Vatican (VIS) - Hôm 14/11/2007, Văn phòng báo chí Toà Thánh đã có cuộc họp báo về Hội nghị quốc tế hàng năm với chủ đề “Chăm sóc mục vụ trong việc điều trị bệnh người già” do Hội đồng Giáo hoàng về chăm sóc mục vụ Y tế tổ chức trong 3 ngày 15,16,17/11 tại Vatican.
Tham dự cuộc họp báo có Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, Đức Cha Jose Luis Redrado O.H. và Cha Felice Ruffini M.I., lần lượt là Chủ tịch, Thư ký và Phó Thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về chăm sóc mục vụ Y tế; ông Roberto Bernabei, Giám đốc Khoa Lão, Bệnh Lão và Thân thể của Đại học Thánh Tâm Rôma; ông Massimo Petrini, Giám đốc Trung tâm Thăng tiến và Phát triển việc trợ giúp bệnh người già cũng thuộc Đại học trên.
Đức Hồng y Barragan phát biểu: “Trên thế giới ngày nay, có khoảng 390 triệu người trên 65 tuổi, dự báo con số đó sẽ tăng lên 800 triệu vào năm 2025. Năm trăm triệu người sống trong các nước có tuổi thọ trung bình trên 60, trong khi 50 triệu người sống trong các nước có tuổi thọ trung bình chưa tới 45. Như Sierra Leone ở Phi Châu có tuổi thọ trung bình là 39”.
Đối diện với những con số thống kê như thế, Đức Hồng y cho rằng “chúng ta phải đòi hỏi bản thân chúng ta làm thế nào để đưa ra trợ giúp mục vụ tốt hơn cho họ, để mang đến ý nghĩa cuộc sống trong giai đoạn cuối đời của họ?”
Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng cho hay trong Hội nghị, các chuyên gia từ 20 nước sẽ phân tích tình hình nhân khẩu học, các bệnh chủ yếu, đối với cả người trẻ và người già trong bối cảnh toàn cầu hoá, cũng như căn nguyên của những bệnh tật này theo các quan điểm cá nhân, công nghệ học, khoa học, chính trị - xã hội học và sinh thái học. Theo ngài, một khía cạnh khác cũng được nghiên cứu là chăm sóc cho người bệnh dưới ánh sáng của Kinh Thánh, của các giáo huấn của Giáo hoàng và của lịch sử Giáo Hội.
Hội nghị cũng sẽ suy tư về các hình thức chăm sóc mục vụ theo quan điểm của Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo và của văn hoá thời kỳ hậu hiện đại.
Các tham dự viên cũng sẽ tranh luận các bước phải thực hiện trong chăm sóc mục vụ cho người bệnh lão theo viễn tượng tôn giáo (giáo lý, giáo dục đức tin, các Bí tích) và y học (thuốc, dinh dưỡng, lối sống). Trong các điều kiện chính trị - xã hội, họ sẽ quan tâm đến việc làm thế nào thực hiện chủ đề này qua phương tiện truyền thông và làm thế nào khảo sát hệ thống y tế quốc gia và quốc tế cũng như khảo sát về kinh tế, khoa học, các nguồn lực công nghệ, các chính sách dinh dưỡng và sức khoẻ cộng đồng.
Cuối cùng, Đức Hồng y Lozano chỉ ra rằng vấn đề cũng được quan tâm sẽ là quan điểm của gia đình và thái độ của họ phải có đối với bệnh tật của họ và người già trong gia đình, đặc biệt nhấn mạnh đến việc chăm sóc tinh thần đối với họ, nhất là qua các Bí tích, sự cầu nguyện và việc thăm viếng.
Tham dự cuộc họp báo có Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, Đức Cha Jose Luis Redrado O.H. và Cha Felice Ruffini M.I., lần lượt là Chủ tịch, Thư ký và Phó Thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về chăm sóc mục vụ Y tế; ông Roberto Bernabei, Giám đốc Khoa Lão, Bệnh Lão và Thân thể của Đại học Thánh Tâm Rôma; ông Massimo Petrini, Giám đốc Trung tâm Thăng tiến và Phát triển việc trợ giúp bệnh người già cũng thuộc Đại học trên.
Đức Hồng y Barragan phát biểu: “Trên thế giới ngày nay, có khoảng 390 triệu người trên 65 tuổi, dự báo con số đó sẽ tăng lên 800 triệu vào năm 2025. Năm trăm triệu người sống trong các nước có tuổi thọ trung bình trên 60, trong khi 50 triệu người sống trong các nước có tuổi thọ trung bình chưa tới 45. Như Sierra Leone ở Phi Châu có tuổi thọ trung bình là 39”.
Đối diện với những con số thống kê như thế, Đức Hồng y cho rằng “chúng ta phải đòi hỏi bản thân chúng ta làm thế nào để đưa ra trợ giúp mục vụ tốt hơn cho họ, để mang đến ý nghĩa cuộc sống trong giai đoạn cuối đời của họ?”
Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng cho hay trong Hội nghị, các chuyên gia từ 20 nước sẽ phân tích tình hình nhân khẩu học, các bệnh chủ yếu, đối với cả người trẻ và người già trong bối cảnh toàn cầu hoá, cũng như căn nguyên của những bệnh tật này theo các quan điểm cá nhân, công nghệ học, khoa học, chính trị - xã hội học và sinh thái học. Theo ngài, một khía cạnh khác cũng được nghiên cứu là chăm sóc cho người bệnh dưới ánh sáng của Kinh Thánh, của các giáo huấn của Giáo hoàng và của lịch sử Giáo Hội.
Hội nghị cũng sẽ suy tư về các hình thức chăm sóc mục vụ theo quan điểm của Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo và của văn hoá thời kỳ hậu hiện đại.
Các tham dự viên cũng sẽ tranh luận các bước phải thực hiện trong chăm sóc mục vụ cho người bệnh lão theo viễn tượng tôn giáo (giáo lý, giáo dục đức tin, các Bí tích) và y học (thuốc, dinh dưỡng, lối sống). Trong các điều kiện chính trị - xã hội, họ sẽ quan tâm đến việc làm thế nào thực hiện chủ đề này qua phương tiện truyền thông và làm thế nào khảo sát hệ thống y tế quốc gia và quốc tế cũng như khảo sát về kinh tế, khoa học, các nguồn lực công nghệ, các chính sách dinh dưỡng và sức khoẻ cộng đồng.
Cuối cùng, Đức Hồng y Lozano chỉ ra rằng vấn đề cũng được quan tâm sẽ là quan điểm của gia đình và thái độ của họ phải có đối với bệnh tật của họ và người già trong gia đình, đặc biệt nhấn mạnh đến việc chăm sóc tinh thần đối với họ, nhất là qua các Bí tích, sự cầu nguyện và việc thăm viếng.