Đức Hồng Y Chủ Tịch Caritas Quốc Tế nhìn thấy mối đe dọa ở Mỹ Châu Latin
Nguyễn Long Thao11/24/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

VATICAN CITY, 23/11/07 - Kém phát triển đang là tại họa cho Mỹ Châu Latin và sẽ gây nên sự căng thẳng có nguy cơ cho hòa bình.

ĐHY Oscar Rodriguez Maradiaga
Đó là lời phát biểu của ĐHY Oscar Rodríguez Maradiaga, Chủ Tịch cơ quan Caritas Quốc Tế trong phiên họp vào ngày thứ hai của cuộc hội thảo do Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình tổ chức bàn về về Tông Thư Populorum Progressio của ĐGH Phaolô VI.

Vị Tổng Giám Mục của Giáo Phận Tegucigalpa, Honduras, nói: “Mục tiêu của sự phát triển không phải là chỉ nâng cao mức sống của dân chúng bằng mức sống trong các nước giầu có, mà phải dựa trên căn bản đời sống có được nhân phẩm hơn hay không trong các công việc có tính liên đới, đời sống và óc sáng tạo của mỗi con người có thể tăng lên một cách hữu hiệu, kể cả cái khả năng của cá nhân đáp trả về ơn kêu gọi của riêng mình và do vậy đáp ứng lại lời mời gọi của Thiên Chúa”

ĐHY nói thêm: “Sự phát triển toàn diện con người chú ý tới khả năng sản xuất và hiệu năng công việc, tuy nhiên làm ăn thương mại không được coi con người là “xã hội tư bản” mà là xã “hội của con người”.

ĐHY giải thích thêm rằng học thuyết xã hội của Giáo Hội chú trọng đến khái niệm trách nhiệm xã hội trong việc làm ăn thương mại và đặt ưu tiên vào con người và ích lợi chung

ĐHY giáo phận Tegucigalpa phát biểu thêm: “ Thiết yếu lá phải có trách nhiệm tập thể để tránh chiến tranh và cũng thiết yếu cần có trách nhiệm tập thể để đẩy mạnh sự phát triển.”

Nhắc lại chủ đề của thông điệp Populorum Progressio của ĐGH Phaolô VI, ĐHY nước Honduras phát biểu: “Nếu sự phát triển là cái tên mới của hòa bình thì sự kém phát triển tại Mỹ Châu Latin và tình trạng bất công có các đặc điểm khác nhau tại mỗi nước, sẽ gia tăng tình trạng căng thẳng đưa đến nguy cơ cho nền hòa bình.

Nói về công tác rao giảng tin mừng ĐHY kết luận: “Việc thi hành bác ái và tranh đấu cho công lý phải được coi là khuôn mẫu thường xuyên của Giáo Hội”

See Also

7/11/2007
Thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin có lãnh đạo mới
Nguyễn Long Thao
1/21/2007
ĐTC tiếp ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin
LM. Trần Đức Anh,O.P
1/13/2007
Chương trình cuộc họp Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin năm 2007
Nguyễn Long Thao
3/11/2006
Đức Thánh Cha công nhận các phong trào thuộc giáo hội ở Mỹ Châu Latin
John Bosco Hoàng Thương
5/23/2005
Tâm tư người Mỹ Châu Latin đối với Giáo Hội Công Giáo
Nguyễn Long Thao
4/16/2005
Giáo Hội Mỹ Châu Latin đã trưởng thành
Nguyễn Long Thao
8/5/2002
Sự sút giảm to lớn của châu Mỹ Latin
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách
7/30/2002
Thánh Juan Diego là thổ dân da đỏ Nam Mỹ Latin đầu tiên được phong thánh
Thiên-Ân
7/10/2002
Lần đầu tiên trong lịch sử, vệ binh Thụy sĩ là người gốc Á Châu
Ngọc Loan
4/22/2005
ĐHY Kasper: “Benedict XVI là Giáo Hoàng của Hòa Giải và Hòa Bình”
Nguyễn Long Thao
8/26/2003
Những họa sĩ Ðại Hàn vẽ Đức Gioan Phaolô II như là Tông đô Hòa bình
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
10/6/2009
Phục vụ Hòa bình ở châu Phi
Phụng Nghi
3/24/2009
Đức Thánh Cha khuyến khích dân Phi Châu xây dựng hòa bình và tình đoàn kết
Bùi Hữu Thư
7/30/2006
Các giám mục châu Âu thấy cần phải làm việc chung để cổ võ Hòa Bình
Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách
3/4/2003
Chuỗi Mân Côi Liên kết châu Âu cho Hoà Bình Thế Giới
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
3/22/2009
Các Giám Mục Mỹ Châu La Tinh khẳng định niềm tin tưởng nơi Đức Thánh Cha
Bùi Hữu Thư
4/1/2005
Đức Hồng Y Peru: Công Giáo Mỹ Châu Latin là niềm hy vọng cho thế giới.
Nguyễn Long Thao
10/9/2009
Tòa thánh nhận định về tin Giải Nobel Hòa bình trao cho Obama
Phụng Nghi
7/25/2008
Một Hàng Giáo Phẩm Hoa Kỳ được bổ nhiệm vào Ủy Ban Châu Mỹ La Tinh
Bùi Hữu Thư
5/26/2007
Hội nghị về tiếng La Tinh trong văn hóa Châu Âu
Nguyễn Việt Nam