Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời Chính Thống Giáo Serb trở thành đồng minh với Công Giáo trong việc cổ vũ hòa bình nhằm tránh một cuộc tắm máu như đã xảy ra trong vùng Balkan thập niên 1990.
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời đề nghị trên hôm 6/3/2003 khi tiếp một đoàn đại biểu của Chính Thống Giáo Serb do Đức Tổng Giám Mục chính tòa Amfilohije của giáo phận Montenegro dẫn đầu. Đức Thượng Phụ Pavle của Belgrade đã cử đoàn đại biểu này sang Vatican để tăng cường các mối quan hệ đại kết với Giáo Hội Công Giáo.
Đức Thánh Cha nhận xét: "Các Giáo Hội có nhiệm vụ phải hành động theo người Samarita nhân lành. Họ phải quên đi những chịu đựng thường gặp, chữa lành những vết thương, và đề cao việc thanh tẩy ký ức để từ đó sự tha thứ chân thành và sự hợp tác huynh đệ có thể vươn lên".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh thách đố đang chờ đợi Giáo Hội Chính Thống Serb khi nước này hội nhập vào Âu Châu mới, và xiển dương những đóng góp của Giáo Hội Chính Thống Serb trong việc chăm nom tinh thần cho lục địa này.
"Căn tính Kitô Giáo của Âu Châu đã được hình thành từ đầu bởi hai truyền thống, Tây và Đông, dường như đang bị thử thách. Điều này phải dẫn chúng ta đến việc tìm kiếm và đề cao mọi cách thức hợp tác sao cho Chính Thống Giáo và Công Giáo cùng đưa ra những chứng tá sống động và đầy thuyết phục về truyền thống chung".
Đức Thánh Cha kết luận rằng để đạt được điều này, thật không đủ nếu chứng tá này chỉ được diễn tả qua việc đề cao "những giá trị tin mừng như hòa bình, phẩm giá con người, bảo vệ sự sống và công lý trong xã hội hôm nay". Trái lại, điều này đòi phải "sự tái lập và củng cố tình huynh đệ tiêu biểu cho quan hệ giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo".
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời đề nghị trên hôm 6/3/2003 khi tiếp một đoàn đại biểu của Chính Thống Giáo Serb do Đức Tổng Giám Mục chính tòa Amfilohije của giáo phận Montenegro dẫn đầu. Đức Thượng Phụ Pavle của Belgrade đã cử đoàn đại biểu này sang Vatican để tăng cường các mối quan hệ đại kết với Giáo Hội Công Giáo.
Đức Thánh Cha nhận xét: "Các Giáo Hội có nhiệm vụ phải hành động theo người Samarita nhân lành. Họ phải quên đi những chịu đựng thường gặp, chữa lành những vết thương, và đề cao việc thanh tẩy ký ức để từ đó sự tha thứ chân thành và sự hợp tác huynh đệ có thể vươn lên".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh thách đố đang chờ đợi Giáo Hội Chính Thống Serb khi nước này hội nhập vào Âu Châu mới, và xiển dương những đóng góp của Giáo Hội Chính Thống Serb trong việc chăm nom tinh thần cho lục địa này.
"Căn tính Kitô Giáo của Âu Châu đã được hình thành từ đầu bởi hai truyền thống, Tây và Đông, dường như đang bị thử thách. Điều này phải dẫn chúng ta đến việc tìm kiếm và đề cao mọi cách thức hợp tác sao cho Chính Thống Giáo và Công Giáo cùng đưa ra những chứng tá sống động và đầy thuyết phục về truyền thống chung".
Đức Thánh Cha kết luận rằng để đạt được điều này, thật không đủ nếu chứng tá này chỉ được diễn tả qua việc đề cao "những giá trị tin mừng như hòa bình, phẩm giá con người, bảo vệ sự sống và công lý trong xã hội hôm nay". Trái lại, điều này đòi phải "sự tái lập và củng cố tình huynh đệ tiêu biểu cho quan hệ giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo".