Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ đã đưa ra lời cảnh cáo rằng cuộc luận bàn về tính cách luân lý của cuộc chiến với Iraq đã biến mất trên các phương tiện truyền thông.

Một tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Thụy Sĩ đưa ra hôm 6/2/2003 nhận định rằng: "Từ nhiều ngày nay, trong tất cả các phương tiện truyền thông, không còn thấy câu hỏi về sự thận trọng trong chiến tranh với Iraq nữa, nhưng chỉ thấy nói đến khi nào thì khởi sự những hành động thù nghịch nhau. Thậm chí, tệ hơn nữa là đã có người đề cập đến thời kỳ hậu chiến".

"Chúng ta cần cảnh giác với lối thảo luận này và chúng tôi muốn tái nhắc lại với sự khẳng định mạnh mẽ về sự chống đối của chúng tôi đối với cuộc chiến này, một cuộc chiến mà nạn nhân chủ yếu của nó là thường dân vô tội".

"Trong nhiều năm qua, dân chúng Iraq, đặc biệt là trẻ con đã phải gánh chịu cách đau thương từ những hậu quả của cuộc cấm vận mà quốc tế áp đặt lên quốc gia nàỵ Xin đừng biến họ thành các vị tử đạo nữa trong khi các con đường đối thoại chưa tận hết sức và những nguy hiểm mà chế độ độc tài Iraq gây ra vẫn chưa chứng minh được".

"Hơn thế nữa, chúng ta cần phải cảnh giác rằng chiến tranh chống lại Iraq sẽ là 'tổn thương' rất nhiều người Hồi Giáo và chắc chắn sẽ gây ra điều trái ngược với những hệ quả được trông mong, chẳng hạn, một sự gia tăng mạnh các đe dọa khủng bố từ các phần tử Hồi Giáo cực đoan".

"Chúng tôi nkêu gọi tất cả các tín hữu nước này hãy gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện để chiến tranh không xảy ra và sự khôn ngoan sẽ thắng thế"