GHANA -- Hội nghị về chế độ nô lệ hôm qua và hôm nay do Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SCEAM) cùng Đại Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) tổ chức tại Cape Coast (Ghana) từ ngày 13. 11 đến 18. 11 vừa qua đã kết thúc với quyết tâm dứt khoát đấu tranh chống mọi hình thức nô lệ mới ngày nay đang tràn ngập trong xã hội.
Với mục đích kỷ niệm 200 năm ngày hủy bỏ chế độ nô lệ tại Phi châu, khoảng 30 đại diện của Hội đồng Giám mục Âu châu, Phi châu, các tổ chức tại giáo triều Rôma và các tổ chức đoàn kết đã tham dự Hội nghị này và đã ra tuyên bố đồng tâm chú ý hơn nữa đến những hình thức nô lệ mới hẳn còn tệ hại hơn xưa.
Trong thông báo kết thúc Hội nghị, các ngài tuyênbố : “Nạn buôn người, lao động cưỡng bức, bắt trẻ em làm lính (enfants-soldats), mãi dâm đều là những hình thức nô lệ mới chủ yếu phát sinh do hố cách biệt về kinh tế giữa những nước giàu và nước nghèo trong xã hội con người hôm nay”.
Để lấp đầy những cách biệt này, các Giám mục chỉ ra những giải pháp mới cần tiến hành “nhằm thiết lập một trật tự kinh tế thế giới mới có khả năng đảm bảo sự phân phối công bằng hơn những tài nguyên thế giới “, cấp thiết chẳng khác nào như phải “loại bỏ mọi ước muốn thống trị kẻ khác như loại bỏ văn hóa của chế độ nô lệ và thân phận nô lệ”.
Hai Hồng Y Josip Bozanic, Croatie và Theodore Adrien Sarr, Sénégal, cùng là phó chủ tịch của CCEE và SCEAM đã triệu tập Hội nghị này với chủ đề : “Ta biết các thống khổ của Dân Ta (Ez. 3,7). Chế độ nô lệ và những hình thức nô lệ mới”.
Hồng Y Bozanic đã nêu lên rằng : ngày nay, nhiều người ở châu Phi và châu Âu đang là nô lệ của tình trạng nghèo khó và những bất công vì sự phân phối không công minh tài nguyên của trái đất. Nhiều hình thái nô lệ mới có nguồn gốc từ trong nền văn minh hậu-hiện-đại, từ trong sự tục hóa đang giam hãn Thiên Chúa vào phạm vi riêng của sự hiện hữu của con người và từ trong trào lưu tôn giáo truyền thống sai lạc đang thử buộc con người chấp nhận tôn giáo bằng sức mạnh.
Về phần mình, Giám mục Giordano Aldo, Tổng bí thư Đại Hội đồng Giám mục châu Âu, khẳng định rằng ngài nhìn ra nơi Hội nghị này “một minh chứng mới cho sự hợp tác đang gia tăng giữa các Giám mục châu Âu và châu Phi, một sự hợp tác nhằm đào sâu trách nhiệm tương tế của các giám mục với mục đích phúc âm hóa và cỗ vũ những liên hệ tốt đẹp giữa hai châu lục”.
Đức Giám mục chủ tịch Hội truyền giáo công giáo MISEREOR thì nêu lên một trong những mẫu thức trầm trọng nhất của tình trạng nô lệ hiện đại, đó là hiểm họa của những trẻ em bị làm lính : con số các trẻ em làm lính trên thế giới là khoảng 300.000 em, nhất là ở châu Phi và châu Mỹ latinh.
Thông báo kết thúc hội nghị cho biết, trong phần lớn các trường hợp, các trẻ trai trẻ gái này còn đang tiếp tục là những nạn nhân của sự lạm dụng và được sử dụng trong các chiến dịch do thám gián điệp, trong việc đánh dấu bom mìn, hoặc bị đưa lên hàng đầu khi có đối kháng bắn nhau”.
Mặt khác, Hội nghị cũng nhấn mạnh đến vấn đề di trú trong khi phân tích những viễn cảnh thần học và mục vụ dành nhiều lo lắng cho việc vun đắp sự sống và gia đình, đồng thời đề xuất những đường hướng đem lại sự hợp tác tốt đẹp nhất giữa các Giáo hội Phi châu và Âu châu.
Hội nghị đã kể ra “việc tồn tại những hệ thống thương mại bất công giữa châu Phi và phần còn lại của thế giới”, “gánh nặng nợ nần cần được các nước công nghiệp hóa hủy bỏ”, “nạn buôn người và các chất ma túy; nạn khai thác tình dục; nạn lao động cưỡng bức; nạn cưỡng bức mại dâm; tình trạng trẻ em bị làm lính và trẻ em đường phố”, là những vấn nạn trong vấn nạn gây kềm hãm sự phát triển của Phi châu, và cũng thường buộc cư dân ở đó phải di dân.
Các Giám mục đã kết thúc các công việc của hội nghị bằng việc nhờ trung gian các Hội đồng giám mục sở tại gởi đến các chính phủ một sứ điệp trình bày mọi vấn đề các ngài cầu mong được xử lý vào Hội nghị Thượng đỉnh Âu-Phi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 này tại Lisbonne (Bồ Đào Nha).
Được biết, trong suốt Hội nghị, mỗi tối, các Giám mục đã cử hành thánh lễ trong nhiều giáo xứ của Cape Coast. Các ngài còn tham quan lâu đài Elmina, là nơi trước đây các nô lệ bị tuyển chọn trước khi bị ép xuống thuyền đưa đi châu Âu và châu Mỹ.
Đại Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) gồm các chủ tịch của 36 Hội đồng Giám mục châu Âu. Chủ tịch hiện thời của CCEE là Đức Hồng Y Péter ErdoŠ, Tổng Giám mục tại Esztergom-Budapest và là Hồng Y Giáo chủ Hunggari.
Hội Đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SCEAM) gồm 39 Hội đồng Giám mục quốc gia và 9 Hội đồng Giám mục vùng của châu Phi. Chủ tịch hiện thời là Đức Hồng Y Polycarp Pengo, Tổng Giám mục tại Dar-Es-Salaam (Tanzanie).
Với mục đích kỷ niệm 200 năm ngày hủy bỏ chế độ nô lệ tại Phi châu, khoảng 30 đại diện của Hội đồng Giám mục Âu châu, Phi châu, các tổ chức tại giáo triều Rôma và các tổ chức đoàn kết đã tham dự Hội nghị này và đã ra tuyên bố đồng tâm chú ý hơn nữa đến những hình thức nô lệ mới hẳn còn tệ hại hơn xưa.Trong thông báo kết thúc Hội nghị, các ngài tuyênbố : “Nạn buôn người, lao động cưỡng bức, bắt trẻ em làm lính (enfants-soldats), mãi dâm đều là những hình thức nô lệ mới chủ yếu phát sinh do hố cách biệt về kinh tế giữa những nước giàu và nước nghèo trong xã hội con người hôm nay”.
Để lấp đầy những cách biệt này, các Giám mục chỉ ra những giải pháp mới cần tiến hành “nhằm thiết lập một trật tự kinh tế thế giới mới có khả năng đảm bảo sự phân phối công bằng hơn những tài nguyên thế giới “, cấp thiết chẳng khác nào như phải “loại bỏ mọi ước muốn thống trị kẻ khác như loại bỏ văn hóa của chế độ nô lệ và thân phận nô lệ”.
Hai Hồng Y Josip Bozanic, Croatie và Theodore Adrien Sarr, Sénégal, cùng là phó chủ tịch của CCEE và SCEAM đã triệu tập Hội nghị này với chủ đề : “Ta biết các thống khổ của Dân Ta (Ez. 3,7). Chế độ nô lệ và những hình thức nô lệ mới”.
Hồng Y Bozanic đã nêu lên rằng : ngày nay, nhiều người ở châu Phi và châu Âu đang là nô lệ của tình trạng nghèo khó và những bất công vì sự phân phối không công minh tài nguyên của trái đất. Nhiều hình thái nô lệ mới có nguồn gốc từ trong nền văn minh hậu-hiện-đại, từ trong sự tục hóa đang giam hãn Thiên Chúa vào phạm vi riêng của sự hiện hữu của con người và từ trong trào lưu tôn giáo truyền thống sai lạc đang thử buộc con người chấp nhận tôn giáo bằng sức mạnh.
Về phần mình, Giám mục Giordano Aldo, Tổng bí thư Đại Hội đồng Giám mục châu Âu, khẳng định rằng ngài nhìn ra nơi Hội nghị này “một minh chứng mới cho sự hợp tác đang gia tăng giữa các Giám mục châu Âu và châu Phi, một sự hợp tác nhằm đào sâu trách nhiệm tương tế của các giám mục với mục đích phúc âm hóa và cỗ vũ những liên hệ tốt đẹp giữa hai châu lục”.
Đức Giám mục chủ tịch Hội truyền giáo công giáo MISEREOR thì nêu lên một trong những mẫu thức trầm trọng nhất của tình trạng nô lệ hiện đại, đó là hiểm họa của những trẻ em bị làm lính : con số các trẻ em làm lính trên thế giới là khoảng 300.000 em, nhất là ở châu Phi và châu Mỹ latinh.
Thông báo kết thúc hội nghị cho biết, trong phần lớn các trường hợp, các trẻ trai trẻ gái này còn đang tiếp tục là những nạn nhân của sự lạm dụng và được sử dụng trong các chiến dịch do thám gián điệp, trong việc đánh dấu bom mìn, hoặc bị đưa lên hàng đầu khi có đối kháng bắn nhau”.
Mặt khác, Hội nghị cũng nhấn mạnh đến vấn đề di trú trong khi phân tích những viễn cảnh thần học và mục vụ dành nhiều lo lắng cho việc vun đắp sự sống và gia đình, đồng thời đề xuất những đường hướng đem lại sự hợp tác tốt đẹp nhất giữa các Giáo hội Phi châu và Âu châu.
Hội nghị đã kể ra “việc tồn tại những hệ thống thương mại bất công giữa châu Phi và phần còn lại của thế giới”, “gánh nặng nợ nần cần được các nước công nghiệp hóa hủy bỏ”, “nạn buôn người và các chất ma túy; nạn khai thác tình dục; nạn lao động cưỡng bức; nạn cưỡng bức mại dâm; tình trạng trẻ em bị làm lính và trẻ em đường phố”, là những vấn nạn trong vấn nạn gây kềm hãm sự phát triển của Phi châu, và cũng thường buộc cư dân ở đó phải di dân.
Các Giám mục đã kết thúc các công việc của hội nghị bằng việc nhờ trung gian các Hội đồng giám mục sở tại gởi đến các chính phủ một sứ điệp trình bày mọi vấn đề các ngài cầu mong được xử lý vào Hội nghị Thượng đỉnh Âu-Phi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 này tại Lisbonne (Bồ Đào Nha).
Được biết, trong suốt Hội nghị, mỗi tối, các Giám mục đã cử hành thánh lễ trong nhiều giáo xứ của Cape Coast. Các ngài còn tham quan lâu đài Elmina, là nơi trước đây các nô lệ bị tuyển chọn trước khi bị ép xuống thuyền đưa đi châu Âu và châu Mỹ.
Đại Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) gồm các chủ tịch của 36 Hội đồng Giám mục châu Âu. Chủ tịch hiện thời của CCEE là Đức Hồng Y Péter ErdoŠ, Tổng Giám mục tại Esztergom-Budapest và là Hồng Y Giáo chủ Hunggari.
Hội Đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SCEAM) gồm 39 Hội đồng Giám mục quốc gia và 9 Hội đồng Giám mục vùng của châu Phi. Chủ tịch hiện thời là Đức Hồng Y Polycarp Pengo, Tổng Giám mục tại Dar-Es-Salaam (Tanzanie).