Phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto
Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko, thư ký; Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, người thay mặt Tòa Thánh chịu trách nhiệm về việc tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã dành cho báo Avvnire (Tương Lai) của Ý bài phỏng vấn sau đây.
Những người trẻ đã đi chật đường phố Toronto với đủ mầu sắc và sự hăm hở của tuổi trẻ. Đức Tổng Giám Mục Rylko nhận xét rằng "Chúng ta đang sống trong một đô thị hiện đại, nơi những người Kitô Hữu thường sống trong tình trạng nặc danh. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là thời điểm khi những tín hữu 'vô hình' tỏ lộ mình ra với thế giới"
Được hỏi về những triển vọng của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, ngài đáp: "Mỗi một Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ là một thách thức. Và, đặc biệt, đại hội này có rất nhiều, bắt đầu với biến cố nổi tiếng 11/9, đã tạo ra không ít những khó khăn ở cấp điều hành, cho tới sự xa cách về địa dư giữa Canada và các đại lục khác".
Avvnire: Thưa Đức Tổng Giám Mục, những khó khăn này đã không thể cầm chân các bạn trẻ. Trái lại, họ đã chứng tỏ sự can đảm lớn hơn người lớn. Không biết là con số 200,000 ghi danh cho đến nay là nhiều hay ít, thưa Đức Cha?
Đức TGM Rylko: Theo những kinh nghiệm quá khứ, chúng tôi thông thường tránh nói đến con số bởi vì trong những biến cố như thế này, điều quan trọng là mỗi một bạn trẻ đến với đại hội. Mỗi bạn trẻ mang trong hành trang của họ tất cả lịch sử bản thân, khó khăn và hy vọng của mình. Do đó, vấn đề không phải là những con số đong đếm. Mỗi một bạn trẻ đến với đại hội mới là điều đáng kể.
Avvnire: Từ cái nhìn tinh thần này, điều gì là nét nổi bật của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, thưa Đức Cha?
Đức TGM Rylko: Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này được tổ chức trong một đô thị hiện đại, và do đó, nhắc nhớ ta, cách riêng, về Denver và Paris.
Đó là một kinh nghiệm đặc biệt vì nó mời gọi ta đối diện với Areopagus 1 hiện đại và một nền văn hóa đã bị tục hóa sâu rộng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là những người trẻ, đa số sống trong những đô thị này, có thể gặp gỡ và thấy rằng có đông đảo thanh niên của chúng ta tin nơi Đức Kitô và tự hào về niềm tin đó.
Avvnire: Xin Đức Cha cho chúng con biết ý kiến của Đức Cha về xã hội Canada.
Đức TGM Rylko: Điều gây ấn tượng là chính các Đức Giám Mục Canada đã xin Đức Thánh Cha để được tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này. Và các ngài đã làm như thế vì, như các mục tử, các ngài thấy rằng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một biến cố quan trọng không chỉ cho người trẻ mà thôi nhưng còn là cho toàn thể Giáo Hội, và vị trí của Giáo Hội trong xã hội.
Bất cứ khi nào đức tin gặp nguy cơ bị gạt ra ngoài lề hay phải sống với một mặc cảm tự ti với nền văn hóa, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một cơ hội, một món quà, một ân sủng. Tôi nghĩ điều nổi bật trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này là sự kiện một Giáo Hội tương đối nhỏ đã có can đảm để khởi đi một sáng kiến quan trọng như thế. Bởi vì, tôi chắc chắn rằng lần này nữa, cũng sẽ là một Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đáng kể, đặc biệt về phương diện tinh thần.
1 Ngọn đồi nơi diễn ra tòa án tối cao của dân thành Athenes, nơi dân thànnh này hội họp bàn những vấn đề về chính trị, văn hóa, tôn giáo và kinh tế.
Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko, thư ký; Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, người thay mặt Tòa Thánh chịu trách nhiệm về việc tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã dành cho báo Avvnire (Tương Lai) của Ý bài phỏng vấn sau đây.
Những người trẻ đã đi chật đường phố Toronto với đủ mầu sắc và sự hăm hở của tuổi trẻ. Đức Tổng Giám Mục Rylko nhận xét rằng "Chúng ta đang sống trong một đô thị hiện đại, nơi những người Kitô Hữu thường sống trong tình trạng nặc danh. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là thời điểm khi những tín hữu 'vô hình' tỏ lộ mình ra với thế giới"
Được hỏi về những triển vọng của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, ngài đáp: "Mỗi một Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ là một thách thức. Và, đặc biệt, đại hội này có rất nhiều, bắt đầu với biến cố nổi tiếng 11/9, đã tạo ra không ít những khó khăn ở cấp điều hành, cho tới sự xa cách về địa dư giữa Canada và các đại lục khác".
Avvnire: Thưa Đức Tổng Giám Mục, những khó khăn này đã không thể cầm chân các bạn trẻ. Trái lại, họ đã chứng tỏ sự can đảm lớn hơn người lớn. Không biết là con số 200,000 ghi danh cho đến nay là nhiều hay ít, thưa Đức Cha?
Đức TGM Rylko: Theo những kinh nghiệm quá khứ, chúng tôi thông thường tránh nói đến con số bởi vì trong những biến cố như thế này, điều quan trọng là mỗi một bạn trẻ đến với đại hội. Mỗi bạn trẻ mang trong hành trang của họ tất cả lịch sử bản thân, khó khăn và hy vọng của mình. Do đó, vấn đề không phải là những con số đong đếm. Mỗi một bạn trẻ đến với đại hội mới là điều đáng kể.
Avvnire: Từ cái nhìn tinh thần này, điều gì là nét nổi bật của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, thưa Đức Cha?
Đức TGM Rylko: Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này được tổ chức trong một đô thị hiện đại, và do đó, nhắc nhớ ta, cách riêng, về Denver và Paris.
Đó là một kinh nghiệm đặc biệt vì nó mời gọi ta đối diện với Areopagus 1 hiện đại và một nền văn hóa đã bị tục hóa sâu rộng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là những người trẻ, đa số sống trong những đô thị này, có thể gặp gỡ và thấy rằng có đông đảo thanh niên của chúng ta tin nơi Đức Kitô và tự hào về niềm tin đó.
Avvnire: Xin Đức Cha cho chúng con biết ý kiến của Đức Cha về xã hội Canada.
Đức TGM Rylko: Điều gây ấn tượng là chính các Đức Giám Mục Canada đã xin Đức Thánh Cha để được tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này. Và các ngài đã làm như thế vì, như các mục tử, các ngài thấy rằng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một biến cố quan trọng không chỉ cho người trẻ mà thôi nhưng còn là cho toàn thể Giáo Hội, và vị trí của Giáo Hội trong xã hội.
Bất cứ khi nào đức tin gặp nguy cơ bị gạt ra ngoài lề hay phải sống với một mặc cảm tự ti với nền văn hóa, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một cơ hội, một món quà, một ân sủng. Tôi nghĩ điều nổi bật trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này là sự kiện một Giáo Hội tương đối nhỏ đã có can đảm để khởi đi một sáng kiến quan trọng như thế. Bởi vì, tôi chắc chắn rằng lần này nữa, cũng sẽ là một Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đáng kể, đặc biệt về phương diện tinh thần.
1 Ngọn đồi nơi diễn ra tòa án tối cao của dân thành Athenes, nơi dân thànnh này hội họp bàn những vấn đề về chính trị, văn hóa, tôn giáo và kinh tế.