễn tả ông Novak là một "thần học gia bất đồng quan điểm" vì giữ lập trường chống đối đến các thông tư chống chiến tranh của các vị lãnh đạo Giáo Hội hồi gần đây".

"Trong khi việc bất đồng ý kiến vẫn luôn luôn được đón nhận, nó không nên lầm lẫn với các thông tư rõ ràng của các vị lãnh đạo giáo hội và các thần học gia liên quan đến các cuộc tấn công đánh phủ đầu, xử dụng vũ khí hạt nhân và tình trạng hiện tại".

Cha De Boe viết tiếp: 'Chúng tôi yêu cầu ông hãy xét lại quyết định đưa tên một thần học gia được tuyển chọn cho quốc gia"

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ, Cha De Boe nói rằng lá thư được cấp bách vì quan tâm đến chính quyền Hoa Kỳ đã đeo đuổi không đích đáng nhằm lèo lái người Công Giáo bình thường cho lập trường phò chiến tranh, đi ngược lại giáo huấn rõ ràng của các vị lãnh đạo Giáo Hội, bằng cách giữ lấy quan điểm của Novak là một quan điểm Công Giáo có giá trị tương đương"

Cha nói "Ðây là chính quyền của chúng ta muốn cố gắng dạy giáo hội".Cha cũng nói rằng cuộc đối thoại giữa Giáo Hội và Chính Quyền luôn được hoan hỉ đón nhận, thế nhưng các viên chức Bộ Ngoại Giao đã liên tục khước từ đến những cố gắng của chính hội đồng trong những tháng qua xin hẹn gặp để bàn thảo đến phẩm chất đạo đức cho một cuộc chiến có thể xảy ra.