Đức Cha Mai Thanh Lương Dâng Thánh Lễ tại Giáo Xứ CTTĐVN Arlington, VA nhân dịp Đức Thánh Cha Viếng Thăm Hoa Thịnh Đốn



Virginia (15/4/2008): Ngày Thứ Ba vừa qua lúc 7 giờ chiều, Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương đã dâng Thánh Lễ tại Giáo Xứ CTTĐVN Arlington, VA nhân dịp ngài đến DC đón tiếp Đức Thánh Cha Viếng Thăm Hoa Thịnh Đốn. Hôm qua là ngày thứ ba, nhưng thánh đường đông nghẹt. Trong thánh lễ ngoài các giáo dân thường ngày còn có một phái đoàn 120 người từ California, và hai phái đoàn thuộc giáo xứ CTTĐVN Arlington tham dự. Phái đoàn thứ nhất là những người được bốc thăm trúng một trong 58 vé do Giáo Phận Arlington cấp phát, để đến vận động trường National Park nơi Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ dâng thánh lễ lúc 10 giờ ngày Thứ Năm 17/4/08. Phái đoàn thứ hai gồm 50 người được chọn để đến khuôn viên Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ khi Đức Thánh Cha di chuyển từ Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ sang Trung Tâm Văn Hóa Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Trong thánh lễ có một số cha đồng tế và có thầy Bùi Thái Nhân làm phó tế. Cha Xứ Nguyễn Đức Vượng đã chào mừng Đức Cha và các quan khách từ xa tới. Phái đoàn Cali đã đi từ ba ngày qua, họ bay tới Baltimore, MD, thuê 2 xe buýt đi thăm viếng New York và trở về DC. Vì không có vé tham dự các sinh hoạt của Đức Thánh Cha, họ sẽ túc trực trên các lộ trình cuả Pope Mobile ngày 16/4 (Thăm Toà Bạch Ốc, Toà Khâm sứ Vatican buổi sáng, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và Vương Cung Thánh Đường buổi chiều; ngày 17/4 (buổi chiều thăm Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ và Trung Tâm Văn Hóa Gioan Phaolô II). Trong Thánh Lễ cha Vượng cũng giới thiệu với các quan khách về tiểu sử của giáo xứ từ khi thành lập năm 1979, và dự án kiến thiết thánh đường sắp sửa được khởi công.

Sau thánh lễ các phái đoàn lần lượt chụp hình lưu niệm với Đức Cha Lương và các cha.

Cuối cùng hai phái đoàn của giáo xứ được chỉ dẫn chi tiết về việc đi tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha và việc lên Đại Học Công Giáo ngày 17/4. Sau khi chia nhóm 10 người cho hai phái đoàn và chỉ định trưởng nhóm, tất cả mọi người được phân phát vé vào cửa và vé Metro, một nón Ave Maria, một áo polo có logo của giáo xứ và mộ túi đeo vai có hình Đức Mẹ La Vang. Ông Bùi Hữu Thư đã giải thích cho mọi người về giờ tập hợp, về việc di chuyển đến trạm Metro cho hai chuyến đi và về, đồng thời cũng dặn dò về máy chụp hình quay phim, thức ăn nước uống và vấn đề an ninh kiểm xoát khi vào cửa. Sau đó cha xứ lưu giữ phái đoàn tham dự Thánh Lễ Đức Thánh Cha trên nhà thờ để dăn dò thêm, và để ông Thư đưa phái đoàn Đại Học Công Giáo xuống Hội Trường Giáo Xứ để hướng dẫn thêm và trả lời các thắc mắc.

Mọi người ra về hân hoan vì có may mắn được diện kiến Đức Thánh Cha khi ngài đến Hoa Kỳ.

Đức Cha Mai Thanh Lương và TPT Bùi Thái Nhân
Cha Vượng trong bài giảng
Đức Cha Lương và Cha Riệp
Đồng Tế
Quang cảnh giáo dân trong thánh lễ
Phái Đoàn Cali
Phái Đoàn 58 người
Phái Đoàn 50
Phái Đoàn 50 sau khi được phát nón, áo và túi đeo vai