ROMA -Trong 40 năm qua, nhóm quân phiệt đảo chánh đã cai trị Miến Ðiện, chà đạp nhân quyền và ngược đãi Giáo Hội Công Giáo.

Linh mục Vito del Prete, thơ ký Liên Ðoàn Giáo Hoàng Truyền Giáo, trong buổi khai mạc ngày hội thảo đề tài “Tự do tôn giáo và nhân quyền bị chà đạp tại Miến Ðiện” đã tuyên bố rằng: Dù bị ngược đãi, nhưng Giáo Hội Công Giáo tại Miến Ðiện không từ nan rao giảng Phúc Âm. Ở khu vực Ðông Nam Á, Giáo Hội không từ bỏ sứ mệnh rao giảng tin mừng vì ở đó có nhiều người nghèo khổ, nhiều người bị áp bức.

Linh mục Prete báo cáo rằng các họ đạo ở Miến Ðiện không được phép mở trường học. Người Thiên Chúa Giáo không được hội họp hay làm bất cứ điều gì lộ ra bề ngoài là hoạt động tông đồ. Và cộng đồng Công Giáo bị coi là về phe với du kích quân miền bắc chống chính phủ.

Cũng theo cha Prete, nếu chính quyền quân nhân ngược đãi Công Giáo, thì trái lại, Phật Giáo lại được coi là quốc giáo và Hồi Giáo được đối xử rất dễ dãi.

Theo dữ kiện của chính phủ Hoa Kỳ, dân số Miến Ðiện là 42 triệu người trong đó 89% là Phật Giáo và 4% là Hồi Giáo.