New Delhi 18/11/07 – Chưa đầy 1 năm mà có đến 190 vụ ngưòi Kitô Giáo ỏ Ấn Độ bị tấn công bằng bạo lực. Các vụ tấn công này bao gồm các vụ giết người, tấn công bằng vũ khí, hãm hiếp và hành hạ. Đó là nội dung tài liệu của Hiệp Hội Công Giáo Ấn Độ được công bố vào ngày 17/11/07.
Chủ Tịch Hiệp hội này là ông John Dayal nhấn mạnh rằng những dữ kiện trong bản phúc trình là do các nhóm Kitô Giáo ở khắp nước thu thập và chỉ bao gồm các vụ bạo động có liên quan đến niềm tin tôn giáo mà thôi.
Ông Dayal nói “Những trường hợp được trình bày và kiểm chứng đều thuộc về loại khủng bố, chúng tôi không kể đến những vụ kỳ thị xã hội mà những người anh em của chúng tôi phải chịu vì niềm tin. Những vụ đó khổng thể đếm hết được”.
Ông Sajan K. George, Chủ Tịch Hội Đồng Kitô Hữu Toàn Cầu ở Bangalore cho cơ quan tin tưc Công Giáo Á Châu biết :trong vòng 20 tháng qua Ấn Độ có đến 464 vụ người Kitô Giáo bị hành hạ cách tàn bạo. Riêng bang Karnakata là tệ hại nhất có đến 87 vụ trong thời gian này. Theo sau là Madhya Pradesh với 30 vụ”
Ông Sajan K. George cho biết đã gửi những bản phúc trình này cho Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Gia và Uỷ Ban Bảo Vệ Nhân Quyề Tiểu Bang để xin điều tra.
Sau khi đảng BJP tức đảng của những người Ấn Giáo qua khích lên cầm quyền, các vụ tấn công người Kitô Giáo vẫn bị bỏ qua. Các vụ tấn công này thường xảy ra trong các nơi thờ tự như tư gia hoặc nhà thờ.Những vụ tấn công đó là vi phạm quyền riêng tư của cá nhân.
Ông Sajan K. George cũng cho biết thông thường chính quyền và cơ quan cảnh sát không lập hồ sơ hay theo dõi cách nghiêm chỉnh những vụ vi phạm. Qua 60 năm Ấn Độ được dộc lập thế mà chính quyền cũng vẫn không kiểm soát được các tội ác có tính thù hận tôn giáo.
Chủ Tịch Hiệp hội này là ông John Dayal nhấn mạnh rằng những dữ kiện trong bản phúc trình là do các nhóm Kitô Giáo ở khắp nước thu thập và chỉ bao gồm các vụ bạo động có liên quan đến niềm tin tôn giáo mà thôi.
Ông Dayal nói “Những trường hợp được trình bày và kiểm chứng đều thuộc về loại khủng bố, chúng tôi không kể đến những vụ kỳ thị xã hội mà những người anh em của chúng tôi phải chịu vì niềm tin. Những vụ đó khổng thể đếm hết được”.
Ông Sajan K. George, Chủ Tịch Hội Đồng Kitô Hữu Toàn Cầu ở Bangalore cho cơ quan tin tưc Công Giáo Á Châu biết :trong vòng 20 tháng qua Ấn Độ có đến 464 vụ người Kitô Giáo bị hành hạ cách tàn bạo. Riêng bang Karnakata là tệ hại nhất có đến 87 vụ trong thời gian này. Theo sau là Madhya Pradesh với 30 vụ”
Ông Sajan K. George cho biết đã gửi những bản phúc trình này cho Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Gia và Uỷ Ban Bảo Vệ Nhân Quyề Tiểu Bang để xin điều tra.
Sau khi đảng BJP tức đảng của những người Ấn Giáo qua khích lên cầm quyền, các vụ tấn công người Kitô Giáo vẫn bị bỏ qua. Các vụ tấn công này thường xảy ra trong các nơi thờ tự như tư gia hoặc nhà thờ.Những vụ tấn công đó là vi phạm quyền riêng tư của cá nhân.
Ông Sajan K. George cũng cho biết thông thường chính quyền và cơ quan cảnh sát không lập hồ sơ hay theo dõi cách nghiêm chỉnh những vụ vi phạm. Qua 60 năm Ấn Độ được dộc lập thế mà chính quyền cũng vẫn không kiểm soát được các tội ác có tính thù hận tôn giáo.