63 TU SỸ SALÊDIÊNG DON BOSCO ĐƯỢC PHONG Á THÁNH TỬ ĐẠO

Chúa Nhật ngày 28 tháng 10, 2007, Đức Thánh Cha sẽ phong Á Thánh cho 498 người Tây Ban Nha chịu tử vì đạo trong thời gian nội chiến 1936 – 1939 và cuộc khủng bố nhắm vào giới tu sỹ nam nữ và giáo dân trung thành với đức tin của họ. Trong số những người được phong Á Thánh, có 63 tu sỹ thuộc Dòng Salêdiêng Don Bosco. Nhóm tử đạo này gồm 23 linh mục, 17 sư huynh, 16 đại chủng sinh, 3 đệ tử sinh và 4 cộng tác viên. Như vậy tổng cộng con số Á Thánh Tử Đạo thuộc Dòng Salêdiêng Don Bosco tại Tây Ban Nha được 95 vị.

Người đứng đầu trong nhóm 63 vị tử đạo này là L.M. Henry Saiz Aparicio. Trong thời gian nội chiến, ngài là giám đốc một đệ tử viện ở ngoại ô thành phố Madrid. Khi quân cách mạng tới bao vây nhà trường, ngài tụ tập các chú đệ tử lại, ban Phép Xá Giải tập thể và phép lành Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Ngài dẫn các chú đệ tử ra trước mặt toán quân cách mạng và kêu gọi, “Xin hãy để các em này được bình an. Nếu quý vị muốn tìm kiếm đổ máu, tôi xin chịu thay thế, nhưng hãy tha cho những em này vì chúng đều vô tội”. Toán quân cách mạng để các chú đệ tử ra đi tự do nhưng bắt cha Aparicio và tám tu sỹ khác mang đi sử tử. Mấy ngày trước khi bị giết hại, ngài có tâm sự với những tu sỹ trong trường, “Còn điều gì cao đẹp hơn là được chết vì danh Đức Kitô?”

Người thứ hai là L.M. Antôn Fernández. Ngài là vị bị sử tử đầu tiên trong nhóm 63 vị tử đạo. Sau khi cuộc nội chiến bùng nổ được hai ngày, sáng hôm sau cha Fernández đi dâng Thánh Lễ cho các nữ tu Salêdiêng. Trên đường về, ngài bị một nhóm binh sỹ chặn lại để xét giấy tờ. Vì không có giấy tờ tùy thân, chúng khám xét và tìm thấy mẫu ảnh thánh giá như chúng ta thường thấy ở mỗi chuỗi tràng hạt, một binh sỹ quát to, “Mày mà cũng tin vào cái này hả?’ Cha Fernández không trả lời nhưng chỉ im lặng cúi đầu. Trong khi đó một tên lính rút súng ra bắn ngay trước mặt ngài. Thi thể của ngài bị quăng vào một đống rác đang bốc cháy. Lúc đó ngài mới 43 tuổi.

Con số 498 vị tử đạo Tây Ban Nha này sẽ được phong Á Thánh vào lúc 10 giờ sáng tại Quảng Trường Đền Thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y José Saraiva Martins, chủ tịch Thánh Bộ Thủ Tục Phong Thánh, chủ tọa và sẽ được Đức Thánh Cha kết thúc bằng Kinh Truyền Tin vào lúc 12 giờ trưa. Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ được tổ chức vào sáng thứ Hai ngày 29 tháng 10 tại Đền Thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Tarcisio Bertone, Dòng Salêdiêng Don Bosco, chủ tọa.