Hôm thứ Năm 25/07/2002, quan hệ giữa Tòa Thánh và nhà nước Tiệp đã được tăng cường một bước đáng kể qua hiệp định thư vừa ký kết trong đó công nhận các quyền hợp pháp của Giáo Hội Công Giáo và các cơ chế của Giáo Hội.

Đại diện cho chính phủ Tiệp là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Cyril Svoboda, và đại diện cho Tòa Thánh là Đức Giám Mục Erwin Josef Ender, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Prague.

Theo hiệp định vừa ký kết, nhà nước Tiệp bảo đảm cho Giáo Hội được tự do hoạt động, tự do truyền giáo và thực thi các công tác xã hội.

Phép cưới trong nhà thờ cũng sẽ có hiệu quả dân sự và được bảo hộ bởi luật pháp Tiệp. Các trường Công Giáo được hưởng quy chế như các trường công lập. Chính phủ khuyến khích và giúp đỡ Giáo Hội trong việc dạy môn Công Giáo trong các trường công.

Chính phủ Tiệp cũng hứa sẽ nhanh chóng hoàn trả lại toàn bộ các tài sản của Giáo Hội Công Giáo đã bị cộng sản xung công trước đây.